Ngày 21/2/2009, trang web chuyên về các cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới - Global Beauties, đã áp dụng cách tính điểm mới được đánh giá là cực kỳ phức tạp thay cho cách tính điểm cũ. Và theo cách tính mới, nhan sắc Việt Nam bị tụt 15 bậc, xuống hạng 63. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách tính điểm mới này. Nguyên nhân của sự thay đổi Cách tính điểm mới này được nhận định là khá rắc rối như bảng xếp hạng thành tích hàng tháng của các đội tuyển bóng đá quốc gia của FIFA. Bản tính điểm mới này cũng gây không ít khó khăn, thậm chí đối với các chuyên gia và những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Nhưng nhìn chung thì các chuyên gia đã tán thành cho việc sửa đổi "Hiến pháp" này bởi những đặc điểm nổi bật sau đây: - Phản ánh đúng lịch sử tất cả các cuộc thi từ lúc khai sinh đến ngày nay bởi vì thành tích và toàn bộ số lần tham dự của tất cả các quốc gia đều được công nhận. Vì vậy, quốc kỳ của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự các cuộc thi Grand Slam đều xuất hiện. Từ con số 115 (thời kỳ 1998-2008) thì nay trở thành 215 (từ 1951 đến nay). - Chính xác, cụ thể: Tập hợp tất cả các thông tin, chứng cứ lịch sử của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn (5 cho phụ nữ và 3 cho nam giới) nên bản xếp hạng mới này hoàn toàn xác định và phản ánh đúng vị thế nhan sắc của từng nước gần 60 năm nay, chứ không còn bó hẹp trong khoảng thời gian một thập niên trở lại đây nữa. Nó cũng góp phần giúp cho trật tự thứ hạng có vẻ logic hơn vì nó xét đến tất cả các khía cạnh. (tam khảo đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu liên quan trên trang web Pageantopolis.com). - Công bằng: Tất cả các người đẹp đều xứng đáng được thưởng bởi vì đã thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Cho dù không đạt được bất kỳ thành tích gì thì vẫn có điểm tối thiểu và thành tích đó sẽ luôn được ghi nhận. Ví dụ: số điểm nguyên gốc sau 10 năm kể từ ngày được xác lập sẽ chỉ bị chia cho 10 và điểm còn lại đó sẽ được giữ mãi mãi. Thay vì cứ sau mỗi 10 năm thì coi như "mất trắng" toàn bộ như trong luật cũ. Một số điểm chính trong "hiến pháp" mới Theo cách tính điểm mới, nhan sắc VN bị tụt 15 bậc, xuống hạng 63 (ảnh minh họa) So với "Hiến pháp" cũ thì lần sửa đổi này vẫn giữ nguyên 8 điều cơ bản. Có 5 điều khoản a, c, f, g, h không bị thay đổi: công nhận các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào thuộc hệ thống Grand Slam, nhấn mạnh sự quan trọng của HHTG và HHHV so với các cuộc thi còn lại - khi số điểm của 2 cuộc thi này được nhân hệ số 2, v.v... Nhưng lại thay đổi 3 điều khoản rất quan trọng khác, gồm có: b) Sau khi một cuộc thi mới được tổ chức, kết quả chính xác từ 10 năm trước đây sẽ được chia cho 10, và những điểm mới sẽ được tính vào. (Ví dụ: Tất cả các điểm mà các quốc gia đạt được trong quá trình cuộc thi HHTG 1998 đã được chia cho 10 ngay lập tức sau khi kết quả của HHTG 2008 đã được đưa vào xếp hạng. Israel kiếm được 600 điểm