Từ lâu cái tên sát thủ của làn da: Tia cực tím hay tia tử ngoại đã nổi danh không ai không biết. Nhưng hôm nay hãy cùng Sebamed điểm sơ thêm một chút thông tin về kẻ thủ nguy hiểm này nào. Đầu tiên, Tia UV (viết tắt của: Ultraviolet tạm dịch Tia cực tím, tia tử ngoại) là một loại tia . Dựa theo yếu tố tác dụng sinh hoạc mà có thể chia ra thành 3 nhóm chính: + Tia UVA (380 nm÷315 nm; 3.1÷3.94eV) hay còn gọi là sóng dài hay “ánh sáng đen”. + Tia UVB (280 nm÷315 nm; 3.94÷4.43eV) hay gọi là bước sóng trung bình. + Tia UVC (100 nm÷280nm; 4.43÷12.4eV) hay gọi là sóng ngắn, có tính tiệt trùng. Và kẻ thù đáng sợ nhất đối với làn da chính là tia UVA khi mà nó âm thần tấn công, phá hủy lớp bảo vệ da gây thương tổn và tích tụ các săc tố melanin gây guy cơ ung thư da. Không chỉ dừng lại ở đó các tia UV khi tiếp xúc trực tiếp với võng mạc còn gây suy hoại võng mạ, cường mắt hay làm mắt có thể bì mù lòa dẫn đế nhiều hậu quả đáng tiếc. Thông thường, các tia UV hoạt động mạnh nhất bắt đầu từ sau 10g sáng vè đến 14g nhưng điều đó không có nghĩa là vào những giờ khác chúng ta có thể an tâm mà không có sự phòng bị, nhất là khi thời điểm mùa hè đã bắt đầu đến. Vì thế khi tiếp xúc với sánh sáng trực tiếp vào ban ngày, chúng ta cần có sự phòng bị để bảo đảm an toàn cho sức khỏe bản thân: Sử dụng kem chống nắng có chỉ số +SPP phù hợp, mang khẩu trang và đeo kính mát hỗ trợ chống lại cái nắng. Nhưng hãy nhớ là các biện pháp phòng hộ phải kết hợp với nhau thì mới có hiệu quả trong cuộc chiến với tia UV các bạn nhé. Sưu tầm