Viêm họng có thể biến chứng thành lồng ruột [h=2]Bệnh viêm họng tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nó lại có biến chứng nguy hiểm nếu trẻ có hiện tượng nôn ói nhiều, với khóc từng cơ.[/h] Trường hợp như vậy đã xảy ra với một bé 6 tháng tuổi bị ho, sổ mũi được kết luận là viêm họng, nhưng sau đó nôn ói nhiều kèm với khóc thét từng cơn, bố mẹ đưa vào viện cấp cứu thì lại hóa... lồng ruột. Lồng ruột vì nhiễm siêu vi Ngày 7/1, bé Ngô Hùng A (6 tháng tuổi, nhà ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang) vào viện vì nôn ói nhiều kèm với khóc thét từng cơn. Sau khi khám và siêu âm, bác sĩ chẩn đoán bé A. bị lồng ruột cấp tính, phải chuyển lên phòng mổ để tháo lồng bằng hơi gấp. Ba của bé nghe bác sĩ nói thấy bất ngờ vì trước đó bé bị ho, sổ mũi, bác sĩ bảo bé bị viêm họng do nhiễm siêu vi, bây giờ lại nói lồng ruột! Tuy nhiên, bác sĩ giải thích đây là một trong những biến chứng của nhiễm siêu vi. Lồng ruột xảy ra do một đoạn ruột lộn lại và chui vào lòng của đoạn ruột kế cận. Lồng ruột có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng gặp nhiều nhất là ở lứa tuổi 4-9 tháng. Có nhiều nguyên nhân gây lồng ruột, trong đó có nguyên nhân do viêm hạch của mạc treo ở ruột. Khi một số hạch bị viêm các nang bạch huyết sưng to sẽ nhô vào lồng ruột, cản trở nhu động của ruột khiến 2 đoạn ruột kế cận chui vào nhau. Viêm hạch bạch huyết mạc treo lại có liên quan tới nhiễm siêu vi trùng. Do đó chúng ta thấy mùa xảy ra lồng ruột tăng cao cùng với mùa có tỉ lệ nhiễm trùng đường hô hấp cao nhất. [h=3]Phòng tránh lồng ruột trong mùa lạnh giống như phòng bệnh viêm họng[/h] Nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa sạch tay bằng xà bông và nước sạch, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm khuẩn hô hấp cấp, giữ vệ sinh thân thể và môi trường sống thật tốt, đưa bé đi tiêm phòng vaccin phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng quốc gia. Khi bé ói nhiều kèm theo đau bụng, khóc thét từng cơn, phải nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện.
Phân biệt viêm loét dạ dày- tá tràng [h=2]Sự khác biệt giữ viêm loét dạ dày và viêm loét dạ dày tá tràng có gì khác nhau, triệu chứng của chúng như thế nào? mức độ nguy hiểm của chúng?[/h] [h=2][/h] Viêm loét dạ dày: - Đau bụng trên hoặc vùng thượng vị (vùng bụng trên, ngay dưới ức), ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, nôn. - Đói đau, no quá cũng đau. Đang đói, đau, ăn nhẹ thì hết đau. Đau tăng khi ăn các thức ăn như: chuối tiêu, dứa, dưa chua,... - Xuất huyết (nếu có): Phân đen, mịn như cà phê hoặc nôn ra máu đỏ, da xanh tái, tim đập nhanh, vã mồ hôi, giảm huyết áp. Viêm loét hành tá tràng: - Đau vùng thượng vị: Đau dữ dội, đau rát, đau như bị cào, gặm; hoặc đau âm ỉ, bụng đầy hoặc cảm giác cồn cào như đói. - Cơn đau giảm khi ăn thức ăn. Cơn đau lại đến sau khi ăn 1,5-3 giờ. Cơn đau thường làm bệnh nhân tỉnh dậy ban đêm. Có thể kéo dài vài ngày tới vài tháng. Đau tăng khi ăn thức ăn và nôn là các triệu chứng của loét môn vị Thăm khám thực thể và các xét nghiệm cận lâm sàng tại bệnh viện hoặc các trung tâm y tế như: Chụp Baryt cản quang, nội soi, test H.P., định lượng acid, sinh thiết,... sẽ giúp chẩn đoán bệnh chính xác hơn. [h=3]PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY- TÁ TRÀNG:[/h] Hiện nay, có rất nhiều loại thuốc điều trịviêm loét dạdày – tá tràng với mục đích điều trịnhưsau: 1. Giảm yếu tố gây loét. - Dùng thuốc ức chế bài tiết acid clohydric và pepsin. - Dùng thuốc trung hoà acid clohydric đã được bài tiết vào dạ dày – tá tràng. 2. Tăng cường yếu tố bảo vệ niêm mạc. - Dùng các thuốc bao phủ niêm mạc và băng bó ổ loét. - Dùng thuốc kích thích sản xuất chất nhầy (mucin) hoặc các phương pháp kích thích sự tái tạo niêm mạc bằng Laser cường độ thấp – Heli – Neon. 3. Diệt trừ Helicobacter pylori. - Dùng các kháng sinh và các chất diệt khuẩn như Bismuth. Ngoài việc uống thuốc điều trị duy trì, đối với các bệnh nhân loét dạ dày – tá tràng, chế độ ăn là một phần của các yêu cầu điều trị và một chế độ ăn đúng cũng góp phần tích cực vào kết quả điều trị: 1. Nguyên tắc chung: Bệnh nhân cần tránh ăn các thức ăn dễ kích thích như: - R***, các chất gia vị như ớt, hạt tiêu. các chất có nhiều chất chua: hoa quả, dấm... - Không hút thuốc lá, thuốc lào. 2. Ăn chế độ riêng: Tuỳ thuộc vào từng giai đoạn bệnh và các biến chứng kèm theo. + Đối với bệnh nhân đang bị xuất huyết tiêu hoá, đang đợt đau: - Bệnh nhân cần nằm tại chỗ, tránh đi lại và tránh thay đổi tư thế đột ngột. - Ăn các thức ăn lỏng (sữa, nước cháo) chia làm nhiều bữa cho đến khi hết đau, hết các triệu chứng của xuất huyết tiêu hoá (đi ngoài phân vàng), sau đó ăn đặc (cháo, cơm nát) rồi ăn dần dần trở lại bình thường. + Ngoài đợt sau: - Ăn chậm, nhai kỹ. - Buổi tối nên ăn một miếng bánh ngọt hoặc uống một cốc sữa nhỏ, không nên để dạ dày rỗng, đói. - Không cần thiết phải ăn cơm nếp như trước đây. Bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng cần chú ý: Có chế độ làm việc hợp lý, tránh làm việc gắng sức, tránh căng thẳng thần kinh, tránh Stress tâm lý.
Phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh về tiền liệt tuyến thường gặp [h=2]Phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh về tiền liệt tuyến thường gặp ở nam giới, nhất là người cao tuổi.[/h] Một điều cần lưu ý đối với người cao tuổi (từ 45 tuổi trở lên) rằng, bướu lành tuyến tiền liệt là căn bệnh không thực sự nguy hiểm nhưng muốn điều trị hiệu quả, tránh biến chứng thì người bệnh cần phải đi khám bác sĩ thật sớm khi thấy có những triệu chứng như kể trên. Tuyệt đối không nên tự mua thuốc và tự điều trị ở nhà sẽ làm bệnh càng nặng hơn, thậm chí còn nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Vì thực tế hiện nay, ngay cả khi đã mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời theo chỉ dẫn của thầy thuốc thì người bệnh vẫn có thể kéo dài tuổi thọ. Các biến chứng có thể gặp của bướu lành tính tuyến tiền liệt: Sỏi bàng quang, nhiễm trùng niệu tái đi tái lại, bí tiểu mạn tính, suy giảm chức năng thận… và có thể suy thận. Các bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, 38 Cảm Hội, cho biết những người cao tuổi bị phì tuyến tiền liệt sinh lý do tuổi tác, nếu chỉ thấy những dấu hiệu nhẹ như hay tiểu tiện nhiều hơn so với thời trẻ thì chưa phải là bệnh nên không cần phải điều trị. Tuy nhiên nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu như: tiểu gấp, đêm phải đi tiểu nhiều lần, phải rặn khởi động, tia nước tiểu yếu, tiểu xong có cảm giác là tiểu chưa hết, phải đi tiểu lại trong vòng chưa đầy 2 giờ, khó đi tiểu, tiểu đau buốt… thì đó là dấu hiệu bệnh lý nên cần phải đi khám ở Trung tâm ngay. Khi khám thì bác sĩ có thể khám bằng cách thăm dò trực tiếp trực tràng, siêu âm, chụp hình hệ niệu có cản quang, làm các xét nghiệm tổng quát để đánh giá tình trạng chung của người bệnh. [h=3]Về điều trị phì đại tuyến tiền liệt[/h] Sau khi bệnh nhân được khám, làm xét nghiệm và chẩn đoán thì bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội sẽ cho biết là nên điều trị nội khoa hay phải phẫu thuật (dùng thuốc hay mổ). Ngày nay có nhiều loại thuốc giúp cải thiện đáng kể tình trạng rối loạn đi tiểu của người bệnh, cũng như có nhiều phương pháp can thiệp ngoại khoa. Nói chung là tùy theo thể trạng người bệnh, kích thước bướu và bướu có gây biến chứng gì lên đường tiết niệu hay chưa… mà bác sĩ sẽ có hướng điều trị thích hợp.
Tức ngực, khó thở có thể là bệnh gì? [h=2]Mỗi người trong chúng ta đều có thể đối mặt với trạng đau ở ngực, khó thở về đêm.[/h] Tuy nhiên việc xác định đó là biểu hiện của bệnh gì là điều không dễ dàng vì đau như vậy có rất nhiều nguyên nhân. Sau đây là một số bệnh phổ biến khi có triệu chứng đau ngực: Đau tức ngực thường không có triệu chứng bên ngoài rõ rệt [h=3]*Bệnh phổi cũng gây tức ngực và khó thở về đêm :[/h] Với bệnh phổi, bệnh nhân cũng thường bị đau ở ngực. Thông thường thì đó là viêm màng phổi (viêm màng phổi, màng khoang ngực từ bên trong và xung quanh phổi). Những cơn đau nặng cả khi bị tràn khí màng phổi (không khí xâm nhập vào bên trong khoang màng phổi). Biểu hiện bệnh: Các triệu chứng cấp tính, đau kịch phát ở phía bên phải ngực thường kèm theo khó thở. Đây là trường hợp có các bệnh truyền nhiễm ở phổi. Song đau ngực do bị viêm phổi là rất hiếm, bởi trong các mô của phổi không có thụ thể đau. Giải pháp: Nên khám bác sỹ nội khoa hoặc chuyên khoa tai mũi họng để họ kiểm tra (nếu là tràn khí màng phổi sẽ dễ dàng được chuẩn đoán bởi các dấu hiệu đặc trưng khi nghe qua ống nghe), nếu thấy cần thiết bác sỹ sẽ có chỉ định chụp X quang. *Viêm rễ thần kinh: Bệnh có liên quan đến sự kích thích hoặc là tổn thương rễ thần kinh, được hình thành từ các dây thần kinh liên sườn- đây là nguyên nhân hiếm gặp hơn của triệu chứng đau ngực. Kích thích đối với sự xuất hiện các tình trạng trên còn có thể do hạ thân nhiệt, cơ thể phải chịu tải quá mức hoặc bị chấn thương. Biểu hiện: Thường thì những cơn đau như vậy từ cột sống chuyển đến bề mặt trước hoặc mặt bên của ngực và đau dữ dội một phía (bên trái, hoặc bên phải). Đôi khi trong lúc đau bị mất cảm giác ở khu vực có liên quan, điều này có thể do sự tổn thương thần kinh và cần phải đi khám ngay. *Đau dây thần kinh liên sườn: Đây cũng có thể là một nguyên nhân gây đau ngực. Thông thường nó xảy ra như một hệ quả của chứng u hạch thần kinh, còn được gọi là bệnh giời leo. Có thể nhận biết qua ngứa hoặc có nổi mụn nước dọc xương sườn. Đau dây thần kinh liên sườn có thể là một nguyên nhân gây đau ngực Biểu hiện: Đau ở các đầu dây thần kinh, virus gây ra cảm giác đau khá mạnh. Khi bị chứng giời leo có cảm giác đau rát, nóng ngay cả khi chỉ chạm nhẹ vào da. Có thể sử dụng thuốc giảm đau hoặc đôi khi dùng novocain. Nên đến khám tại chuyên khoa thần kinh. * Bệnh tim: Đau ngực có thể là biểu hiện của vấn đề tim-mạch, trước hết là bệnh mạch vành. Khi các nguồn cung cấp máu của cơ tim có sự rối loạn nhỏ, tim sẽ bị “đói” và bắt đầu “lên tiếng” thông báo mức thâm hụt oxy bằng biểu hiện đau kịch phát (đau thắt ngực), khó thở, loạn nhịp tim (nhịp tim không đều). Thường thì có từng cơn đau bên trái ngực, có liên quan đến sự căng thẳng về thể chất hoặc cảm xúc. Mặc dù để có chẩn đoán chính xác trường hợp bị đau thắt ngực là khá phức tạp. Thông thường nhất khi bị đau thắt ngực là cảm giác đau rát, khó chịu, như bị nén ở giữa ngực, phía sau xương ức và đôi khi trong thực quản. * Bệnh cột sống (hư cột sống, vẹo cột sống, v..v): Có đến 60-80% người trưởng thành có cảm giác đau ở vùng ngực với nguyên nhân từ bệnh cột sống. Cụ thể là có dị tật bẩm sinh ở bộ phận xương khớp, chấn thương, công việc tĩnh tại, mang vác nặng dẫn đến phá vỡ cơ cấu bình thường của cột sống, khi thay đổi thời tiết, chịu tải ở các khớp đệm cột sống phát sinh viêm và hậu quả là bị đau. Biểu hiện đau có liên quan đến các bệnh về cột sống có thể trong thời gian rất dài và thường là không có sự khu trú nhất định- lúc thì đau cánh tay, lúc ở trên vai, có thể lại ở vùng tim và không phụ thuộc nhiều vào chuyển động mà vào việc cơ thể phải chịu tải trên một vị trí (ví dụ sau khi ngồi lâu một chỗ trên máy bay…). Nên đến khám ở bác sỹ thần kinh, xương khớp, nội khoa.
