Trả lời sao khi gặp phải câu hỏi "khó đỡ" của trẻ.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi dichthuathanoi.com, 9/10/2015.

  1. dichthuathanoi.com

    dichthuathanoi.com Thành viên mới

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chắc hẳn không ít phụ huynh đã từng phải “vò đầu bứt tai” trước những câu hỏi tưởng chừng như ngây ngô của trẻ. Trả lời sao cho khéo và thỏa mãn được trí tò mò của trẻ là điều không phải ai cũng có thể làm được.

    Bố mẹ thường hạnh phúc và hân hoan biết bao nhiêu khi các thiên thần bé nhỏ của mình bắt đầu biết nói và dần dần biết trò chuyện. Nhưng khi đến tuổi lên 3, lên 4 khi khả năng ngôn ngữ của các con đã tốt lên, các bé sẽ không ngừng đặt ra những câu hỏi “chất vấn” bố mẹ, thậm chí sẽ có những câu hỏi khiến các mẹ “đứng hình” và cảm thấy khó trả lời.

    “Tại sao bầu trời lại có màu xanh”, “tại sao con gà nó lại hình dáng như vậy”…là những dạng câu hỏi phổ biến mà các bé thường hay hỏi người lớn. Không ít người cảm thấy cảm thấy đến phát bực khi trẻ đặt câu hỏi quá nhiều, họ chỉ trả lời qua loa hoặc quát lên với con rằng “con hỏi gì mà nhiều vậy?”. Khi ấy, bố mẹ đã cướp đi quyền được tự do ngôn luận, quyền được khám phá hiểu biết của các con.
    http://********/wp-content/uploads/2015/09/Bo-me-tra-loi-sao-khi-tre-dat-cau-hoi-kho-do-12.jpg


    Để giúp các bố mẹ có cách hành xử khéo léo hơn khi trẻ đặt câu hỏi khó, dưới đây là gợi ý cách trả lời hợp lý trước một số thắc mắc phổ biến của trẻ.

    1. Tại sao giờ không có khủng long nữa?

    Hầu như đứa trẻ nào cũng có trí tò mò vô tận về những chú khủng long mà các con được nhìn thấy qua những trang sách hay các bộ phim hoạt hình. “Khủng long có ăn thịt người không?”, “tại sao lại gọi là khủng long?, “chúng có màu sắc gì”…là những câu hỏi dễ thấy mà các bé hay đặt ra để “chất vấn” người lớn về khủng long. Ngoài những thắc mắc đó, trẻ còn thường xuyên hỏi lí do vì sao ngày nay khủng long không còn tồn tại nữa.

    Trước thắc mắc này của con, bố mẹ hãy trả lời rõ ràng cho trẻ hiểu rằng “khoảng 65 triệu năm trước, một tiểu hành tinh rất lớn va chạm vào trái đất và thay đổi tất cả mọi thứ trên hành tinh. Những con khủng long không thể thích ứng và cuối cùng đã bị tuyệt chủng”. Cách trả lời này có thể hơi khó hiểu cho các bé, nhưng dần dần rồi các con sẽ hiểu về nó. Khi trả lời, bố mẹ có thể dùng hình ảnh để minh họa cho bé dễ hiểu hơn.

    2. Con sinh ra từ đâu?

    Tìm hiểu về nguồn gốc mình sinh ra đời là câu hỏi không thể thiếu của chúng ta khi còn nhỏ. Chắc hẳn mỗi người khi còn nhỏ từng ít nhất đặt ra thắc mắc này cho bố mẹ hay ông bà của mình. Bố mẹ đừng cảm thấy ngại ngùng khi trả lời con về vấn đề này, tùy từng độ tuổi bé lúc bấy giờ, các mẹ có thể thông qua câu hỏi này để giáo dục con về giới tính.

    http://********/wp-content/uploads/2015/09/Bo-me-tra-loi-sao-khi-tre-dat-cau-hoi-kho-do-2.jpg


    Trước câu hỏi này, người lớn hãy nói thực tế đơn giản rằng “con sinh ra từ trong bụng mẹ và bố cũng đã góp phần rất lớn để hình thành nên con”. Bố mẹ hay ông bà đừng bao giờ nói dối trẻ rằng “con được sinh ra từ nách, tai…” bởi nó sẽ làm bé hiểu sai lệch. Về câu hỏi này, tùy vào mức độ tuổi và sự hiểu biết của các con, bố mẹ hãy có cách giải thích hợp lý.

    3. Tại sao không nên cho người khác nhìn thấy các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình?

    Bố mẹ vẫn thường dạy các bé, đặc biệt là bé gái rằng không nên để mọi người nhìn thấy cơ thể của mình, hãy luôn kín đáo và cẩn trọng khi đi ra ngoài. Và trước bài dạy của mẹ, chắc hẳn các bé sẽ có sự tò mò.

