( PHẦN 1 ) TITANIC: LÝ DO BỊ CHÔN VÙI DƯỚI ĐÁY ĐẠI DƯƠNG - SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT Đến nay, mọi người vẫn nghĩ và tin rằng con tàu huyền thoại Titanic cùng thủy thủ đoàn của nó bị chìm vì đâm phải một tảng băng trôi khổng lồ? Nhưng một con tàu hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ tại sao lại không thể sớm phát hiện tảng băng trôi với kích cỡ khổng lồ như vậy? Và tại sao khi đâm vào tảng băng thì con tàu được mệnh danh “không thể chìm” lại vĩnh viễn chôn vùi dưới đáy đại dương? Lady Patten,một nhà văn người Đức, là cháu gái của một vị chỉ huy trên con tàu- Charles Lightoller, cho biết mình còn nợ thế giới một sự thật và bà phải trả nợ nó trước khi bà qua đời khiến bí mật đó chết theo bà. Thật ra, Titanic đã có thể dễ dàng tránh được những tảng băng trôi nếu không có những sai lầm “ngớ ngẩn” của những viên sĩ quan. Những sai lầm trên con tàu khởi hành từ Southampton tới New York năm 1912 xảy ra đúng thời điểm có một thay đổi lớn trong ngành hàng hải, đó là việc chuyển đổi từ thuyền buồm sang sử dụng động cơ hơi nước. Sự thay đổi lớn này kèm theo đó là hệ thống lái khác nhau. Titanic vẫn sử dụng hệ thống bánh lái Tiller cũ và kết hợp với hệ thống lái Rudder mới. Điều quan trọng hơn cả là cả hai hệ thống lái này đều trái ngược hoàn toàn nhau. Vì vậy, với một lệnh di chuyển sang mạn phải thì có nghĩa là phải xoay bánh lái của hệ thống Tiller sang trái ( hoặc xoay bánh lái của hệ thống Rudder sang phải). Khi thuyền trưởng William Murdoch là người đầu tiên phát hiện ra tảng băng trôi ở khoảng cách hai dặm, ông đã ra lệnh cho sĩ quan Robert Hitchins lái tàu sang mạn phải. Trên thực tế, ông Hitchins cần phải làm theo lệnh là xoay bánh lái Tiller sang trái, nhưng do hoảng hốt nên ông đã quay sang phải. Mặc dù 4 phút sau đó Hitchins đã phát hiện ra sai lầm của mình và cố gắng sửa chữa nhưng tất cả đều đã quá muộn. Mũi tàu đã chẻ đôi một tảng băng trôi, và bên cạnh tàu Titanic đã xuất hiện một lỗ thủng lớn do tảng băng trôi gây ra. Sai lầm nối tiếp sai lầm, lúc đó, chiếc tàu gần nhất với Titanic chỉ cách có 4 giờ đi trên biển. Nếu Titanic ngừng di chuyển và để thả trôi trên biển, có thể mọi người trên tàu đã được cứu. Nhưng Bruce Ismay, chủ tịch hội đồng sở hữu tàu Titanic thuộc công ty White Star Line, vì sợ mọi người nghi ngờ làm tổn hại tới uy tín cũng như danh tiếng của công ty nên ông ta đã thuyết phục thuyền trưởng tiếp tục để con tàu di chuyển như lộ trình trước đó. Chính điều đó đã làm tăng thêm áp lực nước chảy qua thân tàu bị hư hại làm ngập các vách ngăn kín nước và đánh chìm tàu Titanic nhanh hơn vài giờ so với bình thường khi nó ngừng di chuyển. Sau này, vì sợ công ty của ông chủ mình phá sản,sẽ khiến các đồng nghiệp thất nghiệp,và vì danh dự bản thân nên viên sĩ quan Charles Lightoller tuyệt nhiên không hé lộ bất cứ thứ gì về bí mật động trời này. Người duy nhất ông đã kể lại tất cả là người vợ yêu dấu của ông, lần lượt bí mật này được tiếp nối bởi một người trong một thế hệ, đó là con gái viên sĩ quan, và cháu gái Lady Patten là người cuối cùng còn sống trong gia đình biết được sự thực những gì đã xảy ra trong đêm tàu Titanic chìm. Ngoài ra,những người còn lại trong dòng họ,không một ai biết được bí mật này, cho đến khi Lady Patten quyết định hé mở bí mật này sau gần 100 năm chôn vùi.!
