Sốt ở trẻ em là tình trạng rất phổ biến. Do sức đề kháng ở trẻ còn yếu, chưa phát triển toàn diện nên dễ dàng bị tác động bởi các yếu tố từ bên ngoài như vi khuẩn, virus. Tuy nhiên, có nhiều bậc cha mẹ lo lắng không biết thế nào để hạ sốt hiệu quả cho trẻ. Vậy, mẹo hạ sốt cho trẻ nhanh nhất là gì? Cùng nhathuocviet.vn khám phá ngay đáp án dưới đây nhé! Lau mát cơ thể bằng giấm táo Lau người bằng giấm táo là một trong những mẹo hạ sốt cho trẻ hiệu quả nhưng ít được phổ biến rộng rãi. Khi nhiệt độ cơ thể bé tăng cao, bạn có thể ngâm khăn trong giấm táo pha loãng với nước theo tỷ lệ 1: 2 rồi đắp lên trán và bụng bé. Ngoài ra, bạn có thể dùng khăn thấm giấm táo rồi quấn quanh lòng bàn chân trẻ. Bổ sung vitamin C đầy đủ cho cơ thể Cho trẻ ăn uống đầy đủ, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cũng là mẹo hạ sốt cho trẻ tại nhà hiệu quả và an toàn. Các bậc phụ huynh nên chú ý bổ sung vitamin C cho trẻ vì đây là chất giúp trẻ hạ sốt và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Vitamin C giúp trẻ tăng sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh. Do đó, quý ba mẹ nên bổ sung vitamin C đầy đủ cho trẻ thông qua khẩu phần ăn uống hàng ngày với các món ăn và thức uống từ trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi,… sẽ giúp bé hạ sốt nhanh chóng. Bổ sung nhiều chất lỏng cho trẻ Sốt có thể dẫn đến mất nước. Do đó, với trẻ hết ăn dặm, mẹ hãy cố gắng khuyến khích cho trẻ nạp thêm nhiều chất lỏng như nước lọc, sữa, trà thảo dược (atiso, trà hoa cúc…), súp, cháo, nước trái cây. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể cho trẻ uống các chế phẩm bù nước và điện giải bằng đường uống như oresol, hydrite. Việc này là nhằm bù nước, thanh lọc cơ thể giúp trẻ mau giảm sốt. Cách hạ sốt cho trẻ đang trong giai đoạn sơ sinh là hãy cho trẻ bú nhiều và thường xuyên hơn. Với trẻ đã ăn dặm, bạn nên tìm hiểu cách chế biến các món ăn dặm bổ dưỡng để con ăn ngon miệng, mau lành bệnh. Sử dụng bài thuốc dân gian gừng tươi hạ sốt Gừng không chỉ là nguyên liệu món ăn mà còn giúp chữa được nhiều bệnh. Trong đó, sử dụng gừng tươi là một trong những mẹo hạ sốt cho trẻ được dân gian lưu truyền tới ngày nay. Gừng có vị cay, tính ôn, mang lại tác dụng làm ấm, kháng khuẩn, thải độc. Do vậy, đây là vị thuốc rất an toàn giúp trẻ hạ sốt. Mẹo hạ sốt cho trẻ nhanh nhất bằng gừng được thực hiện như sau: Chuẩn bị nguyên liệu: Gừng tươi, lê, tỏi mỗi thứ 1 củ/quả,20g đường phèn, 3g muối hạt, 15ml mật ong. Cách làm: Rửa sạch gừng tươi, lê, tỏi rồi thái mỏng. Riêng gừng thái chỉ Thêm mật ong, muối, đường phèn vào cùng rồi tiến hành hấp cách thủy khoảng 30 phút Lọc phần nước cốt thu được cho vào bình thủy tinh, cất trong tủ lạnh để dùng dần Cách dùng: Với trẻ < 1 tuổi: Cho trẻ uống mỗi ngày khoảng 3ml, chia làm 2 lần uống Với trẻ < 6 tháng tuổi: Với hỗn hợp trên mẹ cần hòa thêm với nước ấm rồi cho trẻ uống Với trẻ > 1 tuổi: Cho trẻ uống mỗi ngày 5ml, chia làm 3 lần uống Lưu ý: Với trẻ dưới 1 tuổi, trong thành phần của bài thuốc mẹ nên thay mật ong bằng nước cốt chanh. Cho trẻ uống thuốc hạ sốt Việc sử dụng thuốc hạ sốt là một trong những mẹo hạ sốt cho trẻ nhanh nhất mà nhiều quý ba mẹ áp dụng. Tuy nhiên, với các trường hợp sốt cao trên 39°C, ba mẹ nên cho trẻ khám ngay tại các bệnh viện. Tìm hiểu >> Sốt uống thuốc gì? Quý ba mẹ cũng cần lưu ý thêm về liều dùng thuốc phụ thuộc vào cân nặng và độ tuổi của trẻ nhỏ và trẻ đang trong giai đoạn sơ sinh, vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc để đảm bảo đúng liều lượng cho trẻ. Trên là những chia sẻ về 5 mẹo hạ sốt cho trẻ hiệu quả, hi vọng bài viết đã cung cấp cho quý ba mẹ nhiều thông tin hữu ích để cải thiện sức khỏe của trẻ. Nhathuocviet.vn chúc quý ba mẹ thành công và các con mau khỏe mạnh! Xem thêm chủ đề liên quan: 7 cách hạ sốt nhanh cho người lớn tại nhà hiệu quả nhất