Vì sao người Nhật có tỉ lệ mắc tiểu đường thấp [h=2]Theo thống kê thì người Nhật có tỉ lệ người bị mắc bệnh béo phì và bệnh tiểu đường rất thấp?[/h] Hãy cùng xem xét thực đơn của họ, và thói quen ăn uống của họ, để có những đánh giá, đưa ra cho mình thực đơn hợp lý Không nhịn ăn Ăn uống hợp lý có vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát tốt lượng đường huyết, giữ hàm lượng các chất béo trong máu ở mức vừa phải. Thông thường, những người bị béo phì luôn có tâm lý “nhịn ăn, bỏ bữa để không tăng cân”, nhưng đối với người Nhật thì hoàn toàn không phải vậy. Khi nhịn ăn, đặc biệt là nhịn ăn sáng, cơ thể sẽ tự kích thích nhu cầu cần được bù đắp năng lượng bị thiếu thông qua việc ăn nhiều hơn ở các bữa ăn sau đó, hoặc xuất hiện thói quen ăn vặt, từ đó vô tình khiến bạn tăng cân. Thay vì bỏ bữa, người Nhật đã chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày (4 hoặc 6 bữa) và cắt bớt lượng thực phẩm đưa vào cơ thể trong từng bữa ăn nhỏ đó ở mức 80% bao tử, điều này vừa giúp giảm cân hiệu quả mà cũng dễ dàng kiểm soát lượng đường huyết hơn. Chuộng cá và chất xơ Khẩu phần ăn có nhiều cá &chất xơ đã giúp người Nhật ít bị choresterol trong máu cao và lượng đường huyết thấp. Những người bị béo phì và bệnh tiểu đường nên ăn nhiều rau xanh trong ngày, tối thiểu 300g/người/ngày hoặc có thể hơn mức 400g/1 người/ngày (tương đương 2 đến 3 bó rau) để bổ sung chất xơ. Ngoài ra, nguồn cung cấp chất xơ cho cơ thể còn có thể tìm thấy ở trái cây chín ít ngọt như táo, cam và các loại hạt ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch, hạt kê... Những thực phẩm này không chỉ tạo cảm giác ngon miệng khi ăn mà còn được hấp thụ chậm vào cơ thể và không làm tăng đường huyết. Hơn thế nữa, tăng cường nguồn dưỡng chất từ cá cũng giúp gia tăng lượng axit omega 3 giúp cơ thể không tích tụ mỡ thừa có hại cho sức khỏe. [h=3]Uống đủ và đúng loại nước cơ thể cần. Quan điểm uống nhiều nước khiến tăng nhu cầu tiểu tiện là không tốt cho bệnh tiểu đường [/h] Nhiều người bệnh tiểu đường cho rằng không nên uống nhiều nước vì sẽ khiến tăng nhu cầu tiểu tiện khiến thận phải làm việc quá tải và có thể dẫn đến tình trạng phù thũng. Lo ngại này là không đúng, thậm chí gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Người bị bệnh tiểu đường nếu không uống đủ nước yêu cầu sẽ dẫn đến tình trạng máu bị cô đặc, khiến lượng đường bị thừa và các chất cặn bã không được thải ra ngoài dễ gây nên các nhiễm trùng. Tuy nhiên, không phải cứ uống đủ 2 lít nước mỗi ngày là có thể đáp ứng được nhu cầu thực sự của cơ thể vốn bao gồm cả nước và các ion thiết yếu như: Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+, K+, đóng vai trò quan trọnggiúp điều chỉnh huyết áp và cải thiện khả năng lưu thông máu. Bí quyết của người Nhật vì thế cũng rất đơn giản – chú trọng bổ sung đúng và đủ nước cho cơ thể bằng thức uống có thành phần như nước trong cơ thể như thức uống bổ sung ion Pocari Sweat. Với nhiều ưu điểm đã được chứng minh lâm sàng rất an toàn cho sức khỏe cùng thành phần tương tự như nước trong cơ thể, Pocari Sweat sẽ giúp bạn đáp ứng được nhu cầu về nước và ion của cơ thể. Nói không với lượng đường cao và đường hóa học bỏ luôn yếu tố đường hóa học để nhấn mạnh sản phẩm mình là có chứa lượng calorie thấp, revise nội dung bên dưới. Việc hạn chế sử dụng các thực phẩm gây tăng đường huyết luôn được người Nhật quan tâm. Những thực phẩm này bao gồm bánh kẹo, mật ong, trái cây chín như chuối, nho, dưa hấu và hoa quả … và các thức uống có chứa đường hoá học cũng là một nguyên nhân khiến quá trình hấp thụ nhanh, dẫn đến lượng đường huyết tăng và khiến tăng cân ngoài mong muốn. Người Nhật cũngcó lời khuyên riêng cho những ai đang bị béo phì và mắc bệnh tiểu đường là nên chọn các thực phẩm ít gây tăng đường huyếtnhư rau củ, trái cây ít ngọt như bưởi, táo, kiwi; các loại sữa ít béo và không đường, Ngoài ra, các thức uống có lượng calorie thấp và đã được kiểm nghiệm qua các chứng minh y học lâm sàng là an toàn cho sức khỏe như Pocari Sweat cũng được khuyên dùng đối với người bị béo phì và tiểu đường. Vận động đều đặn mỗi ngày Bạn có thể học tập thói quen chăm làm việc nhà đã giúp người Nhật duy trì được sức khỏe và vóc dáng chuẩn của mình, bạn có thể tự mình học theo bằng cách tập thói quen đi bộ ít nhất 5 lần mỗi tuần, mỗi lần đi bộ ít nhất khoảng 3km để máu được tuần hoàn và lưỡng mỡ thừa được đốt cháy hiệu quả. Hơn thế nữa, để duy trì được lịch trình tập luyện đều đặn mà không bị mất sức, bạn nên chú ý đến việc bù nước cho cơ thể bằng thức uống bổ sung ion Pocari Sweat có thành phần tương tựnước bị mất của cơ thể. Với khả năng bù đắp nước cùng các ion quan trọng như Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+, K+cũng như hấp thụ vào cơ thể nhanh chóng, Pocari Sweat không chỉ đem lại cho bạn cảm giac sảng khoái mà còn giúp bạn có một buổi tập thật sự hiệu quả. Việc bổ sung đầy đủ nước và ion cho cơ thể còn bôi trơn các khớp xương, hỗ trợ tốt hơn cho cả quá trình vận động. Được y học chứng minh lâm sàng về hiệu quả trong việc bù đắp nước và ion thiết yếu cơ thể mất đi mỗi ngày và thành phần tương tự nước trong cơ thể, lại không chứa chứa gas, caffeine, đường hóa học… Pocari Sweat - nước uống bổ sung ion được người dân Nhật được ưa chuộng và sử dụng hàng ngày, vì thế họ có tỉ lê bệnh béo phì và tiểu đường thấp nhất thế giới mà bạn có thể học tập từ họ.
