Tâm sự Thực Hư Chuyện Chữa Khóc Dạ Đề Mà Nhiều Mẹ Vẫn Nghĩ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi duc.nhatnampharma.vn, 20/4/2017.

  1. duc.nhatnampharma.vn

    duc.nhatnampharma.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/4/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dân gian thường gọi khóc dã tràng (khóc dạ đề) để chỉ những trường hợp trẻ con khóc dai dẳng, ở một thời điểm nhất định nào đó và kéo dài nhiều ngày. Và lúc này chẳng ai có thể dỗ được bé.

    [​IMG]

    Khóc dạ đề tức là sao?

    Chẳng ai rõ khóc dạ đề ở trẻ là gì cả? Chỉ hiểu nôm na rằng trẻ nhỏ thường hay khóc kéo dài rất là lâu mới kết thúc và thường vào các giờ cố định (nhất là lúc nửa đêm).

    Khóc dạ đề không phải là bệnh lý nhưng mẹ cần hiểu và phân biệt rõ giúp chăm sóc con tốt hơn:

    Thời gian: Khoảng chiều tối sẽ là thời gian phổ biến của khóc dạ đề ở trẻ nhỏ - khung giờ cố định tái diễn liên tục các ngày.

    Tiếng khóc: Lớn, kéo dài liên tục và rất to như cố dặn, gào thét.

    Dấu hiệu cơ thể: Co chân vào người, co bụng kèm nắm chặt bàn tay mỗi khi bé khóc. Nhiều bé còn bị xì hơi, hay và chớ và đỏ mặt nếu khóc dữ dội.

    Cách xử lý trẻ khóc dạ đề cho mẹ

    Mẹ đang cho con bú không nên ăn các loại thực phẩm như tỏi, hành, socola, cafe, các loại cải,... Đây là những loại thức ăn gây ra quấy khóc bởi nó làm kích thích ruột của trẻ.

    Ngừng cho bé bú nếu có quá nhiều gió ở trong phòng hãy tìm nơi yên tĩnh không ồn ào và thoáng mát, giảm bớt ánh sáng.

    Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa gần như vô trùng vì thế rất dễ bị kích ứng. Mẹ nên bổ xung lợi khuẩn cho bé đặc biệt là “ruột kết” bằng cách trộn vào sữa hoặc rắc một ít lên núm vú lúc khi chuẩn bị cho con bú.

    Bệnh khóc dạ đề thường không dễ gì để cải thiện nhưng mẹ có thể làm theo những cách trên để giúp con thoải mái hơn và tránh khóc nhiều hơn.

    Chúc các mẹ chăm bé khỏe mạnh!

    Nguồn: nhatnampharma.vn/tin-tuc-nganh-y-duoc-n4
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duc.nhatnampharma.vn
    Đang tải...


Chia sẻ trang này