Ðề: Tin hay ko tin????????????? (PHẦN 2) TITANIC: NHỮNG BÍ MẬT XUNG QUANH CON TÀU 1. Trong đêm 14/4/1912, hành khách trên khoang hạng nhất của Titanic đã được thưởng thức bữa tiệc với 10 món ăn toàn “sơn hào hải vị” như: hàu, cá hồi kho, thăn thịt bò, thịt cừu với sốt bạc hà, sô côla và bánh pudding Waldorf. Mỗi món ăn này được dùng kèm với một loại r*** vang khác nhau. 2. Titanic là tàu viễn dương sang trọng nhất trên thế giới hồi đầu thế kỷ XX. Nó cũng là chiếc tàu viễn dương duy nhất trên thế giới bị chìm do đâm phải một tảng băng trôi. 3. Các nhạc công trên tàu Titanic vẫn chơi nhạc trong những giờ phút cuối cùng khi con tàu đang dần chìm xuống dưới đáy đại dương trong khi hành khách hoảng loạn tháo chạy. Tuy chưa biết bản nhạc kiêu hùng mà ban nhạc của tàu Titanic chơi là “Nearer, my God, to Three” hay “Autumn” nhưng chúng đã chứng minh họ là những anh hùng cho tới phút chót của cuộc đời. 4. Bếp trưởng tàu Titanic là một trong số rất ít người may mắn sống sót sau tai nạn chìm tàu kinh hoàng này. Điều đáng nói là ông đã uống rất nhiều r*** trước khi Titanic bị chìm và đã được đội cứu hộ giải cứu sau khi mắc kẹt ở trong vùng nước lạnh 2 giờ đồng hồ. 5. Tất cả xuồng cứu hộ trên tàu Titanic không đủ khả năng chở hết những hành khách trên tàu. Theo thống kê, chúng chỉ chở được khoảng 1/3 số lượng hành khách có mặt tại con tàu chết chóc này. 6. Những hành khách ở khoang hạng ba bị kẹt dưới các boong do các cánh cửa bị đóng tách biệt. Vì đó là luật nhập cư của Mỹ vì lo ngại lây lan bệnh dịch. Khi đến nơi,họ sẽ được kiểm tra sức khỏe và thủ tục nhập cư. Tuy nhiên, các cửa này sau đó đã được mở nhưng lúc đó hầu hết xuồng cứu sinh đã rời đi. 7. Khi xuồng cứu sinh được đưa ra, các quản lý đã hạ lệnh “phụ nữ và trẻ em lên thuyền trước”, ngoài ra Cô dâu và chú rể cũng được ưu tiên. 115 nam giới ở khoang hạng nhất và 147 nam giới khoang hạng hai đã được yêu cầu ở lại để nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em. Họ đều đã chết. 8. Nhà sản xuất Sôcôla nổi tiếng Milton S Hershey đã suýt chết vì đã đặt vé đi tàu Titanic. Tuy nhiên, đến phút chót, ông Hershey lại hủy bỏ quyết định lên tàu vì công việc kinh doanh. 9. Người sống sót cuối cùng của thảm họa Titanic qua đời năm 2009 là bà Millvina Dean, 97 tuổi. Khi đó, bà mới 8 tuần tuổi và là hành khách trẻ tuổi nhất trên con tàu được đội cứu hộ cứu sống. 10. Nàng “Rose”-Kate Winslet ghét ca khúc nhạc nền “My heart will go on” của bộ phim kinh điển này mặc dù bài hát mang lại sự xúc động mãnh liệt cho người nghe và giành được giải Oscar ở hạng mục ca khúc hay nhất trong phim. 11. Và điều bí ẩn cuối cùng, cũng là điều đặc biệt nhất, tàu Titanic gặp nạn vào năm 1912, vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.Người thứ nhất là một phụ nữ mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, Sau khi thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic và kiểm tra mẫu máu,tóc...người ta mới xác nhận đó là Wenni Kate, 29 tuổi, là người có mặt trên tàu Titanic gần 80 năm về trước. Người đặc biệt thứ hai là người đàn ông 60 tuổi, mang tên E.J.Smith- thuyền trưởng của con tàu Titanic huyền thoại. Nếu tính từ thời điểm con tàu gặp nạn đến lúc được cứu thì Smith đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Sau khi các nhà khoa học và tâm lý học làm hàng loạt kiểm chứng tại bệnh viện tâm thần và đối chiếu vân tay, cuối cùng họ khẳng định người được cứu vẫn bình thường và đích xác là thuyền trưởng Smith. Một số cơ quan hải dương Âu – Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào “hiện tượng mất tích – tái hiện xuyên thời gian”.
