Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy là vấn đề tiêu hóa rất dể xảy ra, tình trạng này khiến trẻ khó chịu và mệt mỏi, có thể gây ra các ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con nếu không được khắc phục kịp thời. Vậy mẹ nên làm gì để chữa tiêu chảy cho bé sơ sinh? NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI CHĂM Trẻ sơ sinh BỊ TIÊU CHẢY TẠI NHÀ Khi áp dụng những cách chữa tiêu chảy cho bé sơ sinh tại nhà, bố mẹ cần lưu ý những nguyên tắc sau: · Sử dụng đồ ăn lỏng để phục hồi niêm mạc đường ruột, đảm bảo dinh dưỡng cho bé · Chú trọng việc bù nước để tránh cơ thể trẻ bị mất nước nhiều hơn · Đưa con đến gặp bác sĩ ngay nếu trẻ có những dấu hiệu bất thường (cơ thể mất nước nặng như môi khô, mắt trũng, không đi tiểu trong 4-6 giờ, sốt cao li bì, bú kém, nôn ói nhiều, đi ngoài ra máu...) Sau khi trẻ khỏi bệnh, bố mẹ cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe đường ruột của bé bằng cách tăng cường men vi sinh cho trẻ hàng ngày liên tục trong 3 tháng. Bằng cách này, cơ thể trẻ sẽ khỏe mạnh hơn khi sức đề kháng tăng lên, các triệu chứng rối loạn tiêu hóa cũng giảm bớt, số lần tái phát không thường xuyên nữa. PHẢI LÀM SAO ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY Ở Trẻ sơ sinh? Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, khi thấy trẻ tiêu chảy mẹ không nên tự ý cho con uống thuốc mà cần đưa bé đi khám để được điều trị kịp thời. Với những trẻ tiêu chảy nặng, bác sĩ sẽ có hướng giải quyết riêng tùy vào tình hình của bé. Còn với những trường hợp trẻ tiêu chảy nhẹ, bố mẹ có thể áp dụng những cách chữa tiêu chảy cho bé sơ sinh tại nhà như sau: Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng của cả mẹ và bé Khi mẹ ăn, các dưỡng chất sẽ được chuyển hóa và tạo nên một dòng sữa chất lượng và nuôi dưỡng bé. Trong trường hợp Trẻ sơ sinh tiêu chảy, mẹ cần thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày với những món ăn dễ tiêu hóa, không sử dụng món ăn nhiều dầu mỡ hay những món cay nóng, đồ uống chứa caffeine như trà, cà phê.. để tránh tác động xấu đến hệ tiêu hóa còn non nớt của con và khiến tình trạng đi ngoài trầm trọng hơn. Với những trẻ đã ăn dặm, bên cạnh việc cho bé bú thường xuyên, mẹ hãy cho con ăn những món ăn mềm, dễ tiêu hóa như các loại cháo dinh dưỡng, bổ sung hoa quả chứa vitamin và khoáng chất, sữa chua.. Không cho trẻ ăn những món nhiều đường hoặc nước ngọt, nước có ga.. mà thay thế bằng nước ép trái cây, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh các món ăn, thực hiện ăn chín uống sôi. Tăng cữ bú cho Trẻ sơ sinh nhiều hơn trong ngày Sữa mẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể lực của Trẻ sơ sinh. Khi con bị tiêu chảy, cơ thể sẽ bị mất nước nhanh chóng, bé có khả năng bị lả dần đi sau mỗi lần đi ngoài, mệt mỏi và quấy khóc nhiều hơn. Lúc này, cách chữa tiêu chảy cho bé sơ sinh hiệu quả nhất chính là việc mẹ tăng cữ bú cho con. Dòng Sữa mẹ sẽ cung cấp những dưỡng chất cho trẻ, bù nước, đồng thời bổ sung thêm các kháng thể và lượng lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột của con, giúp cải thiện nhanh tình trạng tiêu chảy bé gặp phải. Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể cho trẻ sử dụng dung dịch Oresol để bù nước và điện giải theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Bổ sung lợi khuẩn qua men vi sinh cho bé Khi trẻ bị tiêu chảy, hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng bởi lượng lợi khuẩn suy giảm, hại khuẩn sinh sôi ức chế sự phát triển của lợi khuẩn, gây ra rối loạn tiêu hóa. Cách chữa tiêu chảy cho bé sơ sinh tối ưu chính là biện pháp tăng cường thêm lượng lớn lợi khuẩn vào cơ thể của trẻ qua men vi sinh, giúp lấy lại sự cân bằng hệ vi sinh. Lúc này, kết hợp cho trẻ sơ sinh dùng men vi sinh dạng giọt là điều cần thiết giúp đảm bảo lượng lợi khuẩn được cung cấp cho cơ thể. Mẹ nên sử dụng loại men vi sinh có chứa chủng men ưu việt L.Rhamnosus, nhanh chóng hỗ trợ cầm tiêu chảy, đồng thời bảo vệ thành ruột, áp đảo số lượng hại khuẩn trong thời gian ngắn.