Hệ tiêu hóa của trẻ khá non nớt và dễ bị tổn thương do con vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Một trong những vấn đề tiêu hóa xảy ra phổ biến ở trẻ chính là rối loạn tiêu hóa. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân trẻ ăn dặm rối loạn tiêu hóa trong bài viết sau. TRẺ ĂN DẶM GẶP TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN TIÊU HÓA DO NGUYÊN NHÂN NÀO? Ở giai đoạn từ 6 tháng tuổi trở lên, các bé bắt đầu bước vào ăn dặm và làm quen với các loại thức ăn đặc hơn sau thời gian dài chỉ biết đến sữa mẹ. Chế độ dinh dưỡng mới này sẽ giúp trẻ có đủ chất và nạp đầy năng lượng để đáp ứng nhu cầu hoạt động ngày càng hoàn thiện của cơ thể. Giai đoạn này được coi là bước tiến quan trọng đối với hệ tiêu hóa của trẻ song cũng là thời điểm tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ nảy sinh. Do đó, việc tìm hiểu nguyên nhân trẻ ăn dặm rối loạn tiêu hóa là cách tốt nhất giúp mẹ có phương hướng phòng ngừa và khắc phục hiệu quả. Dưới đây là top 4 nguyên nhân chính mẹ nên biết: Thực phẩm ăn dặm giàu đạm Các loại thực phẩm có thành phần giàu đạm thường khiến hệ tiêu hóa “đầu tư” thời gian dài để xử lý hoàn toàn. Chính vì vậy, ở thời kỳ mà hệ tiêu hóa của bé còn chưa hoàn thiện, nếu mẹ áp dụng chế độ ăn nhiều đạm sẽ dẫn đến chứng khó tiêu, đầy bụng ở trẻ. Từ đó, rối loạn tiêu hóa cũng “tự giác” xuất hiện làm phiền cả mẹ và bé đấy. Mẹ cho bé ăn dặm quá sớm Các mẹ lưu ý không nên cho con ăn dặm khi con chưa đủ 6 tháng tuổi trở lên. Ở thời điểm này, hệ tiêu hóa còn yếu và chưa thể tiêu hóa được các thực phẩm khác ngoài sữa mẹ. Nguyên nhân chính là do tinh bột được tiêu hóa nhờ men amylase và ptyalin ở nước bọt. Thế nhưng phải từ 6 tháng tuổi trở lên, nước bọt của trẻ mới tiết ra nhiều. Theo đó, nếu cho trẻ ăn dặm quá sớm sẽ dẫn đến nhiều “hệ lụy” cho đường ruột như mất cân bằng vi sinh, khó tiêu, trẻ ăn dặm bị táo bón… – những lý do điển hình gây nên rối loạn tiêu hóa. Sự thay đổi đột ngột chế độ ăn Khi mới bắt đầu ăn dặm, hệ tiêu hóa của trẻ vẫn còn non nớt nên chưa thích nghi kịp với sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn. Khi đường ruột phải làm việc quá tải, hệ vi sinh rất dễ bị mất cân bằng khiến bé bị rối loạn tiêu hóa. Khẩu phần ăn của bé quá nhiều Thực tế, quan niệm cho con ăn càng nhiều càng tốt là sai lầm của không ít bà mẹ Việt. Tư tưởng này khiến trẻ dễ dàng bị rối loạn tiêu hóa. Lượng thức ăn nạp vào quá tải khả năng tiêu hóa của dạ dày khiến cho cơ thể trẻ không thể hấp thụ hết, đi ngoài ra phân sống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đường ruột. GIÚP TRẺ ĂN DẶM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN TIÊU HÓA Nhận ra những nguyên nhân ảnh hưởng tới tiêu hóa của trẻ, các mẹ cần nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng bé ăn dặm bị rối loạn tiêu hóa. Dưới đây là một số gợi ý các cách mẹ có thể áp dụng: · Giữ gìn vệ sinh cho trẻ thường xuyên: Mẹ cần giữ gìn vệ sinh thân thể và không gian sống cho trẻ. Rèn cho trẻ thói quen rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thường xuyên vệ sinh chăn gối, màn, đồ chơi, đồ dùng cá nhân của trẻ sạch sẽ. · Không tự ý cho trẻ uống thuốc và đưa trẻ đi khám sớm: Khi thấy trẻ ăn dặm bị rối loạn tiêu hóa thì mẹ cần đưa con đến các trung tâm y tế để được các bác sĩ khám và điều trị kịp thời. Để quá trình điều trị rối loạn tiêu hóa ở trẻ mang lại hiệu quả cao, mẹ cần cho bé uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. · Cho trẻ uống men vi sinh bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột: Hiện nay, sử dụng men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa để cải thiện các vấn đề về tiêu hóa cho trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn ăn dặm đang là xu hướng được nhiều bố mẹ Việt tin chọn. Men vi sinh bổ sung lợi khuẩn giúp hệ vi sinh đường ruột của trẻ trở về trạng thái cân bằng, thúc đẩy quá trình hoàn thiện chức năng và cấu tạo của hệ tiêu hóa diễn ra nhanh hơn. Từ đó trẻ dễ dàng chuyển hóa và hấp thụ được nhiều loại dinh dưỡng từ thực phẩm. Khi đó trẻ ăn dặm cũng được tăng cường các enzyme giúp phân hủy thức ăn dễ dàng, giảm nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa khi ăn dặm. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý nên cho bé uống men vi sinh trong ít nhất 12 ngày - 3 tháng để mang lại hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất. · Cho trẻ ăn thức ăn phù hợp: Chế độ ăn của trẻ bắt đầu ăn dặm nên chế biến dạng lỏng trước, đặc sau. Nên cho bé ăn các món có vị ngọt trước món mặn sau. Đồng thời, mẹ nên cân đối dinh dưỡng cho trẻ sao cho đầy đủ các nhóm chất cơ bản gồm: chất đạm, chất béo, chất xơ, tinh bột để bé có thể dễ dàng tiêu hóa, giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.