Theo các chuyên gia, nguyên nhân trẻ chậm tăng cân phần lớn từ việc chăm sóc của bố mẹ, đặc biệt là chế độ ăn dặm không khoa học và thiếu chất dinh dưỡng. Vậy nên cho bé ăn gì để tăng cân tốt hơn? Một thực đơn ăn dặm phù hợp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Các mẹ có thể tham khảo một số gợi ý chi tiết về về thực đơn ăn dặm dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên của Ths. Tường Vi (nguyên Trưởng khoa dinh dưỡng, bệnh viện 198) dưới đây. Cũng như người lớn, trẻ cần cung cấp đủ 4 nhóm chất trong các bữa ăn hàng ngày, gồm bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Trong 2 bữa bột chính hàng ngày, các mẹ cần kết hợp đủ các thành phần này. Ngoài các món bột, bé cũng nên được bổ sung thêm chất xơ thông qua việc ăn trái cây hoặc sử dụng thêm các loại nước hoa quả ép. Trẻ 6 tháng tuổi không nên ăn nhiều đồ tanh bởi hệ tiêu hóa còn non yếu và cần cho trẻ dần làm quen từng bước. Do đó, thực đơn ăn dặm này chỉ bao gồm các món bột kết hợp với thịt gà, thịt lợn, trứng và sữa. Sai lầm của nhiều mẹ khi nấu bột cho con là quên cho dầu ăn và mỡ, trong khi đây là môi trường cần thiết để cơ thể chuyển hóa các chất đạm. Các mẹ có thể ước lượng 5g dầu tương đương với một thìa cà phê. Để tránh tình trạng bé biếng ăn, cha mẹ nên thay đổi thường xuyên các chế biến cũng như các món ăn cho bé mỗi ngày. Chúc bé nhà các mẹ mau lớn và khỏe mạnh! Nguồn: Gia đình Colomi
Để giúp bé tăng cân hiệu quả và triệt để nhất thì mẹ cần phải biết rõ những biểu hiện của chậm tăng cân như thế nào, từ đó ứng với trường hợp của con mình. Hầu hết các bé tăng gấp đôi trọng lượng chỉ sau 4 tháng khi ra đời và tăng gấp ba lần trọng lượng đó khi bé được 1 tuổi.
Thông thường trong khoảng 6 tháng đầu đời thì mẹ nên cho bé bú mẹ hoàn toàn hoặc sử dụng các loại sữa công thức để thay thế (trong trường hợp sữa mẹ ít, sữa mẹ thiếu chất lượng)