Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi nhich, 10/4/2014.

  1. nhich

    nhich Mẹ Cún Bông

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Mình mới đọc và cảm thấy rất tâm đắc về loạt bài phỏng vấn của bác sỹ Trí Đoàn về cách chăm sóc và sự phát triển của trẻ, mình xin được chia sẻ với các mẹ:

    Bài 1: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng!

    Trong lúc nhiều mẹ hốt hoảng mua thuốc tăng cân cho con, bác sĩ Trí Đoàn lại cho rằng: Bé chỉ suy dinh dưỡng khi đói mà không được cho ăn!

    Trước sự việc nhiều bà mẹ mù quáng tìm mọi cách tăng cân cho con, kể cả tự ý mua “thuốc tăng cân” từ facebook, dẫn đến nhiều hệ lụy đáng sợ cho trẻ, chúng tôi đã có buổi nói chuyện với bác sĩ Trí Đoàn - Trưởng khoa Nhi - Phòng Khám Quốc tế Victoria Healthcare (tác giả bài viết ấn tượng về những truyền thuyết “vụn vặt” trong việc chăm sóc trẻ) về việc sử dụng thuốc tăng cân, thuốc kích thích ăn ngon cho trẻ.

    Hi vọng những thông tin bác sĩ cung cấp sẽ khiến bố mẹ có cái nhìn toàn diện hơn về sự tăng trưởng của trẻ và yên tâm hơn với sự phát triển của con mình.

    - Theo bác sĩ, bố mẹ có nên cho con uống thuốc tăng cân?

    BS Trí Đoàn:
    Thực ra không có thuốc nào là thuốc tăng cân hết. Những tác dụng làm tăng cân khi uống thuốc là tác dụng phụ của thuốc. Ví dụ như uống thuốc loại corticoid thì có thể có tác dụng phụ làm giữ nước và muối làm tăng cân và mập phì giả tạo, ngoài ra corticoid cũng có tác dụng phụ làm ăn nhiều hơn.

    - Trên thị trường, có rất nhiều loại thuốc kích thích ăn ngon, bố mẹ có nên cho bé dùng không? Trong trường hợp nào thì nên dùng?

    BS Trí Đoàn:
    Vì lý do nêu trên nên các phụ huynh không dùng bất kỳ loại thuốc nào để kích thích ăn ngon. Trên thị trường có bán rất nhiều loại thuốc, hay gọi là thuốc bổ mà đa số đều chứa các vitamin. Những vitamin đó không giúp bé ăn ngon hơn, cũng không giúp bé tăng cân. Những thuốc đó đa phần chỉ giúp làm ba mẹ của bé bớt căng thẳng (làm yên tâm ba mẹ hay ông bà của bé).

    - Vậy với những trường hợp con còi, con suy dinh dưỡng, con dưới chuẩn chiều cao và cân nặng, cha mẹ có thể làm gì để tăng chiều cao, cân nặng cho con?

    BS Trí Đoàn: Bé được gọi là suy dinh dưỡng khi nó đói mà không được cung cấp đồ ăn cho ăn. Vì vậy suy dinh dưỡng hay còi xảy ra khi gia đình đó quá nghèo đến mức không có tiền mua đồ ăn để ăn, hoặc gia đình đó đủ tiền nhưng do thiên tai hay chiến tranh nên cũng không thể mua đồ ăn để trẻ ăn khi đói. Còn đa số các bé ở Viêt Nam đều bị ở trong tình trạng ngược lại, không đói mà bị ép ăn.

    - Ý bác sĩ là trẻ em tự biết mình thiếu chất gì, nếu cơ thể thiếu thì các sẽ đòi ăn món đó, và nếu bé được ăn khi đói thì sẽ không lo suy dinh dưỡng? Như một nghiên cứu mà bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc từng nhắc đến: Khi cho một nhóm trẻ vào vào một cái nhà kính, đặt sẵn đủ thứ thức ăn và đồ chơi, rồi ở ngoài quan sát (bên trong không thể nhìn ra). Mỗi trẻ biết tự chọn món ăn mình thích, cơ thể thiếu thứ gì thì tự tìm tới món đó. Người ta cân đo các bé và thấy trẻ phát triển hoàn toàn bình thường!

    BS Trí Đoàn:
    Đúng như vậy! Chúng ta nên nhớ rằng nhu cầu ăn của mỗi bé khác nhau, bé này khác bé khác, và ngay với một bé, các giai đoạn khác nhau cũng có nhu cầu ăn khác nhau. Nếu tạo điều kiện cho bé thì bé sẽ chọn ăn món mà bé thấy cần. Ba mẹ cung cấp cho bé các món ăn, còn bé sẽ quyết định bé cần bao nhiêu và khi nào cần.

    Khi bé cơ thể bé đòi hỏi cần ăn mà không được cung cấp đầy đủ, cơ thể bé sẽ bị thiếu chất và dẫn đến suy dinh dưỡng.

    - Thế nhưng có một thực tế là rất nhiều bố mẹ chăm lo ăn uống cho con ăn, bé chắc chắn được ăn khi đói, nhưng đi khám, vẫn bị đánh giá là suy dinh dưỡng.