Ðề: Tin hay ko tin????????????? ( PHẦN CUỐI ) TITANIC: KHỐI TÀI SẢN CHÔN VÙI CÙNG CON TÀU Khi con tàu Titanic được mệnh danh “Không thể đắm” đã vĩnh viễn chìm vào lòng đại dương băng giá. Trong số 2.229 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu, chỉ có 713 người được cứu sống (có tài liệu ghi 866), Titanic đã trở thành một huyền thoại từ trước đến nay, không chỉ bởi rất nhiều câu chuyện liên quan đến sự kiện đắm tàu, mà còn vì kho báu khổng lồ mà nó mang theo xuống đáy biển. 1. Trang thiết bị trên tàu: Số tài sản này bao gồm một hồ bơi nước nóng lầu đầu tiên được lắp đặt cho 1 chiếc tàu thủy, một nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, những thư viện hạng nhất và hạng hai, và một quán cà phê có mái hiên với những cây cọ. Còn về các thiết bị thông tin liên lạc, Titanic được trang bị một đài radio không dây Marconi để gửi và nhận điện tín, 1 tổng đài điện thoại với 50 máy điện thoại. Con tàu còn có cả một bệnh xá hiện đại với 2 bác sĩ thường trực. Tất cả đã theo con tàu và ở lại dưới đáy biển. 2. Hàng hóa: Một nhiệm vụ quan trọng của Titanic là chuyên chở thư từ qua Đại Tây Dương. Lúc tàu đắm, nó chở theo 3.364 túi thư từ và khoảng 700-800 bưu kiện. Tuy nhiên, trái với những lời đồn đại,Titanic không chở một xác ướp Ai Cập cổ nào (được cho là đã nguyền rủa con tàu này). 3. Các tác phẩm nghệ thuật: Một trong số những tác phẩm này là một bản sao quý giá của tác phẩm The Rubaiyat - một tuyển tập thơ gồm khoảng 1.000 bài thơ của một nhà toán học và thiên văn học người Ba Tư, Omar Khayyam. Đây là tác phẩm thật sự quý đến không ngờ, bìa của nó được chạm 1.500 viên đá quý, và mỗi viên đá quý lại được dát thêm vàng. 4. Bộ đồ ăn (bát đĩa, dao nĩa...): Để phục vụ đồ ăn và đồ uống cho số lượng hành khách khổng lồ, Titanic cần có 57.600 bát đĩa sứ, 29.000 ly tách các loại, 44.000 dao và dụng cụ cắt các loại. Chỉ riêng dao và các dụng cụ để cắt thức ăn đã nặng đến khoảng 2 tấn. 5. Đồ uống: Titanic mang theo tổng cộng 15.000 chai bia, 1.000 chai r*** vang, 850 chai r*** mạnh và 1.200 chai nước ngọt các loại như nước chanh, tonic, nước cam... 6. Thức ăn: Với 2.229 người trên tàu, không có gì đáng ngạc nhiên là con tàu phải mang theo một lượng thức ăn khổng lồ. Có đến 37,5 tấn thịt tươi; 7,5 tấn cá; 12,5 tấn thịt gia cầm và 1,2 tấn xúc xích (khoảng 40.000 cây). Ngoài ra còn có 40 tấn khoai tây, và gần 1 tấn kem. 7. Thủy thủ đoàn: Thủy thủ đoàn của Titanic có khoảng 900 thành viên (trong số này chỉ có 215 người sống sót) . Những nhân viên này bao gồm tổ lái, tổ kỹ thuật, tổ lương thực thực phẩm,các nhân viên nhà hàng, và các nhạc công. 8. Hành khách: Có 1.316 hành khách trên tàu, 325 hành khách có vé hạng nhất, 285 người có vé hạng 2 và 706 người đi với vé hạng 3. Trong số này chỉ có 498 người sống sót khi tàu chìm. Trong số hành khách hạng nhất trên tàu có nhà triệu phú Benjamin Guggenheim, ông cùng với người giúp việc của mình đã ở lại giúp phụ nữ và trẻ em lên thuyền cứu đắm. Sau đó, ông và người giúp việc này mới thay bộ đồ đẹp nhất của mình, để chuẩn bị “chết như một quý ông”. Trong số hành khách hạng nhất sống sót có quý bà Duff Gordon, một nhà thiết kế quần áo cho giới quý tộc. Trên tàu Titanic lúc này còn có người đàn ông giàu nhất thế giới lúc bấy giờ, John Jacob Astor IV. Người vợ đang mang thai của ông được đưa lên tàu cứu đắm, nhưng ông thì phải ở lại và chìm dần cùng con tàu.