Ở tuần thai 32, bé có cân nặng khoảng 1,7kg và cao khoảng 42,4cm tính từ đỉnh đầu đến gót chân. Bạn có thể biết được ngôi thai đã thuận hay chưa qua hình ảnh siêu âm. Ngôi thai thuận tức là bé đã xoay đầu xuống phía dưới. Từ tuần này trở đi, lượng nước ối có xu hướng giảm dần, nên cơ thể bé sẽ nằm gọn giữa tử cung mẹ, không trôi nổi tự do như trước kia nữa. Hệ thống xương của bé lúc này đã cứng cáp hơn rất nhiều ngoại trừ xương hộp sọ. >>> Tìm hiểu thai 32 tuần nặng bao nhiêu kg Xương sọ của bé phải đủ mềm để trượt qua tử cung của mẹ trong ngày chuyển dạ. Độ mềm và đàn hồi của hộp sọ giúp cho bé dễ dàng chui qua ống sinh. Hệ miễn dịch của bé đã được trang bị hoàn hảo để chống lại các loại bệnh nhiễm khuẩn ở môi trường mới khi chào đời. Móng tay, móng chân giờ cũng đã cứng, nhọn hơn các tuần trước. Làn da nhăn nheo của bé giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó là một cơ thể phổng phao. Nguyên nhân là do sự phát triển không ngừng của lớp mỡ dưới da. Các hệ thống thần kinh, tiêu hóa, bài tiết vẫn liên tục phát triển chuẩn bị cho một cơ thể mới hoàn toàn độc lập. Thay đổi ở mẹ khi mang thai tuần 32 Tử cung của bạn bây giờ đã bị đẩy lên gần cơ hoành và che phủ hầu hết dạ dày của bạn, hậu quả là gây ra chứng ợ nóng và khó thở. Lượng máu của bạn cũng đã tăng lên 40-50% kể từ khi có thai. Những dây thần kinh chạy qua đường ống tay, ống chân có thể bị bó chặt, gây nên cảm giác tê cứng, ngứa ran, đau nhói hay đau âm ỉ. Bé lớn nhanh mỗi ngày nên bàng quang của mẹ phải chịu áp lực rất lớn từ chiếc bụng cồng kềnh. Do đó mẹ sẽ thường xuyên phải ghé thăm nhà vệ sinh hơn. Do bé liên tục thay đổi tư thế, hay đạp vào bụng bạn nên bạn cảm thấy hơi đau. Tuy nhiên sẽ thật hạnh phúc khi bạn nhìn thấy nhưng ngón chân bé xíu của bé hằn lên qua lớp da bụng của mình. Nhiều phụ nữ thường cảm thấy bị đau lưng trong suốt thời gian mang thai, nguyên nhân là do dây chằng hông bị giãn khiến cho các khớp xương hông không thể làm việc như bình thường. Hội chứng này được gọi là rối loạn màng dính xương mu (SPD) và thường gây ra cảm giác rất đau cho mẹ.
Hồi mang bầu em bị chuột rút với tê chân tay nhiều ghê gớm, may sao đi khám mới biết thiếu canxi, về phải nã ông xã đi mua thêm sữa bầu về uống ấy chứ
uống sữa bầu ngoài bổ sung canxi, sắt thì axit folic hạn chế dị tật, DHA giúp phát triển não bộ con trong bụng cũng rất tốt đó mẹ ạ
mình bày cho các mẹ để uống sữa bầu ngon miệng hơn nè, cứ pha sữa chung với sinh tố hoa quả như sinh tố bơ ấy chẳng hạn, ăn vừa ngon miệng hơn mà lại có thêm vitamin hoa quả nữa ấy
trước em đổi qua 2 loại, may sao ăn sữa enfamama ổn. sữa này nhiều chất xơ với probiotic giúp dễ tiêu hóa, ko bao giờ bị táo, sợ nhất cái này í. mà sữa này có 2 vị socola với vani nên uống hàng ngày thay đổi đi cũng dc
sữa enfamama đó em cũng uống đó mẹ. em thì thích nhất sữa này vì chỉ vào con, ko béo mẹ mấy. nói vậy chứ em cũng tăng hơn chục cân lận đó
Mình thì hay bị đau tức bụng dưới và mót tiểu thi thoảng cứ bị từng cơn ko biết đấy có hải là dấu hiệu của những cơn gò tử cung sớm ko vì m mới đc có hơn 32t mấy ngày thôi