Những người có triệu chứng đau đầu, đau lưng bệnh mạn tính dễ có nguy cơ tử vong cao [h=2]Những người có triệu chứng đau đầu, đau lưng bệnh mạn tính dễ có nguy cơ tử vong cao.[/h] Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí tâm thần JAMA ngày 22-5 của Mỹ, những người mắc chứng đau lưng hay đau nửa đầu mãn tính có nguy cơ tự tử cao dù cho họ có bị trầm cảm hoặc mắc bệnh tâm thần hay không. Nghiên cứu được tiến hành trên 4,8 triệu người được chăm sóc sức khỏe từ Cục quản lý sức khỏe Cựu chiến binh Mỹ từ năm 2005. Các nhà nghiên cứu đã lọc ra những người mắc các bệnh mãn tính như viêm khớp, đau lưng, đau nửa đầu, rối loạn thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng đau do bệnh tâm lý; sau đó tiến hành theo dõi họ trong vòng 3 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả những người mắc các loại bệnh trên ngoại trừ bệnh viêm khớp và rối loạn thần kinh đều có nguy cơ tự tử cao; trong đó, tỷ lệ người mắc chứng đau do bệnh tâm lý, đau lưng hay đau nửa đầu mãn tính có nguy cơ tự tử cao nhất. [h=3]Những người mắc bệnh mãn tính như viêm khớp, đau lưng, đau nửa đầu, rối loạn thần kinh, đau đầu, đau cơ,... đến giới hạn quá sức chịu đựng họ sẽ tự tử.[/h] Tiến sĩ Cameron Elspeth Ritchie, bác sĩ tâm thần cho biết, nghiên cứu này chỉ ra mối liên hệ giữa các bệnh mãn tính và nguy cơ tự tử. Bà nói: “Thông thường, khi các cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của con người sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến tự tử”. Mark Ilgen, đồng tác giả nghiên cứu cho hay: “Bệnh nhân khi lên cơn đau thường cảm thấy tuyệt vọng, các chức năng hoạt động xã hội và nghề nghiệp bị sa sút là yếu tố trực tiếp hình thành nên ý nghĩ và hành vi tự tử”. Ông Ilgen khuyến cáo gia đình, bạn bè có bệnh nhân mắc bệnh mãn tính nên khuyến khích họ đến gặp các bác sĩ để được trợ giúp. Mai Loan
Lá trầu không đặc trị hôi nách Theo các nghiên cứu cho biết, là trầu không có chứa các chất diataza, tinh dầu và đường tanin. Tinh dầu trong lá trầu không có màu vàng nhạt, có vị nóng và cay, hương thơm nồng, có tác dụng làm giảm các chứng đau đầu, đau lưng, đau họng và chữa lành vết bỏng, chống sâu răng, viêm nhiễm...Ngoài ra, lá trầu không còn là cách chữa bệnh hôi nách khá hiệu quả nên được khá nhiều người áp dụng để khử mùi hôi do nách tiết ra. Một số hợp chất của phenol trong lá trầu không có tên là chavicol: có tác dụng sát khuẩn mạnh, khử trùng rất tốt. Vì thế nên thường được dùng để chữa các bệnh nhiễm khuẩn, ngăn chặn sự phát triển, hoạt động của vi khuẩn trên bề mặt da tại vùng nách giúp khử mùi hôi nách hiệu quả. Cách làm như sau: Lấy lá trầu không rửa sạch, giã cho nát nhuyễn sau đó chà xát vào nách mỗi khi tắm và cũng có thể lấy bã đó đắp vào vùng nách hàng ngày. Nếu kiên trì thực hiện theo cách này thì cũng có thể hạn chế được mùi hôi nách đi rất nhiều. Nếu làm trong một thời gian dài thì sẽ khử được mùi hôi nách. Ngoài ra, cũng có thể kết hợp chanh tươi với là trầu có tác dụng sát khuẩn rất hữu hiệu. Làm liên tục trong một tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Hoặc lấy nước cốt của củ gừng sau khi giã nhuyễn kết hợp với bã trầu không giã nát bôi vào nách. Làm đều đặn thì nó như một loại thuốc trị hôi nách sẽ giúp loại bỏ mùi hôi, giúp cho nách khô thoáng dễ chịu.
U xơ tuyến tuyền liệt thường bắt đầu vào độ tuổi trung niên [h=2]U xơ tuyến tuyền liệt thường bắt đầu vào độ tuổi trung niên,U xơ tuyến tiền liệt là bệnh lý khối u lành tính, không phải là ung thư tuyến tiền liệt.[/h] Tuyến tiền liệt là một cơ quan nhỏ có đường kính khoảng 2cm, nằm dưới bàng quang của nam giới và bao quanh phần đầu trên của niệu đạo, ống dẫn nước tiểu từ bàng quang. Chức năng chính của tuyến tiền liệt là sinh ra tinh dịch, dịch nuôi dưỡng và vận chuyển tinh trùng. Ở phần lớn nam giới, vào giữa hoặc cuối độ tuổi 40, các tế bào ở phần trung tâm của tuyến tiền liệt bắt đầu sinh sản nhanh hơn. Khi mô ở vùng này to lên, chúng chèn ép niệu đạo và làm tắc nghẽn một phần dòng nước tiểu. U xơ tuyến tiền liệt (hay quá sản tuyến tiền liệt lành tính) là thuật ngữ y học dùng để chỉ tình trạng này. Hình minh họa Nếu bệnh U xơ tuyến tuyền liệt nặng có thể gây bí tiểu mạn tính, dẫn đến viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu, thậm chí suy thận. Ở bệnh nhân u xơ tuyến tiền liệt, do tình trạng phì đại tuyến này nên gây cản trở dòng nước tiểu từ bàng quang ra niệu đạo; làm xuất hiện triệu chứng rối loạn về tiểu tiện (tiểu khó, tia nước tiểu yếu, tiểu dắt, tiểu đêm nhiều lần...). Nếu bệnh nặng có thể gây bí tiểu mạn tính, dẫn đến viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu, thậm chí suy thận. Ở giai đoạn đầu, khi u xơ tuyến tiền liệt còn nhỏ, chưa cần thiết phải điều trị, thông thường là khám định kỳ 3 tháng/ lần để theo dõi, kiểm soát xem có nguy cơ chuyển sang ung thư không. Khi các triệu chứng rối loạn đi tiểu xuất hiện, việc điều trị chủ yếu là cải thiện triệu chứng. Bác sĩ thường chỉ định cho bệnh nhân dùng nhóm ức chế alpha-1 để giãn cơ trơn thành mạch, tuyến tiền liệt và cổ bàng quang, giảm bớt tình trạng tắc nghẽn niệu đạo. Các thuốc ức chế alpha-1 không làm “tiêu” khối u xơ mà chỉ giúp tiểu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thuốc có thể làm hạ huyết áp. Ngoài ra, thuốc này còn được dùng phối hợp với thuốc kháng androgen để giảm triệu chứng, tuy nhiên chúng có thể làm giảm ham muốn tình dục và các vấn đề về cương dương hoặc phóng tinh… Điều trị bằng ngoại khoa hầu như là để giảm triệu chứng. Hiện nay, phổ biến nhất là áp dụng phương pháp cắt bỏ tuyến tiền liệt bằng nội soi qua đường niệu đạo. Khi tiền liệt tuyến quá to, không sử dụng được phương pháp cắt nội soi thì phải mổ bóc u xơ tuyến tiền liệt. Nhưng sau phẫu thuật, bệnh có nguy cơ tái phát. Trước thực tế khó khăn trong điều trị u xơ tuyến tiền liệt, các biện pháp mang lại hiệu quả bền vững, an toàn khi sử dụng lâu dài đang được nhiều bệnh nhân và bác sĩ quan tâm, đặc biệt là các phương pháp sử dụng những sản phẩm nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Trong nhiều năm gần đây, các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh tác dụng điều trị u xơ tuyến tiền liệt hiệu quả từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium L). Từ lâu, trinh nữ hoàng cung đã được sử dụng trong dân gian để điều trị các bệnh lý khối u, ung thư nói chung đặc biệt là u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tuyến vú ở phụ nữ và u xơ tuyến tiền liệt ở nam giới,… Qua kinh nghiệm thực tế sử dụng, các công trình nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh trong trinh nữ hoàng cung chứa nhiều thành phần có hoạt tính sinh học cao điển hình là hơn 32 alcaloid có tác dụng kháng khuẩn, ức chế sự phát triển tế bào khối u, thu nhỏ dần kích thước các khối u nói chung và đặc biệt hiệu quả với u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tuyến tiền liệt. Hiệu quả này càng tăng cao khi trinh nữ hoàng cung được sử dụng làm thành phần chính, phối hợp với một số thảo dược quý khác có tác dụng kháng khuẩn, chống ôxy hóa như: hoàng cầm, hoàng kỳ, khương hoàng,...
