Chuẩn bị sinh tập 2, bs e đang theo khám tư vấn là triệt sản nữ = cách thắt ống dẫn trứng vừa ko ảnh hưởng đến nội tiết, vừa an toàn, nếu ko có nhu cầu sinh thêm con. Em cũng đang suy nghĩ. Có mẹ nào hiểu biết và đã từng làm cho e xin mấy lời khuyên nhé!
Chị họ nhà mình cũng thắt sau khi chửa ngoài tử cung mấy lần, sau muốn có thêm con mở ra nhưng đến giờ 6 năm ko có được, lại thắt vào
mình nghe bs bảo nếu xđ ko đẻ nữa, đủ con rồi hãy thắt. Còn đã thắt vào rồi thì nếu còn muốn sinh con thì phải thụ tinh ống nghiệm thôi
Em nghĩ không nên tránh thai bằng cách này, ai mà biết được cuộc đời số phận thế nào, đến lúc muốn sinh nữa thì khó lắm mn ạ!
mình cũng nghĩ là không nên dùng biện pháp thắt ống dẫn trừng này, và mình đang có ý định đi đặt vòng đây, cấy que thì ko hợp vì bị rong, uống thuốc thì hay quên, nhọc quá
đặt vòng thì mình thấy bảo là thỉnh thoảng phải sờ thử xem có cái dây ở bên trong nó ổn ko? nếu thấy mất dây hoặc tự dưng ngắn đi là phải đi khám ngay kẻo lạc vòng coi như ko có hiệu quả, với lại nó gây viêm nhẹ. Mình cũng đang lăn tăn quá, nói thật là thắt ống dẫn trứng mình thấy ngon lành nhất mỗi tội hơi run vì ko bít cuộc đời sau này thế nào. hix
Đúng rồi, cuộc sống bây h khó biết trước điều gì, tớ thì rất nhạy (cụ thể là nhỡ thằng 2 khi con chị 13 tháng, hu hu), tớ chắc vẫn sẽ đặt vòng thử xem thế nào chứ uống thuốc mà cái kiểu hay quên cũng nguy lắm. Cấm túc bạn chung giường thì chắc càng không khả thi rồi
tớ vẫn máu cái vụ thắt ống dẫn trứng, mấy cái còn lại là uống với cấy que thì cũng bị ảnh hưởng nhiều, đặt vòng thì cũng có vẻ lằng nhằng quá, mà lâu lâu lại phải đi kiểm tra, mà cũng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, hỏi xem có mẹ nào làm ko mà thấy hình như ít mẹ làm cái này quá
chưa có mn làm cái này vào chia sẻ nhỉ? mình cũng 2 đứa rồi, xem xét cẩn thận thì chỉ có biện pháp này là đc ưu tiên hơn cả nhưng vẫn cần ngâm cứu thêm
Nếu đã sinh đủ con rồi thì nên làm theo phương pháp này tránh dc nhiều tác dụng phụ hơn các phương pháp kia đó