    BS Trí Đoàn:
    Đánh giá suy dinh dưỡng hay không thì phải dựa trên nhiều mặt, tức là đánh giá xem sự tăng trưởng chiều cao, vòng đầu, cân nặng THEO THỜI GIAN, chứ không phải đánh giá dựa vào 1 THỜI ĐIỂM. Và quan trọng hơn, phải đánh giá xem đứa bé có lanh lợi chơi đùa vui vẻ hay không cũng như sự phát triển trí não của bé mới có thể kết luận bé có suy dinh dưỡng hay không. Do đó, nếu chỉ dựa trên cân nặng hay chiều cao đơn thuần mà bảo 1 đứa bé suy dinh dưỡng thì tôi e rằng hơi thiếu sót!

    Nếu chiều cao vẫn đi lên đều đều và bé chơi đùa vui vẻ lanh lợi thì đó là 1 bé bình thường, không suy dinh dưỡng. Vì vậy, cha mẹ chỉ cần bảo đảm cung cấp thức ăn cho trẻ ăn khi nó đói, và đừng lôi con ra cân cân, đo đo hoài để rồi lo lắng một cách không cần thiết. Bé sẽ dần dần lớn lên theo đúng gene di truyền của bé.

    Xin cảm ơn bác sĩ!



    Bài 2: Những truyền thuyết “vụn vặt” trong việc chăm sóc trẻ

    Trẻ con ốm vẫn nên tắm, bế cắp nách không làm chân bé bị vòng kiềng hay không cần che thóp cho trẻ sơ sinh là những điều đúng nhưng vẫn được ít mẹ chấp nhận.

    Với khoa học phát triển như hiện nay, có rất nhiều “mẹo” chăm sóc bé được chứng minh là không có tác dụng, ví dụ: trẻ bị cảm ho hay viêm họng thì không được uống đồ lạnh, mọc răng gây sốt ở trẻ. Nhưng để lí giải những vấn đề này với bậc ông bà hay các thành viên chăm sóc trực tiếp bé khi ba mẹ đi làm thì quả thật là điều không dễ dàng gì và đôi khi lại gây ra những căng thẳng không đáng có dù đôi khi vấn đề này khá “vụn vặt”. Sau đây là một số câu trả lời của BS Nguyễn Trí Đoàn, giám đốc y khoa phòng khám quốc tế Victoria Healthcare Mỹ Mỹ giúp bạn hiểu rõ hơn một số quan niệm trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé.

    Hỏi: Tôi nghe nói là khi trẻ bị bệnh thì không được tắm hoặc nếu tắm thì phải tắm nước pha loãng với r*** để ấm người.

    BS Nguyễn Trí Đoàn: Đây được xem là một trong những truyền thuyết điển hình vì sợ trẻ tắm khi bệnh sẽ bị nhiễm nước gây viêm phổi. Trong khi viêm phổi là do virus đi qua đường hô hấp vào sâu trong phổi gây viêm. Bên cạnh đó còn là quan niệm tắm hay lau người bằng nước pha r***. Đây là điều cấm kỵ! Vì bé sẽ hít phải hơi r*** hoặc bị r*** ngấm qua da và bị rơi vào trạng thái xỉn hoặc ngộ độc r***. Nói chung nếu trẻ bị cảm cúm thì phụ huynh hoàn toàn có thể tắm cho trẻ như bình thường.

    Hỏi: Tôi thường bế bé ở tư thế dạng chân để dễ làm việc nhà, tôi nghe nói bế như vậy chân bé sau này sẽ bị vòng kiềng, không biết thông tin này có đúng hay không?

    BS Nguyễn Trí Đoàn: Khi mới sinh cẳng chân của bé lúc nào cũng cong là do tư thế nằm của bé khi còn trong bụng mẹ. Không có phương pháp nào để nắn xương cẳng chân của bé thẳng lại. Khi lớn lên (1-2 tuổi), chân bắt đầu phát triển dài hơn thì cẳng chân sẽ thẳng dần dần. Chân vòng kiềng thường là vì bé có cân nặng vượt trội so với độ tuổi của mình, khiến chân bé chịu một lực lớn dồn xuống nên sẽ bị cong do cần tạo thế cân bằng khi đứng.

    Hỏi: Tôi có đọc thông tin nói rằng thóp của trẻ sơ sinh vẫn chưa dính liền với nhau, như vậy trong giai đoạn này ngoài việc che thóp cho bé tôi cần áp dụng thêm những biện pháp gì?

    BS Nguyễn Trí Đoàn: Việc đội nón che thóp cho trẻ cũng bắt đầu từ truyền thuyết “gió máy” ngấm qua thóp làm trẻ bị cảm, cúm. Điều này cũng hoàn toàn sai, vì như chúngt a biết cảm hay cúm là do virus gây ra. Bảo vệ thóp cho trẻ là điều cần thiết, nhưng đó là việc tránh va đập mạnh ở phần đầu trẻ. Việc che thóp quá kỹ sẽ khiến bé bị chảy mồ hôi đầu – điều mà nhiều phụ huynh nghĩ rằng bé bị đổ mồ hôi trộm rồi lại cho rằng bé bị thiếu canxi. Do đó, đội nón trùm đầu không có tác dụng nhiều trong việc bảo vệ trẻ khỏi cảm cúm, thay vào đó chúng ta nên hạn chế việc hôn bé hay hắt hơi trước mặt trẻ để hạn chế cơ hội virus xâm nhập vào cơ thể bé.

