thi hoa hậu bò

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi cafebuon, 19/10/2009.

  1. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,180
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Thi hoa hậu bò sữa

    Trong cái rét chớm của cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), 90 "thí sinh" được chải chuốt lông đuôi, thắt nơ, diễu qua sân khấu trong sự thích thú của hàng trăm khán giả.

    Các thí sinh được tuyển lựa từ đàn bò hơn 5.000 con ở cao nguyên này. Cuộc thi là ngày hội để người chăn nuôi trong vùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh những bàn tay vàng trong ngành chăn nuôi bò sữa tại Sơn La.

    Sau 6 lần tổ chức, cuộc thi đã trở thành nét văn hóa độc đáo, được người dân cao nguyên Mộc Châu chờ đón vào dịp tháng 10 hằng năm.


    Trên khoảng sân rộng của sân vận động thị trấn Mộc Châu, hàng chục thí sinh đã tề tựu một ngày trước khi diễn ra vòng chung kết.


    Trước giờ dự thi, các thí sinh được ăn no tắm rửa sạch sẽ, sấy khô và chải chuốt lông đuôi, đeo nơ.

    Trang trí thêm vòng hoa cho cô bò sữa 6 năm tuổi, chị Nguyễn Thị Bảy không giấu được niềm vui trước lời ngợi khen của khán giả giành cho nàng bò của mình.

    Trong lúc ban giám khảo chấm cho thí sinh đẹp nhất, lần đầu tiên tại hội thi, các chủ hộ đua tài ở phần kiến thức chăn nuôi để giành giải "Ông bầu hoa hậu bò".

    Ngoài các giải do ban giám khảo chấm, các nàng bò cũng cạnh tranh nhau ở giải do khán giả bình chọn qua lá phiếu của những người tới tham dự.

    Dù nặng nề với bụng bầu sắp tới ngày sinh, hoa hậu năm 2008 vẫn tới góp vui và trao lại "vương miện" cho đàn em.



    Lần lượt các nàng bò diễu hành nhiều vòng trước sự thích thú của hàng trăm khán giả.

    Còn bé nhưng "nàng" bê đã biết làm dáng. Cuộc thi có nhiều phần giành cho bò sữa cái ở đủ các lứa tuổi.

    Tuy nhiên, cũng có những cô nàng đỏng đảnh, sau khi tiến vào sân khấu đi lộn xộn hoặc đứng ì ra...

    ...hay trở nên quá hiếu động.

    Có tới 23 giải thưởng được trao cho chủ hộ cũng như các nàng bò.

    Nàng bò 5 tuổi này đã giành vương miện hoa hậu và mang về giải thưởng có tổng giá trị tới 35 triệu cho gia đình anh Phạm Văn Tảo. Đây chính là cô bò đỏng đảnh không chịu diễu hành trước khán giả ở trên.

    Ngoài vẻ đẹp hình thể, chất lượng và sản lượng sữa của thí sinh này đều đạt kỷ lục. Năm 2007, mẹ của nàng bò này cũng đoạt giải nhất tại cuộc thi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cafebuon
    Đang tải...


Chia sẻ trang này