Tranh luận: Tình trạng đau lưng và tê chân là dấu hiệu của bệnh gì ?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi babel0ve, 7/9/2015.

  1. babel0ve

    babel0ve Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn thắc mắc không rõ hiện tượng đau lưng và tê chân là biểu hiện của bệnh gì? Có nguy hiểm hay ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến sức khỏe sau này không? Hãy cùng tìm lời giải đáp trong bài chia sẻ sau đây.

    Đau lưng và tê chân
    [​IMG]
    Hiện tượng đau lưng và tê chân là biểu hiện của bệnh gì?

    Tình trạng đau nhức mỏi lưng kèm theo hiện tương tê chân trái hoặc phải, bên cạnh đó còn có dấu hiệu đau mỏi vùng hông, mông sau đó lan xuống đùi, chân…có thể là do tình trạng thoát vị đĩa đệm chèn ép lên dây thần kinh tọa gây ra hiện tượng này.

    Thoát vị đĩa đệm là tình trạng đĩa đệm nằm giữa 2 đốt sống bị chệch ra ngoài, chèn ép lên dây thần kinh xung quanh. Thoát vị đĩa đệm cột sống vùng thắt lưng là bệnh phổ biến hơn cả. Khi các dây thần kinh bị chèn ép sẽ gây ra hiện tượng đau nhức, cơn đau có thể âm ỉ kéo dài hay dữ dội phụ thuộc vài giai đoạn bệnh và cách bạn chăm sóc bản thân hàng ngày như thế nào.

    Để xác định chính xác dấu hiệu đau lưng và tê chân có phải do bệnh thoát vị đĩa đệm gây ra hay không, bạn nên đến bệnh viện, tìm đến các khoa xương khớp, chụp chiếu và khám nhằm phát hiện bệnh được chính xác, kịp thời từ đó có biện pháp ngăn ngừa bệnh chuyển biến xấu, điều trị được hiệu quả.

    Biện pháp ngăn ngừa benh dau lung
    [​IMG]
    Mẹo ngăn ngừa bệnh đau lưng được hiệu quả

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một vài bí quyết nhằm điều trị và ngăn chặn bệnh được hiệu quả sau đây :

    + Ăn uống đủ chất dinh dưỡng nhằm giúp xương khớp khỏe mạnh. Hiện tượng tê chân có thể do thiếu hụt các vitamin và khoáng chất như B1, B12, acidfolic…vì vậy xây dựng một chế độ ăn uống khoa học sẽ phần nào giúp cơ thể được khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật được tốt hơn.

    + Tập thể dục hàng ngày để cơ thể được khỏe mạnh

    + Luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, yêu đời, tránh tình trạng căng thẳng, mệt mỏi…

    Ngoài ra, người bệnh có thể tham khảo một vài bài thuốc nam, các loại cây thảo dược, cây cỏ đôi khi có sẵn trong vườn nhà cũng có tác dụng trị bệnh hiệu quả mà bạn không biết.

    Bài thuốc chữa hiện tượng đau lưng, tê chân tay băng cây xấu hổ
    Chuẩn bị: rễ cây xấu hổ

    Cách làm: Loại cây này mọc dại mọi nơi vì vậy rất dễ dàng để tìm kiếm. Bạn rửa sạch rễ cây xấu hổ, thái mỏng phơi khô, sau đó tẩm thêm chút rượu rồi cho vào sao vàng lên. Mỗi ngày lấy khoảng 30g rễ cây xấu hổ sắc với 3-4 bát nước, đun đến khi nào còn khoảng 1 bát nước cốt là được. Mỗi ngày uống khoảng 2 bát thuốc sắc này, kiên trì trong một thời gian, kết quả mang lại sẽ làm bạn ngạc nhiên.

    Tác dụng: theo đông y, cây xấu hổ có tác dụng giải độc, thông kinh…dùng để điều trị các loại bệnh đau nhức xương khớp, viêm dạ dày, mất ngủ, giảm đau…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi babel0ve
    Đang tải...


  2. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Không biết tê chân có liên qua gì tới tê tay không, mình hay bị tê tay quá
     
  3. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là VN nằm lên đống thuốc mà vẫn chết nhỉ , Cây xấu hổ ở quanh nhà đầy nhưng chẳng thấy ai lấy để chữa bệnh gì cả , phải dọn mãi nó cũng ko sạch cho .
     
  4. trandang86

    trandang86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/8/2011
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu tê tay thì có thể liên quan đến cột sống cổ đó bạn nhé. bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa để khám và được tư vấn tốt nhất
     

Chia sẻ trang này