Tử cung là một nơi ấm áp và dễ chịu với trẻ nên cần một thời gian để thích nghi với những khác biệt của môi trường mới như ánh sáng, âm thanh và những cảm giác khác bên ngoài. Chúng ta sẽ khó đoán biết được nhiều về trẻ như trẻ sẽ ngủ bao lâu, lúc nào thức dậy, nằm yên hay cựa quậy… Trẻ nằm co tròn, như khi còn nằm trong bụng mẹ. Tay trẻ thường nắm chặt, và khi nằm ngửa trẻ không thể nào không nghiêng đầu qua lại. Nếu tay chạm miệng thì trẻ sẽ mút tay. Việc này sẽ làm cho trẻ nín khóc. Sau những ngày đầu sụt cân sinh lý, lúc này trẻ có thể lấy lại cân nặng như lúc mới sinh. Lúc này, trẻ ngủ trung bình 16 giờ mỗi ngày. Từ xế chiều đến đêm khuya, trẻ thường ngủ dật dờ từng giấc ngủ ngắn. Còn trong những lúc ngủ sâu, trẻ không hay biết mọi việc xung quanh.