Những nguyên nhân gây dối loạn kinh nguyệt [h=2]Rối loạn kinh nguyệt không chỉ xảy ra ở độ tuổi dậy thì, mà đến khi sinh con, mãn kinh thì đều có khả năng bị rối loạn kinh nguyệt.[/h] Các triệu chứng là bạn đang bị rối loạn kinh nguyệt là các dấu hiệu bất thường bao gồm chu kỳ kinh không đều, lượng máu kinh nhiều ít bất thường, đau bụng kinh... Rối loạn kinh nguyệt có thể xảy ra ở độ tuổi dậy thì, sinh con, mãn kinh. Các dấu hiệu bất thường bao gồm chu kỳ kinh không đều, lượng máu kinh nhiều ít bất thường, đau bụng kinh... Tình trạng kinh nguyệt thất thường có ở hầu hết chị em phụ nữ nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân hay không phải lúc nào cũng do một nguyên nhân. [h=3]Dưới đây là 10 nguyên nhân chính gây rối loạn kinh nguyệt[/h] 1. Mất cân bằng nội tiết tố Trong suốt thời kỳ sinh sản của mình, người phụ nữ phải trải qua nhiều giai đoạn bao gồm từ lúc có kinh nguyệt, mang thai, cho con bú, tiền mãn kinh, mãn kinh. Những điểm mốc này thường đi liền với sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, biểu hiện thành các dạng như kinh nguyệt không đều hoặc bị mất. 2. Tăng hoặc giảm cân Đột nhiên tăng hoặc giảm cân cũng dẫn đến rối loạn kinh nguyệt bởi vì những biến động trong cân nặng của phụ nữ làm nhiễu loạn mức độ hoóc môn trong cơ thể và ảnh hưởng đến sự hành kinh. Hầu hết phụ nữ giảm cân đều bị kinh nguyệt thất thường, còn đôi khi phụ nữ tăng cân cũng bị tình trạng này. Tình trạng kinh nguyệt thất thường có ở hầu hết chị em phụ nữ nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân hay không phải lúc nào cũng do một nguyên nhân. Dưới đây là 10 nguyên nhân chính gây kinh nguyệt không đều. 1. Mất cân bằng nội tiết tố Trong suốt thời kỳ sinh sản của mình, người phụ nữ phải trải qua nhiều giai đoạn bao gồm từ lúc có kinh nguyệt, mang thai, cho con bú, tiền mãn kinh, mãn kinh. Những điểm mốc này thường đi liền với sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, biểu hiện thành các dạng như kinh nguyệt không đều hoặc bị mất. 2. Tăng hoặc giảm cân Đột nhiên tăng hoặc giảm cân cũng dẫn đến rối loạn kinh nguyệt bởi vì những biến động trong cân nặng của phụ nữ làm nhiễu loạn mức độ hoóc môn trong cơ thể và ảnh hưởng đến sự hành kinh. Hầu hết phụ nữ giảm cân đều bị kinh nguyệt thất thường, còn đôi khi phụ nữ tăng cân cũng bị tình trạng này. 3. Rối loạn ăn uống Một số rối loạn ăn uống như chán ăn tâm thần hoặc ăn vô độ cũng có thể làm cho kinh nguyệt không đều. Chế độ ăn uống và dinh dưỡng không bình thường làm biến động mức độ hoóc môn và cũng có thể làm ảnh hưởng xấu đến các chức năng quan trọng của cơ thể, ví dụ như tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Một số bài tập yaga có tác dụng rất tốt để điều hòa kinh nguyêt. Ảnh: idiva.com. 4. Tập thể dục quá nhiều Tập thể dục nhiều cũng làm thay đổi các hoạt động thông thường của cơ thể và gây kinh nguyệt không đều. Chẳng vậy mà hầu hết các vận động viên - những người tập thể dục rất nhiều - thường xuyên phải đối mặt với vấn đề rối loạn kinh nguyệt. 5. Rối loạn tuyến giáp Phụ nữ bị rối loạn tuyến giáp thường có kinh nguyệt không đều. Nguyên nhân do hoóc môn tuyến giáp ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất của cơ thể chúng ta và vì thế ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. 6. Cho con bú Cho con bú cũng ảnh hưởng đến lượng hoóc môn và làm rối loạn cân bằng bình thường của phụ nữ dẫn đến thay đổi chu kỳ kinh nguyệt. Thông thường những người cho con bú sẽ có vòng kinh muộn hơn do chất prolactin có trong sữa mẹ làm chậm chu kỳ kinh. Việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ làm giảm tần số rụng trứng khoảng 1/3 so với bình thường. Sau khi có kinh trở lại cũng phải cần một thời gian nó mới đi vào ổn định. 7. Dậy thì Khi mới có kinh nguyệt, hầu hết bạn gái đều có kinh nguyệt không đều. Nguyên nhân vì mức độ nội tiết tố mới được giải phóng trong cơ thể phải mất một thời gian để ổn định và hình thành quy luật. Nói chung, các bạn gái thường phải mất 2, 3 năm đầu tiên bị kinh nguyệt không đều. 8. Hội chứng buồng trứng đa nang Hội chứng buồng trứng đa nang xảy ra ở khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Trong độ tuổi này, buồng trứng có thể sản sinh ra các nang làm tăng lượng estrogen trong cơ thể, làm cho lớp niêm mạc tử cung dày lên và bong ra. Nếu tình trạng này xảy ra, phụ nữ không có chu kỳ kinh thật sự vì quá trình rụng trứng diễn ra không đều. Nó có nhiều triệu chứng nhận thấy được bao gồm tăng cân, mụn trứng cá, thường xuyên chậm kinh, mất kinh và rậm lông. 9. Trước khi mãn kinh Đến giai đoạn tiền mãn kinh, phụ nữ cũng trải qua kinh nguyệt không đều. Điều này là bình thường bởi kể từ khi mức độ hoóc môn nữ bắt đầu giảm thì chu kỳ kinh trước đó bị phá vỡ và dẫn đến kinh nguyệt không đều. 10. Căng thẳng Công việc căng thẳng, ốm đau nhiều ngày, stress... sẽ làm cho tuyến thượng thận sẽ tiết ra hoóc môn cortisol. Loại hoóc môn này có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh sản các nội tiết tố nữ như estrogen và progesterone. Sự ảnh hưởng của các loại hoóc môn này sẽ là nguy cơ gây ra rối loạn nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ và ảnh hưởng đến kinh nguyệt của bạn. Lúc này những bài tập như tập thở và thiền định có thể giúp hạ thấp xuống mức độ căng thẳng. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên bị kinh nguyệt thất thường hãy đến tham khảo ý kiến bác sĩ và có liệu trình điều trị phù hợp. Một số rối loạn ăn uống như chán ăn tâm thần hoặc ăn vô độ cũng có thể làm cho kinh nguyệt không đều. Chế độ ăn uống và dinh dưỡng không bình thường làm biến động mức độ hoóc môn và cũng có thể làm ảnh hưởng xấu đến các chức năng quan trọng của cơ thể, ví dụ như tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.