    Bố mẹ hãy trả lời trẻ rằng “Mỗi chúng ta đều có những điều quan trọng cần được giữ kín và những bộ phận trên cơ thể con cũng như vậy. Đó là những điều riêng tư mà con không được cho người khác nhìn thấy, trừ bố mẹ hay một người đáng tin cậy nào đó”.

    http://********/wp-content/uploads/2015/09/Bo-me-tra-loi-sao-khi-tre-dat-cau-hoi-kho-do-3.jpg


    4. Tại sao anh/chị… kia lại nói tiếng khác mình?

    Khi cho trẻ đi chơi, các con sẽ bắt gặp hình ảnh các cô chú hay những đứa trẻ nói ngôn ngữ khác mình và chúng không thể hiểu được những gì họ nói. Do đó, ở độ tuổi tò mò của mình, các con sẽ quay sang hỏi bố mẹ lí do tại sao lại như vậy.

    Trước câu hỏi này, bố mẹ hãy nhẹ nhàng nói cho trẻ hiểu rằng “Những người con vừa gặp đó, họ là người nước ngoài, đến từ đất nước khác nên ngôn ngữ của họ sẽ khác mình. Chúng ta không ở cùng một đất nước nên sẽ khó hiểu được nhau, cũng giống như con, những người đó cũng không hiểu được mẹ con mình đang nói gì đâu”.

    5. Tại sao ông/ bà… lại chết?

    Khi trong gia đình có một người chết, trẻ sẽ ngây thơ và không hiểu được chuyện gì xảy ra, dường như các con vẫn vô tư mà không hề biết người thân của mình đã không còn nữa. Khi được nghe nói ông/bà của mình đã chết, trẻ vu cơ không hiểu và hỏi bố mẹ của mình.

    Trong tình huống này, bố mẹ hãy khéo léo nói cho trẻ hiểu và cảm nhận được rằng “chết” cũng là một điều hoàn toàn bình thường. Nó giống như là một chuyến đi công tác nhưng chỉ khác là chưa xác định được thời gian trở về mà thôi.

    http://********/wp-content/uploads/2015/09/Bo-me-tra-loi-sao-khi-tre-dat-cau-hoi-kho-do-4.jpg


    6. Tại sao mọi người lại bị ốm?

    Khi thấy bố/mẹ hay người thân của mình bị ốm, các con sẽ không ngừng thắc mắc về lí do tại sao mọi người lại bị ốm. Xuất phát từ tình thương, sự quan tâm mà các con muốn biết nguyên nhân. Khi ấy, bố mẹ hãy nói với trẻ rằng: “Những trận ốm như vậy là do vi trùng, vi khuẩn. Những sinh vật nhỏ bé đó có thể tìm đường vào cơ thể của chúng ta qua không khí hoặc khi chúng ta ăn uống không sạch sẽ hay không rửa tay chân cẩn thận trước khi ăn. Do đó, các con cần phải cẩn thận, nhớ rửa tay và ăn uống sạch sẽ để không bị ốm”.

    Trên đây chỉ là một vài câu hỏi mà các bé hay hỏi bố mẹ. Đứng trước những câu hỏi kiểu này, bố mẹ, người lớn hãy bình tĩnh giảng giải cho bé hiểu, đừng bao giờ dùng từ ngữ quá cao siêu khiến các bé mông lung. Đừng tỏ thái độ cáu gắt hay bực mình khi thấy con hỏi quá nhiều, tức giận không phải là cách khiến trẻ thỏa mãn trí tò mò của chúng, ngược lại hành động này còn khiến con sợ hãi, thui chột tính sáng tạo. Hãy nhớ rằng thông qua mỗi câu hỏi đó là cách bé khám phá và nâng cao nhận thức của mình. Bé càng hỏi nhiều chứng tỏ các con rất thông minh và không ngừng học hỏi đó.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dichthuathanoi.com
    Đang tải...


  2. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Ôi " tại sao", may mà con đi học cả ngày, chỉ tối về mới " tại sao" chứ không thì chắc mình thăng sớm rồi.
     
    dichthuathanoi.com thích bài này.
  3. binlolita

    binlolita Băng Tâm

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Làm sao mà giải thích tất cả 1 cách hài hước và trong sáng được thì tốt hihi:):):)
     
    dichthuathanoi.com thích bài này.
  4. canlamgiadinh

    canlamgiadinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    đây là những câu hỏi ma bé nhà mình thường xuyên hỏi mẹ ah
     
    dichthuathanoi.com thích bài này.
  5. namynguyen

    namynguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    con nhà gì mình cũng hay hỏi cực, cứ mỗi lần dẫn thằng cu đi chơi cái gì cũng hỏi tận gốc tận rễ mình toàn trả lời 1 cách ngắn gọn nhất chứ giải thích nhiều cũng không được
     
    dichthuathanoi.com thích bài này.
  6. Hạnh Phước

    Hạnh Phước Thời trang thiết kế bé gái

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Quá hay..he he
     
    dichthuathanoi.com thích bài này.
  7. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hj hữu ích quá, cảm ơn chủ top
     
    dichthuathanoi.com thích bài này.
  8. tranghung554

    tranghung554 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2015
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng muốn tạo cảm giác hài hước cho con ak
     

Chia sẻ trang này