nhờ chiến thắng tại HHTG 1998, sẽ trở thành 60 điểm sau khi kết quả chính thức của HHTG 2008 được công bố. Thêm một ví dụ khác nữa: Iraq đã gửi thí sinh duy nhất đến HHHV 1972 và được cộng ngay 2 điểm; tất nhiên 10 năm sau chỉ còn lại 0,2 và vẫn giữ nguyên như thế cho đến tận ngày nay, hiện xếp đồng hạng 208). d) Các yếu tố được đưa vào dựa trên chiến thắng hoặc lọt vào danh sách chung kết và bán kết của một trong các cuộc thi Grand Slam, hoặc chỉ đơn giản là có tham dự các cuộc thi kể trên. Các giải thưởng phụ đặc biệt như HH Ảnh, HH Thân thiện, Trang phục dân tộc đẹp nhất, v.v...cũng được tính thành điểm. e) Các điểm số sẽ được trao thưởng như sau: - Chiến thắng (hoa hậu): 200 điểm + 100; - Chung kết (các á hậu): Hạng 2 (190 đ + 50), hạng 3 (180 đ + 50); hạng 4 (170 đ + 50), hạng 5 (160 đ + 50), hạng 6 (150 đ + 50), hạng 7 (140 đ + 50); - Bán kết và/hoặc tứ kết: hạng 6 (150 đ), hạng 7 (140 đ), hạng 8 (130 đ), hạng 9 (120 đ), hạng 10 (110 đ), hạng 11 (100 đ), hạng 12 (90 đ), hạng 13 (80 đ), hạng 14 (70 đ), hạng 15 (60 đ), hạng 16 (50 đ), hạng 17 (40 đ), hạng 18 (30 đ), hạng 19 (20 đ), hạng 20 (10 đ); * Lưu ý đặc biệt cho điều e: Lý giải cho sự khác biệt giữa hạng 6 và 7 dành cho hai hạng mục cuối cùng. Lấy ví dụ từ các cuộc thi HHTG gần đây: Năm 2002 thì BTC công bố top 20 đến top 10 và cuối cùng là top 3 (hoa hậu cùng 2 á hậu). Năm 2003, 2004 thì BTC công bố danh sách ban kết, sau đó rút xuống top 5. Năm 2005, 2006 cụng tương tự nhưng lại có đến 6 thí sinh trong phần thi Ứng xử. Năm 2007, 2008 thì trở lại format của năm 2003, 2004. Có thể hiểu rằng tùy năm thì người về thứ 6 (hoặc 7) có thể có tên trong danh sách chung kết để thi phỏng vấn; nhưng có năm thì chỉ là top 5 hoặc top 3. Những người đẹp nào góp phần tạo vị thế cho Việt Nam Vì là một nước chỉ mới chính thức tham dự các cuộc thi hoa hậu tầm cỡ từ năm 2002 nên việc tính điểm cho VN nhìn chung là "dễ thở". Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là VN đã tham dự và có thành tích tại cuộc thi HH Quốc Tế (Miss International) từ giữa thập niên 1990 của thế kỷ trước. Sau đây là danh sách cụ thể tên của các người đẹp đã làm rạng danh nước nhà trên "bản đồ" nhan sắc thế giới.. * Hoa hậu Thế Giới - Miss World (Nguồn Pageantopolis) Hai Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền và Phạm Thị Mai Phương (Ảnh: Thành Nguyễn) - Phạm Thị Mai Phương (Top 20 - 2002): (10+20+30+40+50+60+70+80+90+100) / 10 = 55 X 2 = 110 điểm. - Nguyễn Thị Huyền (Top 15 - 2004): (60+70+80+90+100+110+120+130+140+150) / 10 = 105 X 2 = 210 điểm. - Mai Phương Thúy (Top 17 - 2006): (50+60+70+80+90+100+110+120+130+140) / 10 = 95 X 2 = 190 điểm. - Các người đẹp khác có tham dự nhưng không thành công thì được cộng 2 điểm mỗi người; gồm có Nguyễn Đình Thụy Quân (2003), Vũ Hương Giang (2005), Đặng Minh Thu (2007) và Dương Trương Thiên Lý (2008). Tương đương 4 X 2 = 8 điểm. Tổng kết phần HHTG: 110 + 210 + 190 + 8 = 518 điểm. * Hoa hậu Hoàn Vũ - Miss Universe (Nguồn