Trả Lời Thắc Mắc: Bệnh Tổ Đỉa Có Nguy Hiểm Không ?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi yenyen29, 15/7/2017.

  1. yenyen29

    yenyen29 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/5/2017
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Vấn đề bệnh tổ đỉa có nguy hiểm không là câu hỏi của rất nhiều người khi bị mắc phải. Bệnh thường xảy ra theo từng đợt, có khi không cần phải điều trị vẫn có thể tự khỏi. Cùng tìm hiểu một vài thông tin dưới đây để có thể xác định mức độ nguy hiểm của bệnh tổ đỉa thật sự như thế nào.
    Biểu hiện của người bị bệnh tổ đỉa

    [​IMG]
    Một vài biểu hiện đặc trưng của bệnh tổ đỉa​

    Bệnh nhân bị bệnh tổ đỉa sẽ có hiện tượng tăng tiết mồ hôi tại vùng da bị bệnh hoặc lòng bàn tay, bàn chân. Sau đó sẽ có hiện tượng bị mụn nước xuất hiện. Mụn nước của bệnh tổ đỉa có màu trắng trong, kích thước trên dưới khoảng 1 mm.

    Đặc điểm của mụn nước là nằm sâu ở trong da, mật độ chắc chắn, rất khó vỡ. Vị trí hay gặp nhất chính là ở lòng bàn tay, nhất là rừa ngón tay. Mụn nước sẽ khô dần để lại vùng da dày sừng có màu vàng bị hơi đục hay thậm chí là bong da.

    Bệnh tổ đỉa có nguy hiểm hay không – Không nên quá lo lắng

    [​IMG]
    Bệnh tổ đỉa có nguy hiểm không?​

    Khi tổ đỉa bị nhiễm khuẩn thì mụn tổ đỉa sẽ bị sưng đỏm hay thậm chí là có phản ứng toàn thân như sốt nhẹ, hạch vùng gần tổ đỉa hoặc bẹn có thể sẽ sưng lên đau hơn. Bệnh tổ đỉa KHÔNG GÂY RA nguy hiểm nào tới tính mạng nhưng sẽ dễ bị tái phát và việc điều trị cũng sẽ khó khăn hơn, không có bất kì biến chứng nguy hiểm nào cho tính mạng trừ khi bị bội nhiễm.

    Khi bạn bị bệnh tổ đỉa thì đừng bi quan rằng bệnh không thể chữa khỏi được. Ngay khi nghi ngờ bị bệnh, bạn cần đi khám tại các bệnh viện chuyên khoa da liễu để xác định rõ nguyên nhân, từ đó mới có giải pháp điều trị cụ thể.

    Mách nhỏ cho bạn:
    Hãy hạn chế tiếp xúc tới các hóa chất như: xà phòng, xăng, nhựa, dầu, cao su, da để tránh không bị tiếp xúc. Hãy luôn giữ da được sạch sẽ, nhất là vùng da có tổ đỉa để tránh nhiễm khuẩn.

    Một vài chú ý khác để hạn chế nguy hiểm từ tổ đỉa chính là không nên tự ý gãi, nặn, hoặc chích làm mỡ mụn tổ đỉa. Trừ trường hợp bị bội nhiễm mưng mủ, người ta sẽ cần phải có dụng cụ vô khuẩn để chích, nặn mủ hoặc dùng các loại thuốc sát khuẩn bôi vào. Thậm chí có thể sử dụng kháng sinh toàn thân khi bị sốt bởi nhiễm khuẩn.

    Trên đây là toàn bộ thông tin cần thiết để bạn có thể trả lời cho câu hỏi bệnh tổ đỉa có nguy hiểm không? Hi vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thể có thêm kiến thức bỏ túi cho mình.

    Chúc các bạn sức khỏe.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenyen29
    Đang tải...


Chia sẻ trang này