bài thuốc chữa bệnh đái tháo đường từ cây vú sữa đất [h=2]Thực hư chuyện bài thuốc chữa bệnh đái tháo đường từ cây vú sữa đất.[/h] Chị N.H.T, nhà gần cầu Trường Đai (Gò Vấp) cho biết: Chồng chị bị bệnh đái tháo đường đã một năm nay, nhưng từ khi uống nước sắc cây vú sữa đất, kết quả đo đường huyết đã trở lại bình thường. Theo chỉ dẫn của người quen, chị T. đã tìm cây vú sữa đất; vốn mọc hoang ở nhiều bờ bụi, dưới chân cầu, kẽ đá; nhổ cả rễ, thân, lá, rửa sạch đất rồi phơi khô. Mỗi lần sắc 1 nắm với 3 chén nước, còn lại 8 phân nước (1 chén = 10 phân) để dùng uống mỗi ngày. Vú sữa đất mà một số người dân ở đây gọi lại là cỏ sữa lá to [h=3]Vú sữa đất có đúng là cây thuốc không, có đúng là chữa được bệnh đái tháo đường và nếu sử dụng như bài thuốc trên, chẳng may phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người kia cũng là điều đáng lo ngại.[/h] Cỏ sữa lá to: có vị hơi đắng, chua, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa lỵ, phong ngứa và thông sữa. Theo Lương y Nghĩa, thời điểm giao mùa (giữa mùa nắng và mùa mưa), nhiều người hay bị kiết lỵ, tiêu ra máu có thể dùng bài thuốc từ cỏ sữa lá to vì cây này có tác dụng chữa bệnh đường ruột rất tốt. Tài liệu Từ điển Cây thuốc Việt Nam - Võ Văn Chi có hướng dẫn cách dùng rất cụ thể: Nếu hãm, lấy 1g cho vào trong chén nước sôi, mỗi ngày uống 2 chén. Hoặc dùng cao lỏng 0,50g – 1,50g hàng ngày. Người ta cũng thường dùng nước nấu cây để chữa bệnh ngoài da hoặc đắp ngoài. Cần chú ý: không dùng quá liều vì cây có độc, sẽ gây tiêu chảy và làm tim hoạt động bất thường, có thể giải độc bằng nước sắc cam thảo và kim ngân hoa, mỗi vị 12-16g. Chúng tôi mang cây này đến Lương y Nguyễn Đức Nghĩa (Hội Dược liệu TP.HCM) thì được biết, đây là cỏ sữa lá to. Trong tài liệu Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam – nhiều tác giả và Từ điển Cây thuốc Việt Nam - Võ Văn Chi, vú sữa đất là tên gọi khác của cỏ sữa lá nhỏ, là loại cây thảo nhỏ, bấm vào thân chảy nhựa mủ trắng, thân và cành mảnh, mọc tỏa rộng trên mặt đất, màu đỏ tím, có lông rất nhỏ; lá mọc đối, hình bầu dục, dài 7mm, rộng 4mm. Cỏ sữa lá nhỏ (hay còn gọi là vú sữa đất) Cỏ sữa lá to cũng là cây thảo, có nhựa mủ trắng (tên gọi khác là cỏ sữa lông), nhưng thân màu đỏ nhạt, phủ lông, lá hình bầu dục hoặc hình mác, dài 2-3 cm, rộng 7-13mm, đầu nhọn, mép có răng cưa nhỏ, mặt dưới phủ lông màu xám nhạt, cuống lá có lông rậm; cụm hoa hình cầu, mọc ở kẽ lá gồm rất nhiều hoa; quả nang màu trắng nhạt, đường kính 1,5 mm, hạt hình trứng hoặc hình 4 cạnh, mặt ngoài hơi nhăn nheo. Ở Việt Nam, cỏ sữa mọc hoang khắp nơi, ưa đất có sỏi, đá, thường thấy ở kẽ gạch, sân xi măng, cây sống từ 3-5 tháng rồi tàn lụi. Bộ phận dùng làm thuốc: toàn cây cỏ sữa dùng tươi hoặc phơi khô. Cỏ sữa lá to mọc hoang ở chân cầu Trường Đai (Gò Vấp) Cỏ sữa lá nhỏ: có vị đắng the, tính bình, mát. Tác dụng thông huyết, cầm máu, giảm đau, tiêu độc, kháng khuẩn, thông sữa, lợi tiểu. Theo Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – GS Đỗ Tất Lợi, cỏ sữa lá nhỏ dùng toàn cây làm thuốc chữa lỵ rất phổ biến trong nhân dân, nhất là đối với trẻ em, hàng ngày dùng 15-20g (tươi). Người lớn có thể dùng 100 - 150g (tươi). Về tác dụng dược lý khác của cỏ sữa lá to và lá nhỏ, tài liệu Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam có đề cập đến một chi tiết là cỏ sữa giúp hạ đường huyết nhưng chỉ mới thí nghiệm trên động vật, chưa có hướng dẫn cụ thể cách dùng thế nào để chữa bệnh đái tháo đường. Các tài liệu khác không thấy nhắc đến chỉ định này. Theo Lương y Nghĩa, việc dùng cây cỏ chữa bệnh lưu truyền hàng ngàn năm xuất phát từ kinh nghiệm tích lũy của nhân dân, được các nhà khoa học dần dần làm sáng tỏ, bổ sung cho kho tàng y – dược khi nghiên cứu về dược lý lâm sàng; thành phần hóa học; độc cấp, trường diễn (diễn tiến xảy ra sau khi dùng thuốc ngắn ngày hay dài ngày thế nào, có triệu chứng gây ngộ độc, ói mửa, hay ảnh hưởng đến chức năng, cơ quan khác trong cơ thể hay không)…, khi khẳng định giá trị chữa bệnh mới phổ biến rộng rãi. Riêng về điều trị đái tháo đường còn tùy thuộc từng thể, mức độ và sự tiến triển của bệnh; có sự kết hợp của chế độ ăn, thuốc hạ đường huyết, insulin...; phải theo dõi chặt chẽ, cẩn thận. Trong từng trường hợp cần ghi nhận thật cụ thể và nên có sự phối hợp giữa thầy thuốc và gia đình.
