Thông tin: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Hải Phạm, 5/1/2011.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Elizabeth Pantley đã đưa ra một bản trắc nghiệm thú vị giúp bạn xác định được ưu điểm và nhược điểm trong cách làm cha mẹ hiện tại của bạn. Với bản trắc nghiệm này, bạn sẽ tự nhìn thấy bản thân mình rõ ràng hơn.

    Bạn có thể tìm một góc yên tĩnh để thực hiện trắc nghiệm. Hãy trung thực và cân nhắc kỹ. Với một số câu trả lời, có thể bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên hoặc thậm chí xấu hổ, nhưng dựa vào các câu trả lời thực đó, bạn sẽ phân tích và cải thiện cách làm cha, làm mẹ của bạn và giúp bạn thành công hơn trong quá trình thay đổi bản thân.

    Với mỗi câu dưới đây, bạn trả lời "thường xuyên" hay "không bao giờ"?

    * Ngôi nhà của tôi là nơi vui chơi của bọn trẻ hàng xóm.

    * Con tôi có những việc vặt hàng ngày.

    * Trong ngày, tôi tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội lựa chọn thay vì luôn luôn ra lệnh cho trẻ.

    * Con tôi luôn đi ngủ vào một giờ cố định mỗi tối.

    * Con tôi thường "Cảm ơn" và nói những lời lịch sự khi nói chuyện với tôi.

    * Tôi thường "Cảm ơn" và nói những lời lịch sự khi nói chuyện với con.

    * Tôi thường đưa ra những hướng dẫn rõ ràng và cụ thể (không mắng nhiếc).

    * Tôi không nhượng bộ khi con mè nheo, lải nhải hoặc nài nỉ.

    * Chúng tôi có các nguyên tắc gia đình cụ thể và mọi thành viên trong gia đình đều biết các nguyên tắc này.

    * Khi tôi nói là tôi làm. Con tôi cũng biết vậy và chúng làm những việc mà tôi yêu cầu.

    * Các con tôi biết thu dọn chỗ chúng bày bừa.

    * Gia đình tôi cùng nhau ăn tối.

    * Tôi tin tưởng vào con tôi.

    * Tôi luôn nhất quán với những thứ tôi nói "Không" hoặc "Có".

    * Khi một vấn đề xảy ra, chúng tôi tìm cách giải quyết xong và quên chúng đi, không nhắc lại.

    * Tôi khen ngợi con tôi ít nhất gấp 2 lần chỉ trích con.

    * Tôi tham gia hoạt động trong hội phụ huynh của lớp và ác hoạt động khác của trường.

    * Điều đầu tôi mà tôi nói với con mỗi buổi sáng bằng giọng vui vẻ và yêu thương

    * Những từ cuối cùng mà tôi nói với con đêm qua thật vui vẻ và yêu thương.

    * Tôi học hỏi cách làm cha mẹ qua đọc sách hoặc tham gia các lớp nói chuyện trao đổi.

    Các câu trả lời phản ánh các kỹ năng làm cha mẹ của bạn sẽ giúp bạn xây dựng kế hoạch làm cha mẹ tốt hơn. Câu trả lời tốt nhất là "Thường xuyên". Bạn hãy cân nhắc tới những câu bạn trả lời "không bao giờ". Để xác định bạn cần thay đổi những gì, bạn có thể cần sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình.

    Đôi khi các quyết định mà chúng ta đưa ra trong quá trình làm cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Thời gian và những cố gắng của bạn sẽ giúp bạn lập được một kế hoạch làm cha mẹ tốt. Để bù đắp lại những cố gắng đó, bạn sẽ có một kế hoạch giúp bạn đưa ra các quyết định hàng ngày dễ dàng hơn và bạn sẽ nhất quán với con cái hơn. Kết quả: Bạn là ông bố bà mẹ bình tĩnh hơn và con trẻ sẽ biết cư xử đúng mực hơn.

    Nguồn: Parentstalk.

    Biên dịch: Ngô Thu Hiền
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


  2. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    Có vẻ mình làm mẹ chưa được ổn lắm :( Phải cố gắng thôi.
     
  3. bo cua tho

    bo cua tho Các loại sữa bột em bé

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    7,860
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    Đang cố học để làm 1 bà mẹ tốt nhưng con mình nhỏ quá đôi khi hay phải nhượng bộ vì tặc lưỡi nó vẫn còn bé quá chưa thể hiểu hết những gì mẹ nói
     
  4. memailinh

    memailinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    Đọc để có thêm kinh nghiệm làm một bà mẹ tốt của 3 đứa con. Thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hạn chế cáu gắt các con dù mình mệt mỏi hay lúc con chưa được ngoan.
     
  5. phamchieunghi

    phamchieunghi Mẹ Chiêu Nghi

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    4,206
    Đã được thích:
    1,729
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    mình còn phải học nhìu lắm!,,,,,,,,,,
     
  6. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,953
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    Em cũng cần phải học cách kìm chế và cố gắng hơn nưã.................
     
  7. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,072
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    hì hì, em chưa có con nhưng cũng vào học hỏi đây ạ :) làm bà mẹ tốt đúng là không dễ các chị nhỉ
     
  8. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,997
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    Bé con nhà mình còn bé quá....Nhưng cũng đánh dấu để học hỏi kinh nghiệm....sẽ cố gắng hoàn thiện
     
  9. chiploverock

    chiploverock www.tamanhshoes.com

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    Co gang Len vay, tất ca vi tuong lai con em chung ta. Hi
     
  10. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    Sẽ cố gằng thường xuyên nhiều, vì con gái mình mới được 1 tuổi à, chưa trắc nghiệm được, oánh dấu để học hỏi
     
  11. Apple2007

    Apple2007 I LOVE COACH

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    Mình đang rèn thói quen thu dọn đồ chơi sau khi chơi cho con nhưng có vẻ cũng gian nan lắm. Vì con mình chẳng chơi cò gì quá 5p, lôi trò này chơi một tí rồi lại kéo trò kia ra chơi, đang chơi ở phòng này rồi chạy qua phòng khác, cứ thế luôn chân luôn tay. Cái gì cũng thành đồ chơi của con được.
     
  12. ngockhanh8406

    ngockhanh8406 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    thế thì đúng là mệt thật rồi,có lẽ phải giáo dục cho bé có thói quen chơi trò chơi xong phải thu gọn thôi chứ mình chạy theo chân thì khó à....
     
  13. khoailang90

    khoailang90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trắc nghiệm “Bạn đã làm cha mẹ như thế nào?”

    em thì tính hơi nõng nên có lẽ nên xem lại không lên nóng quá với các em
     

Chia sẻ trang này