Xin chào các mẹ, em muốn chia sẻ với các mẹ một số tips tự học tiếng Anh mà bản thân em đã áp dụng và thấy hiệu quả (ít nhất là không thấy chán và bỏ dở giữa chừng). Em có cơ hội sang Mỹ học năm 14 tuổi, lúc đó gặp khá nhiều khó khăn do không nghe được, và khi nói thì nói rất chậm vì trong đầu thì dịch câu rồi miệng mới nói ra được, tuy là trước đó học ở nhà tiếng Anh từ lớp 4-lớp 7 cũng khá tốt. Thành ra trở nên ngại nói chuyện vì khi đó cảm thấy các bạn tây mà phải nói chuyện với mình thì sẽ rất mệt , sau đó em đã phải tích cực tự học để nâng cao khả năng giao tiếp. Kết quả là tháng đầu tiên nghe lõm bõm chữ được chữ không, nhưng sau 2 tháng kết hợp tự học và chịu khó lắng nghe hàng ngày thì đã nghe được 90%, 10% còn lại là những từ vựng mới mình chưa biết. Xin chia sẻ với các mẹ một số kinh nghiệm tự học tiếng Anh của em (các mẹ có thể đọc thêm các bài viết của em ở đây http://excelsior.edu.vn/blog-huong-dan-hoc-ielts/ ): 1. Listening Để luyện nghe, các mẹ hãy tập thói quen xem các bộ phim tiếng Anh hợp sở thích hoặc các shows truyền hình thú vị thay vì xem các chương trình tiếng Việt. Chú ý là khi xem không được đọc subtitles – phần dịch bên dưới, không thì sẽ không chú ý nghe được gì hết. Khi mới tập nghe các mẹ sẽ hiểu được rất ít, do đó nên chọn những bộ phim/chương trình các mẹ quan tâm hoặc đúng tuýp các mẹ thích, để cho dù không hiểu được hết nhưng vẫn xem tiếp được, bằng không sau 20 phút các mẹ sẽ dễ bị nản chí mà bỏ cuộc. Một số bộ phim hay, ý nghĩa: The Fall, Little Miss Sunshine, the Grand Budapest Hotel, Predestination, the 6th Sense…. Một số TV shows/reality TV game show của Mỹ rất hay: Friends, Survivor, the Amazing Race (chính là Cuộc đua kỳ thú phiên bản VN nhưng hay hơn 1000x lần), Lost, Heroes, … – Một số bạn cũng luyện nghe bằng cách nghe nhạc tiếng Anh. Tuy nhiên cách này không mấy hiệu quả vì âm điệu và phát âm lời bài hát thường bị luyến láy, không chuẩn và không hề dễ nghe (ngay cả người bản địa cũng nghe nhầm một số từ). 2. Reading – Để có thể đọc tốt và hiểu hết nội dung, quan trọng nhất là cần xây dựng vốn từ vựng phong phú. Thay vì đọc sách báo tiếng Việt, hãy thử đọc các cuốn sách hay bài báo tiếng Anh trong lĩnh vực các mẹ quan tâm. Ví dụ mẹ nào thích nghe nhạc Hàn, hãy đọc thông tin về các bản hit mới ở các trang tiếng Anh như Allkpop, Soompi, v.v. Các mẹ cũng nên đọc các cuốn truyện tiếng Anh hấp dẫn để luôn có mong muốn đọc tiếp và nếu bắt gặp từ không hiểu thì các mẹ sẽ muốn tra từ điển thay vì bỏ qua. – Khi đọc và gặp từ mới không biết, các mẹ hãy ghi ra mảnh note vàng nhỏ, dán quanh bàn học hoặc bàn làm việc. Thi thoảng nhìn lên những từ đó là các mẹ cũng sẽ nhớ thêm được rồi. – Cài từ điển Anh- Việt vào điện thoại để khi gặp từ nào không biết là có thể tra một cách dễ dàng. Các phần mềm từ điển bây giờ đều có thể download miễn phí, rất tiện lợi! Một số cuốn sách vui/hay, dễ đọc: Nhóc Nicholas (Little Nicholas, Le petit Nicolas), Little Women, the little Prince, the Hunger Game, Anne of Green Gables, the Alchemist, … Một số sách hay, khó đọc hơn: Pride and Prejudice, the Catcher in the Rye, Gone with the Wind, Memoirs of a Geisha,… 3. Speaking – Để phản xạ được tốt, các mẹ hãy bắt đầu tập suy nghĩ bằng tiếng Anh trong đầu. Hãy bắt đầu với những mẫu câu đơn giản và dần dần tập xây dựng những câu dài hơn trong đầu. Đây là cách rất hiệu quả để nhớ từ vựng, mẫu câu, tăng khả năng phản xạ khi phải giao tiếp bằng tiếng Anh. – Để phát âm được chuẩn, bạn có thể luyện khẩu hình trước gương. – Hãy tham gia các hoạt động bằng tiếng Anh trong các câu lạc bộ ở trường, hoặc các hoạt động do Đại sứ quán các nước nói tiếng Anh tổ chức ở Việt Nam, các mẹ cũng có thể tham gia các hoạt động tiếng Anh miễn phí ở Trung tâm Excelsior nơi em đang dạy. Hi vọng rằng các tips trên sẽ giúp ích cho các mẹ tự học thêm tiếng Anh ở nhà!