Bệnh về đường hô hấp, sốt vi rus, viêm phế quản tăng mạnh [h=2]Thời tiết rét buốt cộng với mua nhiều làm tình trạng các bênh nhân tới bệnh viện vì bị viêm đường hô hấp tăng đột biến.[/h] Tuy là chủ nhật, nhưng tại khu vực khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TW đông nghịt bệnh nhân đăng ký chờ khám. 10h ngày 8/9, có mặt ở đây để đợi sếp số vào khám, chúng tôi “choáng” khi biết còn rất nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ, nếu đến lượt mình thì phải 12h trưa. Thể theo nguyện vọng của người bệnh, Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TW đã mở thêm phòng khám tự nguyện vào 2 ngày nghỉ cuối tuần là thứ 7 và chủ nhật. Tuy nhiên, nhu cầu khám bệnh của người dân vẫn còn rất cao, đặc biệt là thời tiết đang giao mùa dễ mắc các bệnh về đường hồ hấp. Chị Hoàng Thị Thảo từ Bắc Ninh lên đây khám bệnh cho biết: “Tôi bị đau họng, ho nửa tháng nay. Đã uống kháng sinh và chống viêm 1 tuần rồi không khỏi. Bác sĩ bảo tôi bị ho kích ứng do thời tiết, nhưng sợ bị mãn tính, tôi phải ra Hà Nội khám”.Thời tiết giao mùa cộng với mưa kéo dài khiến các bệnh về đường hô hấp, viêm phế quản, sốt virus, sốt xuất huyết tăng mạnh. Các bệnh viện lớn của Hà Nội vốn đã quá tải thì lại càng đông bệnh nhân vào những ngày này. Nhiều trường hợp tự chữa tại nhà không khỏi mới vào bệnh viện thì đã bị biến chứng sang thể nặng. Theo khuyến cáo, bệnh giao mùa dễ phòng tránh, nhưng tâm lý chủ quan vẫn khiến nhiều người mắc bệnh. [h=3]Bệnh về viêm đường hô hấp, sốt vi rus, viêm phế quản tăng mạnh[/h] Theo bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tai - Mũi – Họng TW thì thời tiết giao mùa rất đông người bị bệnh về đường hô hấp vào đây khám. Trung bình một ngày có khoảng 800 người bệnh đến khám, nếu hôm mưa thì ít hơn, khoảng 500 người. Giao mùa là khi thời tiết ngày nóng đêm lạnh nên rất dễ tới bệnh viêm đường hô hấp như viêm họng, viêm thanh quản, viêm phế quản, nặng thì viêm phổi. Theo bác sĩ Mai trẻ em mắc bệnh viêm đường hô hấp chiếm 1/3 tổng số bệnh nhân tới khám. Người già và phụ nữ cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Nguyên nhân là do người bệnh bị nhiễm lạnh dễ dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Trẻ chờ khám bệnh ở Bệnh viện Xanh Pôn. Tại khu vực khám bệnh theo yêu cầu ở tầng 4 của Bệnh viện Bạch Mai cũng rất đông bệnh nhân tới khám. Chủ yếu người đến khám mắc bệnh viêm đường hô hấp, sốt phát ban, sốt xuất huyết… Từ ngày 1-8, Bệnh viện Bạch Mai mở thêm phòng khám bệnh theo yêu cầu vào 2 ngày nghỉ để phục vụ người bệnh. Vợ chồng chị Trần Thị Lan ở Lĩnh Nam, Hà Nội đưa con đến đây khám, lo lắng cho biết: “Cả nhà tôi bị sốt 1 tuần nay. Khi hết sốt rồi thì khắp người nổi mẩn đỏ, ngứa không chịu nổi. Vào đây khám bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết. Vừa nghỉ làm, con vừa phải nghỉ học, thấy bảo phải vài ngày nữa mới khỏi hẳn”. Tại Khoa Khám bệnh nhi của Bệnh viện Xanh Pôn, chúng tôi gặp rất đông các phụ huynh đang dỗ dành con khi chờ khám. Nhiều cháu bé sốt mặt đỏ ửng, quấy khóc. Có cháu thì ho khù khụ, tràn cả nước mắt. Chị Bùi Thu Hương ở đường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Cả nhà tôi bị sốt gần một tuần nay. Bác sĩ bảo sốt virus, may cháu út hôm nay khám bác sĩ bảo đã khỏi”. Theo bác sĩ Hoàng Thị Minh Thu, Trưởng khoa Khám bệnh nhi, Bệnh viện Xanh Pôn thì hiện trẻ vào viện khám gia tăng so với thời điểm đầu tháng 8. Trung bình mỗi ngày có trên 300 đến 400 bệnh nhi tới khám. Do thời tiết giao mùa nên bệnh thường gặp nhiều nhất là về đường hô hấp, sốt do viêm phế quản, viêm phổi. Cẩn trọng với các biến chứng Bệnh về đường hô hấp không phải là bệnh nguy cấp nên người bệnh thường không đến viện ngay, chần chừ một vài hôm theo dõi hoặc tự mua thuốc uống, sau không khỏi hoặc khi bệnh nặng mới tới viện. Theo bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, có nhiều người bệnh sau khi tự chữa ở nhà không khỏi mới tới viện khám thì đã biến chứng sang viêm phế quản co thắt, đặc biệt nhiều trường hợp viêm phổi. Chị Nguyễn Minh Hồng, ở phường Định Công, Hà Nội bế đứa bé khóc ngằn ngặt cho biết: Con chị sốt cao 2 ngày nay không rõ nguyên nhân. Thấy con không ho, không kêu đau họng, chị tự mua thuốc kháng sinh về cho uống nhưng không thấy đỡ sốt. Để 3 ngày chị mới đưa con tới viện khám thì cháu đã bị viêm phổi, phải điều trị bằng tiêm kháng sinh. “Đúng là mình chủ quan, không nghĩ lại xuống phổi nhanh thế. Nhìn con phải tiêm mà thương lắm. Đây là một sai lầm khi không đưa con đi khám kịp thời”, chị Hồng đúc kết. Ở Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi TW, chúng tôi gặp rất nhiều cặp vợ chồng ngoại tỉnh đưa con lên khám. Phần lớn các bé đều bị sốt, ho kéo dài, có bé ở thể nặng được tuyến tỉnh chuyển lên đây. Theo bác sĩ Mai, không cứ trẻ em mà ngay cả người lớn, người già mắc bệnh về đường hô hấp khi giao mùa. Theo khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai thì vào thời điểm giao mùa, người lớn, trẻ nhỏ đặc biệt phải chú ý vệ sinh mũi họng sạch sẽ hàng ngày. Đây là cách tốt nhất để phòng tránh bệnh. Nên dùng nước muối hoặc nước súc miệng có bán ở hiệu thuốc để vệ sinh hằng ngày. Còn theo khuyến cáo của bác sĩ Hoàng Thị Minh Thu thì ngoài vệ sinh mũi họng, phụ huynh luôn phải giữ ấm cho trẻ để trẻ không bị lạnh, nhất là về đêm. Đã có nhiều trường hợp phải vào viện do thời tiết mưa kéo dài, bị dính nước mưa dẫn tới cảm lạnh, sốt. Với những trẻ nô nghịch hay ra mồ hôi khi thời tiết giao mùa thì phải lau khô ngay
Ðề: bài thuốc chữa bệnh đái tháo đường từ cây vú sữa đất cây này dưới quê nhiều lắm mà ko biết công dụng của nó
