Thân chào các mẹ ,xin hỏi các mẹ cho chút kinh nghiệm chi tiêu nhé ,nhà mình có 2 vợ chồng và 2 đứa con đúa lớn năm nay lên cấp 2 học hành cũng tốn kém ,còn e nhỏ năm nay lên 2 tuổi ở nhà với ông bà trông ,và thu nhập của vợ chồng mình cộng lại là 11trieuj/1 tháng mà mình cảm thấy chi tiêu rất bí ,truoc khi mua cái gì pải tính toán kỹ ,vì tiền học ở trường +học thêm của cháu lớn là 2.5t /tháng chưa kể ăn còn ku bé thì tháng hết 1.5t tiền sữa chưa kể quần áo ,giày dép ăn uống .....xin các mẹ cho ý kiến xây dựng về kế hoạch chi tiêu của nhà e nhé ,thank các mẹ nhiều
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Ui... Nhà em mới có 1 nhóc mà 11M đã ko đủ cho gia đình 3 người rùi... E nghĩ là đành phải ghi ra các khoản rùi cố gắng giảm bớt thui. Tiết kiệm điện 1 tý, nước 1 tý, nấu ăn ở nhà ko đi ăn hàng, mua đố đạc thì chọn đồ tầm tiền thui,
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Em ơi, thế là em vén khéo chi tiêu rồi đấy, chị chẳng làm được thế dù rằng mới có nhõn một đứa con!
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Mẹ nó giỏi chi tiêu quá, mẹ nó cố gắng tìm thử việc gì thêm để kiếm thêm thu nhập, chứ chi tiêu giảm chỉ đến được mức mà đủ duy trì sống thôi, giảm nữa cũng k giảm đc
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Mẹ nó chia số tiền đó giống như các mẹ trên này. Chia theo tỷ lệ. Các khoản nào ko thể giảm đc thì chia theo đúng tỷ lệ, rồi cố gắng chỉ tiêu trg đó. Ví dụ giáo dục 25%, hiếu hỉ, biéu xén 5%, chi tieu cố định, ăn uống, điện nc lag 50%, tiết kiệm là 5%.... Nói chung mẹ nó cân đối
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Nghĩ đến mà lại chán, nhà em thì có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít bao nhiêu cungc hết hic hic, phải sửa đổi lại thôi
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Mỗi tháng các mẹ nên tính toán số tiền sẽ cần chi tiêu rồi còn đâu cất hẳn đi 1 khoản, ko động đến nó nữa trừ khi cực kỳ bí bách, như vậy mình sẽ tự kiểm soát đc việc chi tiêu của mình
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Thấy các mẹ đều tiết kiệm. Xốc lại tinh thần tý nào. Cố gắng từ tháng 8 này phải tiết kiệm để sang năm còn sinh con
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu từng ấy người mà chi tiêu như vậy thì mẹ nó phải chia sẻ để mọi người học tập í chứ. Người lớn còn tk được chứ trẻ con thì chịu, đi học nhà trường thu bn đóng bấy nhiêu ko lẽ nghỉ học. Đành kiếm việc làm thêm thôi mn ạ,
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Chủ đề chi tiêu luôn là chủ đề mà các mẹ và các bố quan tâm. Theo những gì em đã đọc sách thì mẹ nó có thể tiết kiệm chi tiêu như sau: gộp chung tiền của hai vợ chồng và chia quỹ. Cách chia quỹ như sau: NAM ; NỮ Thu Nhập 7.000.000Đ ; 5.000.000Đ Tổng thu 12.000.0000 Mỗi người lấy 1.000.000đ ; 1.000.000đ Chia 25% vào tài khoản cá nhân của mỗi người Tự do tài chính(TDTC) 250.000đ ; 250.000đ Tiêu dùng dài hạn(TDDH) 250.000đ ; 250.000đ Phát triển cá nhân(PTCN) 250.000đ ; 250.000đ Ăn chơi (AC) 250.000đ ; 250.000đ Số tiền góp chung = 10.000.000đ chia đều ra các tài khoản dùng chung TDTC( 10%) 1.000.000đ TDDH( 10%) 1.000.000đ PTCN ( 10%) 1.000.000đ AC(10%) 1.000.000đ CĐ (5%) 500.000đ TDNH (55%) 5.500.000đ Trong đó AC = quỹ ăn chơi TDNH = quỹ tiêu dùng ngắn hạn ( điện nước, thuê phòng, mua sữa cho con, ...) TDDH : các khoản dùng cho chi tiêu dài hạn ( dự trù cho ốm đau, sự cố bất thường) PTCN= quỹ phát triển cá nhân ( dùng để học tập nâng cáo trình độ bản thân CĐ = quỹ cho đi
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Mình cũng đang đau đầu mấy khoản này đây. Tháng nào cũng bị âm, cứ vay chỗ nọ đập vào chỗ kia. Mấy tháng rồi ko trả đc nợ.
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Các mẹ nên phân chia thu nhập, và chỉ tiêu các khoản trong vùng đã được phân chia, nếu khoản nào cần chi mà quỹ đó đã hết tiền thì tốt nhất là nên chát chiu, ko tiêu nữa
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Nhà em cũng mới có một bé thôi và lương 2vc cũng chỉ có 11tr, thế mà tháng nào ông bà 2 bên cũng phải chu cấp cho mới đủ.
Ðề: Tiết kiệm chi tiêu Hii mẹ nó rành rọt từng mục quá ạ, em phục sát cả đất. Em phải chấn chỉnh bản thân em phải cân đối lại mức chi tiêu vì em không có chỉ tiêu huuu