Thông tin: Tìm Hiểu Các Bệnh Đường Ruột Dễ Xảy Ra Ở Trẻ

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi debehettaoboninfabiotix, 28/3/2022.

  1. debehettaoboninfabiotix

    debehettaoboninfabiotix Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2021
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chính là các bệnh về đường ruột. Các bệnh đường ruột gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, khiến trẻ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Vậy đâu các bệnh đường ruột thường gặp ở trẻ?


    TIÊU CHẢY LÀ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRẺ DỄ GẶP PHẢI

    Tiêu chảy là một trong các bệnh viêm đường ruột thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Nguyên nhân chính là do vi khuẩn, virus tấn công đường ruột khiến trẻ bị tiêu chảy cấp, tiêu chảy kéo dài.

    Theo đó, trẻ được coi là bị tiêu chảy khi:

    · Đi phân lỏng trên 3-4 lần/ngày

    · Đau bụng

    · Buồn nôn hoặc nôn

    · Đầy hơi, chướng bụng

    · Có biểu hiện mất nước

    Tiêu chảy tuy là bệnh thông thường nhưng nếu bé bị mất nước quá nhiều do tiêu chảy mà không được bù nước và chất điện giải kịp thời thì có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

    Để khắc phục thì mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước, nếu trẻ vẫn đang bú mẹ thì nên tăng lượng bú và số cữ bú. Nên cho trẻ ăn uống từ chút một cùng với đó là chia thành nhiều lần trong ngày. Không nên tự ý sử dụng các loại thuốc cầm tiêu chảy, thuốc kháng sinh. Nếu trẻ có các biểu nặng, triệu chứng bất thường thì cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện khám ngay.

    TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN LÀ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRẺ DỄ GẶP PHẢI

    Trào ngược dạ dày thực quản cũng là một trong những căn bệnh đường ruột phổ biến ở trẻ nhỏ. Triệu chứng chủ yếu là ợ nóng, thậm chí có nhiều trường hợp trẻ không có biểu hiện gì nhưng khi đi khám mới phát hiện ra bệnh. Trào ngược dạ dày thực quản có thể dẫn đến viêm loét thực quản, co hẹp thực quản, biến đổi niêm mạc thực quản...

    Để phòng tránh căn bệnh này, bố mẹ nên chia bữa ăn của con thành nhiều bữa nhỏ, không nên đặt bé nằm ngay sau khi ăn, không quấn tã, mặc quần áo quá chật. Đồng thời, cần để bé tránh xa mùi khói thuốc lá, rượu bia…

    BỆNH TẢ LÀ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRẺ DỄ GẶP PHẢI

    Tả là một trong những căn bệnh về đường ruột ở trẻ nhỏ rất nguy hiểm, dễ dàng lây lan thành ổ dịch và có khả năng gây tử vong nhanh chóng. Theo đó, mẹ có thể nhận biết bé bị bệnh tả qua những dấu hiệu sau đây:

    · Tiêu chảy, đi cầu ra nước màu trắng đục ồ ạt như nước vo gạo, không cầm được

    · Đau bụng

    · Nôn ói liên tục

    Nguyên nhân chính gây bệnh tả là do vi khuẩn tả. Vi khuẩn này thường ẩn chứa ở những nơi dơ bẩn hoặc thức ăn kém vệ sinh, bị ôi thiu, thức ăn chưa được nấu chín, thức ăn bị ruồi nhặng bâu vào... Khi trẻ nhỏ ăn phải thức ăn chứa vi khuẩn tả sẽ bị nhiễm bệnh.

    Để phòng tránh bệnh tả, bố mẹ cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh khi chế biến thức ăn cho trẻ. Cho trẻ ăn chín, uống sôi, không ăn các thực phẩm không rõ nguồn gốc. Tập cho trẻ thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn.

    TÁO BÓN LÀ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRẺ DỄ GẶP PHẢI

    Thực tế, táo bón là một căn bệnh về đường ruột mà có lẽ không trẻ nào là không mắc phải trong những năm tháng đầu đời.

    Biểu hiện của trẻ bị táo bón bao gồm:

    · Đi cầu ít hơn bình thường

    · Đi cầu ra phân rắn, cứng và khô như phân dê

    · Đau bụng quằn quại mỗi lần đi cầu

    · Buồn đi cầu nhưng rặn không ra phân, hoặc nếu rặn ra thì hậu môn bé có thể chảy máu, bé mất sức rất nhiều.

    Nguyên nhân gây táo bón là do chế độ ăn uống của bé không hợp lý: thiếu chất xơ và uống ít nước. Ngoài ra, bệnh táo bón có thể hình thành do thói quen nhịn đi cầu hoặc mắc các bệnh đại tràng, rối loạn chức năng co bóp đại tràng…. Khi trẻ bị táo bón nên cho trẻ uống nhiều nước, bổ sung chất xơ như: rau củ quả...

    KIẾT LỴ LÀ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRẺ DỄ GẶP PHẢI

    Kiết lỵ ở trẻ em là bệnh do ký sinh trùng amip và trực khuẩn shigella gây nên. Trẻ bị bệnh kiết lỵ có biểu hiện như sau:

    · Đi tiêu ra phân có kèm chất nhầy dính và máu

    · Sốt cao

    · Đau bụng

    · Luôn có cảm giác muốn đi cầu

    Nếu tình trạng bệnh nặng và kéo dài, trẻ có thể bị kiệt sức, lả đi, hôn mê rồi tử vong. Bệnh kiết lỵ thường kéo dài và nếu ký sinh trùng amip xâm nhập vào gan có thể gây áp xe gan. Đặc biệt hơn, nếu trẻ bị kiết lỵ do trực khuẩn shigella mà bị biến chứng có thể tử vong ngay trong 24 giờ.

    Theo đó, để phòng tránh bệnh này, bố mẹ cần đảm bảo vệ sinh thân thể con sạch sẽ mỗi ngày. Thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay cho bé sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh…


    Nhìn chung, các bệnh đường ruột ở trẻ nguyên nhân phổ biến nhất phải kể đến là do sự mất cân bằng vi sinh đường ruột. Do đó, ngoài các cách cải thiện đề cập trên, ba mẹ cũng nên bổ sung lợi khuẩn qua các loại men vi sinh cho trẻ.

    Việc bổ sung men vi sinh lợi khuẩn từ sớm sẽ giúp đưa hệ vi sinh của trẻ về trạng thái cân bằng giúp duy trì ổn định hoạt động của đường ruột. Việc tăng cường lợi khuẩn cũng giúp ức chế và kìm hãm sự phát triển của hại khuẩn. Từ đó tạo thành hàng rào ngăn chặn sự xâm nhập của hại khuẩn từ bên ngoài vào trong đường ruột. Nhờ đó giúp cải thiện tối ưu các bệnh đường ruột thường gặp và hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, tăng sức đề kháng cho bé yêu của bạn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi debehettaoboninfabiotix
    Đang tải...


Chia sẻ trang này