Ðề: Lá trầu không đặc trị hôi nách Bệnh hôi nách là gì Một mùi khó chịu dưới cánh tay được gọi là mùi hôi nách. Bản thân mồ hôi không có mùi vị gì. Nhưng khi tiếp xúc với không khí, thay đổi hóa học xảy ra trên bề mặt da do sự hiện diện của một số vi khuẩn hoạt động. Những thay đổi này tác động vào việc hình thành các axit gây ra các mùi hôi. Làn da có 2 loại tuyến mồ hôi là tuyến apocrine và tuyến eccrine. Những giọt mồ hôi sản xuất bởi tuyến eccrine có chứa lượng muối cao và do đó rất khó để bị chia nhỏ trong khi mồ hôi tiết bởi tuyến apocrine có rất nhiều hàm lượng protein và do đó dễ dàng hơn để phá vỡ. Điều này cho thấy các tuyến apocrine chủ yếu chịu trách nhiệm về mùi hôi nách. Tăng tiết mồ hôi ở nách là tình trạng thường gặp ở những người trẻ tuổi. Theo một thống kê sơ bộ, tỷ lệ người mắc bệnh này chiếm khoảng 1% trong dân số. Đi kèm với tăng tiết mồ hôi ở nách là tình trạng hôi nách. Những người bị hôi nách mà kèm theo tăng tiết mồ hôi nách thì thật là một cực hình cho chính bản thân họ và những người sống xung quanh hay những người thường xuyên tiếp xúc với họ vì vậy ai mắc phải cũng muốn tìm cach chua benh hoi nach để có thể tham gia các hoạt động, tiếp xúc với mọi người mà không bị mặc cảm. Bệnh hôi nách tăng lên vào mùa hè, lúc thời tiết nóng bức, và giảm bớt khi khí hậu mát mẻ dễ chịu vào mùa thu hay mùa đông. Nguyên nhân gây tăng tiết mồ hôi nách có thể là do di truyền, do béo phì, do một số bệnh lý gây ra (như: cường giáp, tiểu đường…), cũng có những trường hợp tăng tiết mồ hôi ở nách không rõ nguyên nhân… Nguyên nhân gây mùi hôi nách Lý do chính của mùi hôi nách khi xuất hiện mồ hôi thực sự là do vi khuẩn phân hủy các protein thành các axit. Sự hiện diện của vi khuẩn tích cực trong nách làm tăng cơ hội phát triển mùi. Thói quen mất vệ sinh là nguyên nhân chính gây mùi hôi của nách. Một vài lý do khác làm phát sinh mùi hôi nách là do căng thẳng và lo lắng dẫn đến việc đổ mồ hôi. Ăn nhiều thức ăn cay, thiếu kẽm, sâu răng và các loại độc tố cũng gây ra mùi hôi của cơ thể. Các bệnh như bệnh thận, gan, các vấn đề về da, hệ tiêu hóa, nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm, tăng năng tuyến giáp… cũng gây ra mùi hôi dưới cánh tay. Mẹo hay điều trị hôi nách bằng dầu dừa Dừa rất phổ biến trên cả nước, từ bắc vào nam hầu như ở đâu cũng có dừa, đặc biệt là tình ở miền nam như bến tre, bạc liêu… Ngoài tác dụng cung cấp một nguồn nước giải khát tươi mát và giàu chất dinh dưỡng, từ trái dừa còn có thể chiết xuất ra tinh dầu dừa rất hữu ích cho cuộc sống, một trong số đó là giúp chữa bệnh hôi nách. Cách thức: Trộn 3 muỗng bột bắp với một phần bột nổi tương ứng ( bột nổi là bột dùng làm bánh) cho vào tô rồi trộn đều. Sau đó múc 5 thìa dầu dừa cho vào, có thể thêm vài giọt tinh dầu nếu bạn thích nó có chút mùi hương tự nhiên cỏ cây một chút. Đánh đều cho nhão bột rồi cho vô lọ, bịt kín, bảo quản trong tủ lạnh. Cách dùng: Ngày bôi 2 lần, mỗi lần quệt một chút bột rồi bôi vào nách, khép lại và chà đều cho bột lan ra hết nách. Cách này đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn thực hiện trong một thời gian dài mới phát huy tác dụng tốt cho việc trị hôi nách. Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, ngày nay đã có các phương pháp nhằm trị hôi nách vĩnh viễn, vì vậy nếu chẳng may bị mắc bệnh, bạn hãy tới các trung tâm chuyên khoa uy tín và chất lượng để được khám, tư vấn và điều trị một cách tốt nhất nhé. Chúc bạn thành công!
Dầu dừa trị hôi nách Bệnh hôi nách là gì Một mùi khó chịu dưới cánh tay được gọi là mùi hôi nách. Bản thân mồ hôi không có mùi vị gì. Nhưng khi tiếp xúc với không khí, thay đổi hóa học xảy ra trên bề mặt da do sự hiện diện của một số vi khuẩn hoạt động. Những thay đổi này tác động vào việc hình thành các axit gây ra các mùi hôi. Làn da có 2 loại tuyến mồ hôi là tuyến apocrine và tuyến eccrine. Những giọt mồ hôi sản xuất bởi tuyến eccrine có chứa lượng muối cao và do đó rất khó để bị chia nhỏ trong khi mồ hôi tiết bởi tuyến apocrine có rất nhiều hàm lượng protein và do đó dễ dàng hơn để phá vỡ. Điều này cho thấy các tuyến apocrine chủ yếu chịu trách nhiệm về mùi hôi nách. Tăng tiết mồ hôi ở nách là tình trạng thường gặp ở những người trẻ tuổi. Theo một thống kê sơ bộ, tỷ lệ người mắc bệnh này chiếm khoảng 1% trong dân số. Đi kèm với tăng tiết mồ hôi ở nách là tình trạng hôi nách. Những người bị hôi nách mà kèm theo tăng tiết mồ hôi nách thì thật là một cực hình cho chính bản thân họ và những người sống xung quanh hay những người thường xuyên tiếp xúc với họ vì vậy ai mắc phải cũng muốn tìm cach chua benh hoi nach để có thể tham gia các hoạt động, tiếp xúc với mọi người mà không bị mặc cảm. Bệnh hôi nách tăng lên vào mùa hè, lúc thời tiết nóng bức, và giảm bớt khi khí hậu mát mẻ dễ chịu vào mùa thu hay mùa đông. Nguyên nhân gây tăng tiết mồ hôi nách có thể là do di truyền, do béo phì, do một số bệnh lý gây ra (như: cường giáp, tiểu đường…), cũng có những trường hợp tăng tiết mồ hôi ở nách không rõ nguyên nhân… Nguyên nhân gây mùi hôi nách Lý do chính của mùi hôi nách khi xuất hiện mồ hôi thực sự là do vi khuẩn phân hủy các protein thành các axit. Sự hiện diện của vi khuẩn tích cực trong nách làm tăng cơ hội phát triển mùi. Thói quen mất vệ sinh là nguyên nhân chính gây mùi hôi của nách. Một vài lý do khác làm phát sinh mùi hôi nách là do căng thẳng và lo lắng dẫn đến việc đổ mồ hôi. Ăn nhiều thức ăn cay, thiếu kẽm, sâu răng và các loại độc tố cũng gây ra mùi hôi của cơ thể. Các bệnh như bệnh thận, gan, các vấn đề về da, hệ tiêu hóa, nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm, tăng năng tuyến giáp… cũng gây ra mùi hôi dưới cánh tay. Mẹo hay điều trị hôi nách bằng dầu dừa Dừa rất phổ biến trên cả nước, từ bắc vào nam hầu như ở đâu cũng có dừa, đặc biệt là tình ở miền nam như bến tre, bạc liêu… Ngoài tác dụng cung cấp một nguồn nước giải khát tươi mát và giàu chất dinh dưỡng, từ trái dừa còn có thể chiết xuất ra tinh dầu dừa rất hữu ích cho cuộc sống, một trong số đó là giúp chữa bệnh hôi nách. Cách thức: Trộn 3 muỗng bột bắp với một phần bột nổi tương ứng ( bột nổi là bột dùng làm bánh) cho vào tô rồi trộn đều. Sau đó múc 5 thìa dầu dừa cho vào, có thể thêm vài giọt tinh dầu nếu bạn thích nó có chút mùi hương tự nhiên cỏ cây một chút. Đánh đều cho nhão bột rồi cho vô lọ, bịt kín, bảo quản trong tủ lạnh. Cách dùng: Ngày bôi 2 lần, mỗi lần quệt một chút bột rồi bôi vào nách, khép lại và chà đều cho bột lan ra hết nách. Cách này đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn thực hiện trong một thời gian dài mới phát huy tác dụng tốt cho việc trị hôi nách. Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, ngày nay đã có các phương pháp nhằm trị hôi nách vĩnh viễn, vì vậy nếu chẳng may bị mắc bệnh, bạn hãy tới các trung tâm chuyên khoa uy tín và chất lượng để được khám, tư vấn và điều trị một cách tốt nhất nhé. Chúc bạn thành công!