Sữa công thức hay còn gọi là sữa bột trẻ em. Đây là loại sữa có công thức về thành phần dinh dưỡng và hàm lượng tương tự như sữa mẹ. Nhiều mẹ đã chọn sữa công thức làm giải pháp để thay thế một phần hoặc hoàn toàn khi nuôi con nhỏ. Vậy khi nuôi con bằng sữa công thức, mẹ cần biết điều gì? Dưới đây là 5 sự thật mà mẹ không thể bỏ qua về sữa công thức. Nuôi con bằng sữa công thức cần lưu ý tới tình trạng đi ngoài của bé Các chất dinh dưỡng bé dung nạp sẽ ảnh hưởng đến tình trạng đi ngoài của trẻ. Mẹ có nhận thấy sự thay đổi trong tình trạng đi ngoài khi bé chuyển từ sữa mẹ sang sữa công thức. Hay thay đổi khi bé chuyển sang dùng một loại sữa công thức mới. Điều này là do hệ tiêu hóa của bé thích nghi với thức ăn của bé. Một số thay đổi nhận thấy qua mùi, màu sắc, số lượng và số lần đi ngoài của bé. Khi nuôi con bằng sữa công thức mẹ phải lưu ý vấn đề này. Mùi thường nặng hơn, màu đậm và số lần đi nặng của bé ít hơn so với nuôi bằng sữa mẹ. Vì vậy, mẹ cần nắm bắt được giờ giấc đi ngoài của trẻ để thay tã bỉm, vệ sinh hợp lý. Đặc biệt, nếu bé đi nặng quá ít, thường xuyên cứng bụng, xì hơi thì có thể bé đang bị táo bón do dùng loại sữa công thức đó. Nuôi con bằng sữa công thức và điều mẹ cần biết Thời gian tiêu hóa sữa công thức chậm hơn sữa mẹ Trong sữa mẹ chứa nhiều váng sữa nên dễ tiêu hóa hơn sữa công thức. Trong khi đó, sữa công thức lại chứa nhiều đạm casein và đạm whey hơn. Do các chất phân giải chậm, trẻ sẽ tiêu hóa lâu và cũng no lâu hơn. Còn lại, lịch sinh hoạt của bé vẫn diễn ra bình thường. Nếu mẹ nuôi con bằng sữa công thức và thấy bé ăn ít bữa hơn bình thường thì cũng đừng quá lo lắng nhé! Bé có thể bị dị ứng nếu mẹ nuôi con bằng sữa công thức Hầu hết các bé đều có thể dễ dàng tiêu hóa sữa công thức và hấp thu tốt. Tuy nhiên, cơ địa của một số bé lại có thể bị dị ứng với đạm sữa bò – thành phần có trong phần lớn các loại sữa công thức. Nếu mẹ nhận thấy phân bé bị dính máu hay dịch nhầy thì có thể bé đã gặp phải tình trạng này. Vì vậy, trước khi dùng sữa công thức mẹ nên cho bé thử sữa trước. Nếu bé liên tục bị nổi bản đỏ, tiêu chảy, đi ngoài ra máu, nôn mửa… thì mẹ nên đi khám để biết chính xác nguyên nhân. Nếu đúng bé bị dị ứng đạm sữa bò thì nên chuyển sang sữa thủy phân hoặc sữa có chứa đạm đậu nành. Nuôi con bằng sữa công thức mẹ nên chú ý nhu cầu ăn của từng trẻ Đôi khi với cùng một lượng sữa thì đủ dùng cho bé này nhưng bé khác thì không. Điều này, đơn giản là do nhu cầu năng lượng để tăng trưởng của trẻ. Mẹ nuôi con bằng sữa công thức cần hiểu nhu cầu con uống một lần bao nhiêu sữa. Và với lượng sữa đó con có phát triển đầy đủ không? Hoặc tùy theo độ tuổi mà bé có nhu cầu sữa công thức khác nhau. Trẻ dưới 2 tuổi có thể dùng tới 1000ml sữa/ngày do ít sử dụng thêm nguồn năng lượng khác. Bé trên 2 tuổi đã bắt đầu ăn các loại thực phẩm khác thì nhu cầu sữa công thức sẽ giảm đi, chỉ còn khoảng 500ml/ngày.