Thịt Đông, Món Ăn Không Thể Thiếu Ngày Tết

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi dacsanlongnhanhy, 9/1/2016.

  1. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,955
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Thịt gà nấu đông vừa bổ dưỡng lại không béo ngấy sẽ là món ăn rất phù hợp cho bữa cơm ngày Tết của gia đình bạn. Hãy cùng vào bếp với công thức làm món gà nấu đông đơn giản dưới đây nhé.
    Nguyên liệu:

    Thịt gà, tốt nhất là bạn nên lựa chọn gà trống thiến thì thịt sẽ ngon hơn. Thông thường, chỉ khoảng 1/2 con gà là bạn đã có được nồi đông đủ cho gia đình khoảng 3-4 người ăn.

    Mộc nhĩ

    Nấm hương

    Muối, gia vị, hạt tiêu.

    Thực hiện:

    Bước 1: Sơ chế

    Gà có thể mua sẵn gà đã thịt ngoài hàng về, sau đó, bạn rửa sạch lại bằng nước và xát gừng, muối khắp một lượt trên thân và bên trong bụng con gà để khử vị tanh trước khi chế biến.

    [​IMG]

    Sau đó, rửa sạch lại bằng nước và để ráo nước cho khâu lọc xương.

    Nấm hương, mộc nhĩ ngâm cho nở mềm, rửa sạch, cắt bỏ phần chân rồi thái thành sợi mỏng, nấm hương cắt đôi, hoặc cắt làm tư cây nấm.

    Hành khô, tỏi bằm nhỏ.

    Thịt gà sau khi ráo nước, bạn lọc để riêng phần xương. Chặt thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Xương gà bỏ vào nồi, thêm nước và ninh dừ để lấy nước dùng.
    Bước 2: Xào thịt gà

    Bắc chảo lên bếp, bỏ dầu ăn vào và phi thơm hành, tỏi đã băm nhỏ. Sau đó, đổ thịt gà vào vào xào qua cho thịt săn lại. Nêm thêm gia vị, hạt tiêu cho vừa miệng ăn.

    Sau khi thịt đã săn, bạn đổ nước ninh xương gà vào nồi thịt gà và đun tiếp cho đến khi miếng thịt chín mềm. Có thể thêm 1 ít chân gà hoặc miếng bì lợn để gà dễ đông. Khi nồi thịt gần được thì bỏ mộc nhĩn, nấm hương vào đun thêm chừng 5-10 phút. Cách này sẽ giúp nấm không dừ quá và vẫn bảo toàn được mùi thơm cũng như vị dai, giòn nhất định khi ăn.

    Lưu ý: Khi nồi thịt sôi, trên bề mặt sẽ nổi bọt, bạn dùng muôi hớt bỏ hết phần bọt bỏ đi thì nồi đông sẽ keo dính khi đông lại và ăn sẽ ngon hơn.

    Trong quá trình đun, bạn nên để chế độ lửa vừa phải, khi sôi, vặn nhỏ lại để thịt chin mềm và dừ dần dần.

    Bước 3: Đổ đông

    Sau khi nồi thịt gà đã chín mềm, bạn chuẩn bị sắn vài tô lớn để múc gà ra bát, sau đó, để nguội hẳn rồi cho vào tủ lạnh đến khi thịt đông lại thì mang ra dùng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dacsanlongnhanhy
    Đang tải...


  2. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    Mn này ngon và dễ làm, từ đầu mùa đến giờ m cũng hay nấu cho xã ăn, nhưng m toàn nấu chân giò với tai mũi lợn thui
     
  3. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,519
    Đã được thích:
    877
    Điểm thành tích:
    773
    Mùa lạnh nhà mình cũng hay nấu thịt đông rất rễ ăn
     
  4. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,751
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    em thích ăn nhất món này tết đó ạ :)
     
  5. lyvan12

    lyvan12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ mình cứ cho tất vào nêm gia vị rồi hầm thôi :p
     
  6. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,952
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    bé em khoái món này lắm, toàn đòi ăn cơm với đông ah :)
     
  7. Bơ Bụ Bẫm

    Bơ Bụ Bẫm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    ngày bé chả hiểu sao em cứ nghĩ thịt đông để ra nắng là nó đông =)) thế là có hôm mẹ kho thịt, trời hơi lạnh nó đông lại rõ ngon rồi, nhưng mà em nhìn thấy vẫn ít qá muốn nó đông nhiều hơn, nên mang cả nồi thịt ra nắng phơi =)) 1 lúc nó tan hết em cũng học thêm đc 1 bài học =))
     

Chia sẻ trang này