Để có thể giúp cải thiện tình trạng bệnh lý ở trẻ, nhiều cha mẹ lựa chọn bổ sung kháng sinh cho con nhờ tác dụng hiệu quả và nhanh chóng của chúng. Tuy nhiên kháng sinh có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, khiến trẻ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Vậy mẹ nên làm gì khi trẻ viêm xoang uống kháng sinh? TRẺ VIÊM XOANG UỐNG KHÁNG SINH BỊ TIÊU CHẢY MẸ NÊN LÀM GÌ? Tình trạng trẻ viêm xoang uống kháng sinh bị tiêu chảy là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, rất hay gặp trong thời gian điều trị với kháng sinh. Do thuốc kháng sinh không chỉ tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh mà còn loại bỏ luôn lợi khuẩn đường ruột, khiến cho hệ vi sinh mất cân bằng và khiến trẻ bị tiêu chảy. Khi thấy con mệt mỏi và có biểu hiện tiêu chảy, bố mẹ cần bình tĩnh, thực hiện các cách dưới đây nhằm cải thiện sức khỏe cho con: · Điều chỉnh khẩu phần ăn: Chế độ dinh dưỡng trong thời gian con bị tiêu chảy cũng cần điều chỉnh lại sao cho phù hợp với hệ tiêu hóa đang suy yếu. Chế biến những món ăn dạng mềm, lỏng, đủ dinh dưỡng cho con ăn thành nhiều bữa nhỏ sẽ giúp trẻ hấp thu được hết các dưỡng chất trong món ăn. · Sử dụng men vi sinh: Tăng cường lợi khuẩn probiotic cho trẻ sơ sinh với men vi sinh là cách bổ sung các vi khuẩn có lợi cho cơ thể, bù vào lượng lợi khuẩn thiếu hụt đã mất trong thời gian điều trị với kháng sinh. Việc bổ sung sớm lợi khuẩn từ men vi sinh cho bé cũng là cách đơn giản giúp hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và hỗ trợ tăng sức đề kháng cho con. Bằng cách này, trẻ sẽ nhanh ổn định sức khỏe hệ tiêu hóa, cân bằng hệ khuẩn ruột và giải quyết tình trạng tiêu chảy hiệu quả. · Để trẻ được nghỉ ngơi: Dùng thuốc kháng sinh khiến trẻ rất nhanh bị mệt, kèm theo bị tiêu chảy càng khiến cho trẻ bị mất sức. Bố mẹ cần chú ý cho con nghỉ ngơi nhiều hơn, thời gian ngủ đầy đủ trong môi trường yên lặng, thoáng đãng để con phục hồi nhanh hơn. · Bù nước và điện giải: Tiêu chảy khiến cho cơ thể rất nhanh bị mất nước và điện giải, nếu không bù đắp rất dễ xảy ra tình trạng mất nước, trẻ sẽ mệt mỏi và lả đi nếu không được tiếp nước kịp thời. Bố mẹ cần cho con uống nước thường xuyên, bù điện giải với dung dịch Oresol theo hướng dẫn. CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG Ở TRẺ EM Cách điều trị viêm xoang ở trẻ em thế nào? Hầu hết cách điều trị viêm xoang chính là để trẻ viêm xoang uống kháng sinh, dùng thuốc kháng viêm và kháng dị ứng. Thời gian điều trị trung bình kéo dài từ 10-21 ngày với các loại thuốc hiệu quả ví dụ như Amoxicillin, Azithromycin, Clarithro Cine hoặc Cefuroxime. Bố mẹ nên kết hợp sử dụng nước muối sinh lý vệ sinh mũi cho con mỗi ngày, làm lỏng dịch nhầy trong mũi để dịch thoát ra ngoài nhanh hơn, làm thoáng lỗ dẫn lưu xoang. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc cần có sự chỉ định kê đơn từ bác sĩ, không tự ý mua và dùng thuốc . Viêm xoang và các triệu chứng thường gặp Viêm xoang xảy ra khi niêm mạc xoang bị kích thích, phù nề, sưng hoặc ứ đọng dịch khiến trẻ hay bị nghẹt mũi, đau đầu, hắt hơi rất khó chịu, tác động xấu tới sức khỏe và sự phát triển chung của con. Các triệu chứng viêm xoang thường gặp ở trẻ bao gồm: · Trẻ thở hôi, thở khò khè. · Ho do đờm, dịch dãi chảy xuống dưới thanh quản. · Sốt nhẹ hay sốt cao, viêm amidan. · Quấy khóc nhiều do nghẹt mũi, khô họng vì phải há miệng thở. · Chảy mũi đặc có màu xanh hay vàng, mùi tanh. Trẻ viêm xoang uống kháng sinh có thể gặp các tác dụng phụ không mong muốn, bố mẹ cần lưu ý tuân theo chỉ định của bác sĩ, cho con uống đúng thuốc, đúng liều để tránh xảy ra tình trạng kháng kháng sinh nguy hiểm. Duy trì bổ sung men vi sinh đều đặn hàng ngày sẽ giúp con tăng cường sức đề kháng tự nhiên tốt hơn.