Nếu bạn đang gặp rắc rối về tiền bạc thì cần học cách thay đổi tư duy từ việc muốn tiêu tiền sang hài lòng với những gì bạn có. Bội chi dẫn đến nợ Khi bạn tiêu nhiều hơn kiếm được, bạn sẽ lâm vào cảnh nợ nần. Có thể là nợ bạn bè, người thân hay nợ thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng là con dao hai lưỡi. Sự tiện lợi của nó đi kèm với mức lãi suất cao, các khoản nợ sẽ tăng theo cấp số nhân nếu bạn thanh toán không đúng hạn. Bạn phải kiểm soát được chi tiêu nếu không muốn trở thành con nợ. Chỉ nên mua những thứ cần thiết nằm trong khả năng chi trả của mình. Hài lòng với những gì bạn có và loại bỏ nhu cầu tiêu tiền Nhiều người chi quá tay bởi vì họ có nhu cầu tiêu tiền. Họ nghĩ rằng tiêu tiền sẽ khiến họ hạnh phúc và tin rằng mọi thứ họ mua là cần thiết. Trên thực tế, phần lớn những gì bạn thực sự cần không hề tốn kém và nhiều thứ bạn nghĩ bạn cần thì lại quá đắt đỏ. Bạn không cần những bộ quần áo mới nếu bộ bạn đang mặc vẫn hợp mốt và đẹp. Bạn không cần một chiếc máy tính mới bởi vì chiếc máy bạn dùng mới được một vài năm. Hãy hài lòng và hiểu được giá trị những gì bạn có và từ bỏ thói quen muốn tiêu tiền. Bạn không cần những thứ lớn nhất và tốt nhất Vì những kiểu điện thoại di động mới ra đời hàng tháng nên bạn không nên chạy theo “mốt”. Nếu việc gây ấn tượng với người khác quan trọng đến nỗi bạn cần bỏ ra hàng chục triệu để mua những thứ mốt nhất và tốt nhất, thì bạn cần xem xét lại một cách nghiêm túc giá trị mối quan hệ của bạn với người khác. Hãy học cách yêu những gì bạn có chứ không phải những gì bạn không có. Không nợ nần là tốt nhưng tiết kiệm cho tương lai còn tốt hơn Khi bạn thay đổi cách suy nghĩ từ mua sắm liên tục sang việc hài lòng với những gì bạn có, bạn sẽ nhận ra những tác động tích cực với bản thân và ngay cả mối quan hệ với người khác. Kiểm soát chi tiêu sẽ giúp bạn tránh được nợ nần, quan trọng hơn, bạn cũng có thể tiết kiệm được tiền để chi tiêu lúc về già và làm nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Hải Ngân Nguồn: Time/ Vnexpress
Thực ra tiêu nhiều hay ít là do quan niệm của mỗi người trong mỗi vấn đề chi tiêu. Em nói ra đây có thể có mẹ cười. Thu nhập trung bình của gia đình em khoảng 15tr/tháng, ko phải thuê nhà, nhưng trc đây lúc nào cũng trong tình trạng thiếu, chả mấy khi tiết kiệm đc. Đến khi em bắt đầu đọc sách, bắt đầu tham gia các khoá học nâng cao bản thân, cm tin ko mỗi tháng em tiết kiệm đc 1 nửa, mà còn mua thêm đc nh giá trị khác. Vấn đề căn bản là chúng ta CHƯA BIẾT CHI TIÊU ĐÚNG CHỖ. Ví dụ: trc sáng ra là cứ ăn bún ăn phở, ăn đến phát chán vẫn ăn, vậy là bữa sáng 30k, thực tế bây giờ ăn gì cũng ko khác nhau là mấy, qua bữa sáng là đc, tại sao ko ăn BỮA SÁNG 5K, cm thử ngồi liệt kê mà xem, ko dưới 20 bữa sáng có thể ăn chỉ với 5.000 đồng. Còn 25k hãy tiết kiệm 15k, 10k còn lại dành cho quỹ nâng cao bản thân (đọc sách, đi học thêm, học kỹ năng...). Tiền tiết kiệm đc lại nghiên cứu để đầu tư để tiền đẻ ra tiền, nếu biết cách đi sâu, cm có thể đầu tư bắt đầu từ vài triệu. Cm cứ thử đi, dần dần cm sẽ thấy mình giàu lên ko chỉ tiền bạc mà còn là kiến thức, tư duy. Em chỉ khuyên cm 1 câu, đừng chạy theo xã hội, ng khác nghĩ gì MẶC KỆ NÓ, hãy ĐƠN GIẢN HOÁ CUỘC SỐNG, cm sẽ tìm đc sự viên mãn!
Mình thì ko chi tiêu gì cho bản thân. Trước cũng tiết kiệm lắm, cả tháng ko đi ăn chơi gì. Nhưng giờ tiêu chí là cho con ăn chơi vui vẻ nên tuần nào cũng cho con gái iu đi ăn uống vui chơi. Tiết kiệm được ít hơn nhưng mà con mình vui vẻ thoải mái hơn. Dù mình xi trét liên tục vì ko hiểu sao giờ tiêu nhiều tiền thế
em thấy từ lúc tham ra diễn đàn này rút ra rất nhiều kinh nghiệm từ các chị, trước em làm được bao nhiêu thì cứ gần đến cuối tháng lại hết tiền, tuy lương cũng tạm ổn 8 triệu/tháng nhưng do chi tiêu 1 cách hợp lý
cơ bản là phải biết kiềm chế sở thích cá nhân...haizzz... e cũng toàn chưa hết tháng đã hết tiền, bây giờ nhìn thấy phí phải chi cho bằng bạn bằng bè là phải cân nhắc tiết kiệm lại ngay...