Thông tin: Thêm rau vào món ăn của trẻ

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Hải Phạm, 7/1/2011.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Các bố mẹ thường có xu hướng cho trẻ ăn thịt, cá, phô mai, uống sữa ngày 3 bữa mà quên mất khẩu phần rau trong bữa ăn của bé.

    Trong khẩu phần ăn, rau xanh không thể thiếu, rau cung cấp cho cơ thể bé nhiều chất xơ bên cạnh các loại thức ăn chính. Ngoài ra, nên cho bé ăn nhiều các loại đậu, ngũ cốc để đảm bảo cho bé một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý.

    Khéo léo kèm vào các món trẻ hay ăn các loại rau dễ ăn để tăng thêm sự ngon miệng cho trẻ. Ăn uống đầy đủ chất đạm và rau xanh giúp trẻ khỏe mạnh và phát triển hoàn thiện hơn. Dưới đây là một vài gợi ý nhỏ:

    1. Bánh Pizza

    Dù bạn mua bánh ở cửa tiệm hay tự tay làm bánh thì nguyên liệu chính để làm bánh vẫn là cà chua sắt lát, tiêu đỏ, bông cải xanh và rau húng quế. Cho thêm vào bánh ¼ - ½ chén nước ép rau hoặc trái cây (nước ép dứa làm bánh ngon nhất). Làm như vậy bé của bạn sẽ ăn được nhiều chất rau hơn.

    2. Gà rán

    Nên cho bé ăn kèm khoai tây chiên với gà rán. Trong khoai tây có lượng Vitamin A và cung cấp chất xơ đầy đủ cho cơ thể bé. Để món gà rán thêm giòn và có màu vàng đẹp, nhúng thịt gà vào một hỗn hợp (gồm lòng trắng trứng và loại sữa không có kem). Dùng kèm với ruột bánh mì nướng giòn hay ngũ cốc xoay nhuyễn giúp bé ăn ngon miệng hơn.

    3. Phô mai

    Thêm hỗn hợp rau được giữ lạnh như cải súp lơ, bông cải, cà rốt… những loại rau giàu chất dinh dưỡng vào phô mai cho bé ăn. Bé sẽ tự nhiên có cảm giác thích thú với món ăn như vậy. Và dần dần thấy không thể thiếu các loại rau này khi ăn phô mai

    4. Bánh hot dog

    Xúc xích nóng: làm bánh theo kiểu Chicago: kèm thêm dưa chua, cà chua sắt lát, hành tây vào bánh và nường lên. Hoặc thêm hỗn hợp xà lách trộn gồm cải xanh và cà rốt… kẹp vào bánh. Bé của bạn sẽ thấy ngon miệng với thành phần bánh này.

    5. Mỳ Ý và thịt viên

    Thêm nước sốt Marinara hoặc sốt cà chua lên món mỳ Ý. Sau đó thả vài lát cà rốt cắt mỏng, nấm và hành tây vào xào cùng với thịt bò. Bé củabạn sẽ ăn nhiều rau mà không kêu ca gì.

    6. Súp gà

    Súp gà đóng hợp là món ăn tốt trong mùa đông. Thêm vào món súp gà một ít đậu Hà Lan, đậu trắng hoặc cà rốt để món ăn cho bé có chất rau.

    7. Phô mát nướng

    Thêm vài lát cà chua vào phô mai trước khi nướng lên, làm vậy sẽ tăng thêm vị béo và thơm như bơ cho món phô mai nướng.

    8. Bơ đậu phộng và mứt

    Với loại thức ăn này thêm vào vài lát chuối và táo, sau đó ăn kèm với bánh sand-wich.

    Cho bé ăn rau từ lúc còn nhỏ là cách tốt nhất khi bạn muốn chăm sóc bé bằng chế độ dinh dưỡng tốt nhất.

    Nguồn: Parents
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


  2. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,875
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Thêm rau vào món ăn của trẻ

    Đúng rồi phải cho bé ăn rau thêm thì tiêu hóa dễ dàng hơn mà.
     
  3. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thêm rau vào món ăn của trẻ

    Khi con ở giai đoạn ăn bột,ăn cháo thì khẩu phần ăn đảm bảo đủ lượng rau vì mình xay lẫn với bột cháo rồi.
    Nhưng đối với các con đã lớn chuyển sang ăn cơm rồi thì phải có mẹo để dụ các con ăn rau.
    Vì lúc con biết ăn cơm đồng nghĩa với việc con muốn ăn theo sở thích,biết đòi hỏi và từ chối rồi,
    mà đa số các con đều thích ăn thịt cá hơn ăn rau, nên muốn con ăn rau thì phải tạo cho bé hào hứng với món rau đó.

    Bữa nào mình cho con ăn hoa lơ thì mình nói "BIN ơi con ăn bông hoa không,bông hoa ngon lắm nhé,bông hoa xanh này,bông hoa trắng này"
    Khi con ăn đồng ý ăn thì bố phụ họa "Bông hoa ngon nhề BIN nhề (chết cười con trai mình không nói được chữ nhỉ) ,cho bố ăn một miếng"
    Cu cậu có tính tham ăn vội giữ "Của BIN chứ,không bố ăn bông hoa đâu,BIN ăn bông hoa chứ" và thế là cu cậu chén nhiệt tình.

    Bữa nào cho con ăn rau dền thì mình nói "Đây là rau chân vịt này,BIN ăn để khỏe như Popeye này"
    Bữa nào cho con ăn cà rốt thì đĩa có chú thỏ và củ cà rốt chỉ cho cu cậu xem và rủ "Cả nhà mình ăn cà rốt giống thỏ nào,mẹ 1 miếng này,đến lượt BIN 1 miếng này"

    Mình cũng vật vã với vụ cho con ăn rau này lắm đấy các mẹ ah.
     

Chia sẻ trang này