Thông tin: Tình Trạng Ợ Hơi Nhiều Ở Trẻ Sơ Sinh Xảy Ra Do Đâu?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi infachobe, 25/12/2021.

  1. infachobe

    infachobe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2021
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Với một hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện, trẻ sơ sinh là đối tượng rất dễ gặp các vấn đề tiêu hóa. Trẻ sơ sinh bị chướng bụng thường sẽ biểu hiện ra ngoài bằng sự nhăn nhó, khó chịu và có thể sẽ thường xuyên quấy khóc hơn. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến ợ hơi nhiều ở trẻ sơ sinh?


    Cách hạn chế tình trạng ợ hơi ở trẻ sơ sinh

    Để hạn chế tình trạng ợ hơi nhiều ở trẻ sơ sinh, mẹ bỉm có thể áp dụng những phương pháp sau đây:

    · Massage và chườm bụng bằng nước ấm: Massage bụng giúp bé ợ hơi, thúc đẩy nhu động ruột để bé đi ngoài dễ dàng hơn. Thực hiện động tác massage bằng cách dùng 3 ngón tay xoa bụng trẻ theo chiều kim đồng hồ từ trong rốn ra ngoài thành bụng. Có thể sử dụng dầu massage để tránh ma sát gây tổn thương trẻ. Sau đó mẹ có thể dùng khăn nhúng và nước nóng để chườm ấm bụng cho bé giúp giảm hiện tượng đầy hơi, chướng bụng gây khó chịu, ợ hơi.

    · Cho bé bú thành nhiều bữa nhỏ: Thể tích dạ dày của trẻ còn nhỏ, chỉ chứa được một lượng sữa vừa phải. Vì thế mẹ không nên cho bé bú quá no mà nên cho bú ít một với nhiều bữa nhỏ để bé không bị bú quá no gây ợ hơi, nôn trớ.

    · Trẻ bị dị ứng đạm sữa bò cần được sử dụng loại sữa phù hợp: Trẻ bị dị ứng đạm sữa bò cần được sử dụng sữa công thức đạm thủy phân hoặc sữa amino axit nếu không được bú mẹ hoàn toàn. Mẹ cần nhờ bác sĩ tư vấn loại sữa phù hợp nhất cho trẻ.

    · Cho con bú đúng tư thế: Cho trẻ bú đúng tư thế giúp hạn chế lượng không khí nuốt vào bụng. Đồng thời có thể hạn chế tình trạng ho, sặc, nôn trớ,... trong khi bú. Tư thế cho bú đúng là giữ đầu, cổ mông của bé nằm cùng trên 1 đường thẳng, có độ cao khoảng 30 độ so với mặt phẳng ngang đẻ sữa dễ chảy xuống dạ dày còn không khí nằm ở đường hô háp trên và dễ dàng đẩy ngược ra ngoài. Bên cạnh đó mẹ cũng cần cho bé ngậm kín núm vú khi bú để hạn chế tối đa lượng khí nuốt vào bụng.

    · Sau khi bú, nhớ vỗ ợ hơi cho con: Sau khi cho bé bú không đặt nằm xuống ngay mà nên thực hiện các động tác vỗ ợ hơi để đẩy không khí dư thừa ra khỏi bụng. Mẹ có thể vỗ ợ hơi cho bé bằng cách bế vác, cho đầu nằm ngả lên vai rồi vỗ nhẹ lên lưng đến khi thấy bé ợ hơi thì dừng.

    · Cho trẻ uống men vi sinh hỗ trợ hệ tiêu hóa nhanh chóng hoàn thiện: Cho bé uống men vi sinh cho trẻ chướng bụng giúp bổ sung lợi khuẩn để hệ vi sinh đường ruột nhanh chóng cân bằng thúc đẩy quá trình hoàn thiện hệ tiêu hóa diễn ra nhanh hơn. Đồng thời cũng giúp khả năng chuyển hóa và hấp thụ dinh dưỡng của trẻ tăng lên, cải thiện rõ rệt hiện tượng ợ hơi ở trẻ sơ sinh.



    Những yếu tố gây nên tình trạng ợ hơi nhiều ở trẻ sơ sinh

    Trẻ sơ sinh bị ợ hơi nhiều nguyên nhân chủ yếu là do hệ tiêu hóa còn non nớt, chưa hoàn chỉnh cả về cấu tạo và chức năng. Do đó khả năng tiêu hóa và bài tiết của trẻ đều còn hạn chế, khí dư tích tụ trong cơ thể gây ra tình trạng ợ hơi, chướng bụng rất phổ biến ở trẻ sơ sinh.

    Bên cạnh đó cũng còn do một số nguyên nhân khác, cụ thể như:

    Bé bị dị ứng đạm sữa bò

    Trẻ bị dị ứng đạm sữa bò ở đoạn sơ sinh tương đối phổ biến với khoảng 2 - 7.5% trẻ em toàn thế giới mắc chứng này. Khi đó nếu trẻ không được bú mẹ hoặc sử dụng loại sữa công thức phù hợp sẽ có hiện tượng ợ hơi, chướng bụng, nôn trớ, nổi mề đay,... khi uống sữa công thức thông thường.

    Bé bú quá no

    Trẻ còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận được mình đã no trong khi đại đa số bà mẹ lại có xu hướng muốn ép con ăn nhiều hơn vì suy nghĩ ăn nhiều sẽ khỏe mạnh, chóng lớn. Có nhiều mẹ trẻ chưa kịp tiêu hóa hết lượng sữa đã bú trước đó mẹ đã tiếp tục cho bú cữ khác. Nhưng ăn quá no cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị ợ hơi sau khi ăn vì dạ dày của trẻ còn đang nằm ngang và có thể tích nhỏ, chưa chứa được nhiều sữa một lúc.

    Do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh

    Trẻ bị bệnh cần phải sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị. Tuy nhiên nếu sử dụng thuốc kháng sinh trong một thời gian dài (khoảng 10 ngày liên tục) có thể gây ra biến chứng như ợ hơi, rối loạn tiêu hóa vì kháng sinh tiêu diệt cả lợi khuẩn có trong đường ruột.

    Bé nuốt phải khí trong khi bú

    Bú không đúng tư thế khiến trẻ bị nuốt phải không khí vào dạ dày là 1 trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ sơ sinh bị ợ hơi nhiều. Sau khi búi xong thường trẻ sẽ ợ hơi liên tục để đẩy không khí ra ngoài cho đến khi nào hết thì thôi.


    Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân và cách hạn chế tình trạng ợ hơi nhiều ở trẻ sơ sinh. Do hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt cả về chức năng và cấu tạo, mẹ có thể cho trẻ từ 1.5 tháng tuổi trở lên uống men vi sinh để hỗ trợ hệ tiêu hóa
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi infachobe
    Đang tải...


Chia sẻ trang này