Pageantopolis) Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 - Nguyễn Thùy Lâm (Hạng 15 - 2008): 60 X 2 = 120 điểm - 4 điểm nhờ sự góp mặt của Hoàng Khánh Ngọc (2004) và Phạm Thu Hằng (2005) Tổng kết phần HHHV: 120 + 4 = 124 điểm. * Hoa hậu Quốc Tế - Miss International (Nguồn Pageantopolis) Phạm Thị Thùy Dương và Cao Thùy Dương - Trương Quỳnh Mai (Top 15 - 1995): (60+70+80+90+100+110+120+130+140+150+160+170) / 12 = 115 điểm + thêm 5 điểm từ giải nhất Trang phục dân tộc = 120 điểm. Nhưng số điểm chính thức còn lại hiện tại là 12 điểm (hết hạn vào năm 2005). - VN có thêm 0,1 điểm nhờ sự tham dự của Phạm Anh Phương vào năm 1996. Ngoài ra có 4 người đẹp khác góp thêm điểm (mỗi người 1 điểm) là: Lê Minh Phượng (2003), Vũ Ngọc Diệp (2006), Phạm Thị Thùy Dương (2007) và Cao Thùy Dương (2008). Tổng cộng: 4,1 điểm. Tổng kết phần HHQT: 12 + 4,1 = 16,1 điểm. * Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth (Nguồn Pageantopolis) Trương Chi Trúc Diễm VN đã cử nhiều thí sinh tham dự nhưng tất cả ra về trắng tay nhưng vẫn được tính 5 điểm; gồm có: Nguyễn Ngân Hà (2003), Bùi Thúy Hạnh (2004), Đào Thị Thanh Hoài (2005), Vũ Nguyễn Hà Anh (2006) và Trương Chi Trúc Diễm (2007). Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao giải "á hậu 1 Tài Năng" của hà Anh không được tính thêm 4 điểm. Bởi vì giải đó trên thực tế hoàn toàn không tồn tại và từ khi ra đời từ năm 2001 tới nay, BTC của HHTĐ không bao giờ trao các danh hiệu á hậu cho các giải phụ mà chỉ công bố duy nhất tên nước chiến thắng. Còn giải "HH Thời Trang" của Trúc Diễm cũng không được tính nốt, vì đó không phải là giải phụ chính thức mà chỉ là giải "an ủi "do đồng chủ nhà VN trao tặng và cũng chỉ trao duy nhất có 1 lần vào năm 2007. * Hoa hậu Nữ Hoàng Du Lịch Quốc Tế - Miss Tourism Queen Int"l (Nguồn Pageantopolis) Chung Thục Quyên trong cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2008. Tương tự như HH Trái Đất, 5 điểm duy nhất mà nước ta có được nhờ sự tham dự của Nguyễn Ngân Hà (2004), Ngô Thị Thanh Ngân (2005), Trần Thị Lan Phương (2006), Triệu Nguyễn Thu Trang (2007) và Chung Thục Quyên (2008). Vị thế nhan sắc Việt: Thực hay ảo? Tính đến thời điểm này thì VN đang xếp thứ 63 trên tổng số 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó quả thực là rất đáng khen cho một quốc gia còn quá non trẻ trong lĩnh vực hoa hậu như nước ta. Nhưng trong tổng số 668,1 điểm đó thì có bao nhiêu phần trăm là đáng tin cậy nhất? - Điểm tính cho sự tham gia các cuộc thi của VN là: 26,1 điểm (chiếm 3,9%) - Điểm có được nhờ giải thưởng phụ/đặc biệt: 0,5 điểm (chiếm 0.08%) - Thành công trong lần đầu tiên tham dự (Trương Quỳnh Mai và Phạm Thị Mai Phương): 121,5 điểm (chiếm 18,19%) - Thành công trên "sân nhà": 120 điểm (chiếm 17,96%) - Thành công nhờ bình chọn của khán giả nhà: 400 điểm (chiếm 59,87%) . Theo Donald Nguyễn
Quá nhiều hoa hậu, nhiều tới nỗi cảm giác rằng cứ cô nào chân dài 1 tí, xinh 1 tí là có thể làm hoa hậu VN. Thế nên có lẽ phải cảm ơn qui định mới của Global Beauties.