Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm - Nhiều Bậc Cha Mẹ Thấy Nuối Tiếc Khi Đọc Nó Quá Muộn!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi HoangAnh0613, 28/8/2019.

  1. HoangAnh0613

    HoangAnh0613 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Quan niệm cho rằng thần đồng, hay thiên tài là do yếu tố gen di truyền quyết định đã trở thành một định kiến, một "tín ngưỡng" sai lầm, thực tế không phải như vậy. Nghiên cứu tiểu sử các thiên tài cho thấy yếu tố gen chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, yếu tố cốt lõi ở đây là là môi trường sống và sự giáo dục, đặc biệt sự giáo dục từ sớm ở gia đình. Cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm kể lại câu chuyện nuôi dạy con của người cha Witte, đã dạy dỗ đứa con trai của mình từ khi cậu bé còn rất nhỏ, khi lớn lên đã trở thành một luật sư tài giỏi. Nhiều bậc cha mẹ đã có những hiểu lầm tai hại về giáo dục sớm, họ cho rằng dạy trẻ từ sớm sẽ gây áp lực, đánh mất đi niềm vui, tuổi thơ của trẻ, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của trẻ. Giáo dục sớm về bản chất không phải là nhồi nhét kiến thức, dạy trẻ biết trước, nguyên tắc quan trọng trong giáo dục sớm là "học mà chơi, chơi mà học", luôn tạo sự hứng khởi, niềm vui trong học tập cho trẻ, nếu học mà trẻ thấy vui thì đó là chơi, chỉ người lớn chúng ta mới quan niệm là học. Những nhân vật trong ghi chép của người cha Witte đều có sức khỏe tốt: Witte sống tới 83 tuổi, Kelvin thọ 83 tuổi, James Thomson 70 tuổi...Tóm lại, không có căn cứ nào cho rằng giáo dục sớm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Nhiều người đã học tập, áp dụng triết lý giáo dục của người cha Witte, họ đều thành công, những đứa trẻ khi trưởng thành đều là những nhân vật xuất chúng. Bà mẹ người Trung Quốc Lưu Vệ Hoa rất may mắn đọc được cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, bà đã triệt để áp dụng lên cô con gái là Lưu Diệc Đình. Cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế ghi chép lại quá trình nuôi dạy của bà đối cô con gái từ lúc mới lọt lòng cho tới khi cô bé tốt nghiệp đại học Harvard danh tiếng. Ngoài cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, tôi cũng khuyên bạn nên tìm mua cuốn sách này, trong Em phải đến Harvard học kinh tế, những ghi chép của bà mẹ là rất chi tiết, khoa học, qua nhiều năm tháng, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng là nuôi dạy con cái của chúng ta.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HoangAnh0613
    Đang tải...


Chia sẻ trang này