Thời gian dành cho thức ăn để nhón ăn Khoảng 7 tháng tuổi, con bạn bắt đầu phát triển các kỹ năng cần thiết để tăng món ăn của mình. Bé đã bắt đầu thử cầm các đồ vật bằng ngón tay trỏ và ngón tay cái, một kỹ năng được gọi là "kỹ năng càng cua" (mặc dù bé cần phải mất vài tháng để thực sự điều khiển kỹ năng này, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải giúp bé trong việc cho bé ăn các thực thẩm để nhón ăn đầu tiên.) Bé còn tiếp tục ngậm mọi thứ và bé có thể cầm được, một dấu hiệu khác cho thấy bé sẵn sàng mở rộng chế độ ăn uống. Hầu hết trẻ bắt đầu nhón lấy thức ăn trên đĩa của người khác khi bé 8 tháng tuổi. Các em bé không phải là người khiếm nhã, mà chỉ vì bé đang cố gắng bắt chước cách bạn ăn uống. Do đó, bé có thể cầm thìa để bé có thể tự ăn được một chút thức ăn gì đó. Hãy thử để cho bé cầm một chiếc thìa trong khi bạn đang cho bé ăn bằng một chiếc thìa khác. Bé bắt đầu bắt chước bạn nhai, chuyển thức ăn từ hàm trái sang hàm phải và ngược lại. Khi bé chưa đủ răng để nhai thực sự, thì tốt nhất bạn hãy cho bé cầm những thức ăn ninh nhừ và mềm. Những loại thức ăn mềm, nhừ mà bạn có thể cho bé ăn như cà rốt hầm nhừ, khoai tây hầm, bí, đào, lê và cơm. Nguồn: Baby Center. Biên dịch: Ngô Thu Hiền