    Hỏi: Con tôi được 3 tháng, hiện nay cuốn rốn của bé đã lành hẳn nhưng bà ngoại vẫn yêu cầu tôi quấn bụng cho bé để sau này bụng bé không bị phệ. Tôi thấy bé không thoải mái trong khi quấn bụng nhưng không biết phải thuyết phục bà như thế nào và cũng không biết có ảnh hưởng gì đến bé không?

    BS Nguyễn Trí Đoàn: Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu hỏi về quấn bụng cho bé như thế này. Việc quấn bụng không có vai trò gì trong việc làm nhỏ bụng của bé. Bụng bé to là điều đương nhiên vì cơ bụng lúc này chưa săn chắc nên những bộ phận bên trong (dạ dày, ruột…) sẽ bị đẩy về phía trước tạo cảm giác bụng to hoặc là do bé bị nhồi ăn quá mức, ăn liên tục trong ngày. Sau này, khi lớn lên nếu bé tập thể hình như Lý Đức thì… cơ bụng sẽ nhỏ lại. Chúng ta cũng thấy người lớn dù “đai nịt” hằng ngày, ăn uống kiêng khem nhưng bụng vẫn cứ to đấy thôi! Nếu quấn bụng bé quá mức sẽ làm bé khó chịu, nóng bức, dễ quấy khóc.

    Hỏi: Sau khi sanh bé tôi thấy bé có những mảng da bị bong ra, tôi được bạn bè khuyên là nên kỳ hết lớp da bong này, tôi muốn biết lớp da này có gây hại gì cho bé không?

    BS. Nguyễn Trí Đoàn: Chất gây là những mảng da của bé bị bong ra sau sinh và có tác dụng bảo vệ cho bé. Ví dụ: giữ cho bé không quá lạnh. Chúng ta không cần kỳ hết lớp này vì từ từ chất gây sẽ tự bong ra qua những lần tắm cho bé. Việc chà mạnh đôi khi có thể gây nhiễm khuẩn vì bé bị trầy xước da.



    Bài 3: Trẻ 1- 5 tuổi hầu như không biết đói…

    Theo bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn, trẻ 1-5 tuổi hầu như không biết đói nếu như cha mẹ không cho bé có cơ hội đói; mỗi bữa chỉ ăn vài thìa là bình thường.

    Trước tình trạng nhiều bố mẹ bức xúc chuyện con biếng ăn, tìm mọi cách để ép con ăn kể cả dùng bơm kim tiêm bơm vào miệng con, bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn - Trưởng khoa Nhi của một phòng khám Quốc tế cho rằng nên tôn trọng trẻ trong việc ăn uống. Dưới đây là bài viết của bác sĩ về lý do tại sao trẻ 1-5 tuổi lười ăn và những điều bố mẹ có thể làm với con biếng ăn.

    Lý do trẻ em hầu như không biết đói

    Ở lứa tuổi từ 1-5 tuổi, hầu như tất cả những đứa bé đều có tình trạng biếng ăn như vậy, chúng hầu như ít khi nào biết đói bụng và hầu như không bao giờ muốn ăn trừ khi ba mẹ đút cho nó. Chúng có thể chạy giỡn suốt ngày không biết mệt, nhưng ăn thì rất ít, nên nhiều người lớn cũng thắc mắc sao mà chúng lại có năng lượng như thế.

    Điều gì khiến các bé tuổi này lại không có cảm giác muốn ăn như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, tôi cần phải đặt 1 câu hỏi khác: “Khi nào thì bạn đi đổ xăng cho xe của mình và khi nào thì bạn biết là xe sắp hết xăng?”.

    Có lẽ ai cũng biết câu trả lời: khi nào sắp hết xăng thì đổ xăng, và nhìn vào đồng hồ xăng để biết khi nào cần đổ xăng. Vậy thì có xe nào đổ xăng giống xe nào không? Chắc là không.

    Ở đứa bé (hay bất kỳ người nào cũng vậy), khi nào có nhu cầu tăng cân hay nạp năng lượng thì 1 bộ phận trên não sẽ báo cho người đó biết: đó là trung tâm kiểm soát sự thèm ăn – cũng giống như đồng hồ báo xăng của xe máy vậy.

    Trong năm đầu đời, nhu cầu tăng cân của bé rất nhiều, trung bình tăng khoảng 6kg. Nhưng từ 1-5 tuổi thì nhu cầu tăng cân lại rất ít, trung bình chỉ khoảng1-2kg mỗi năm thôi (xem như chỉ bằng ¼ hồi trước 1 tuổi). Vì vậy, não của bé cũng thông báo cho bé biết nhu cầu nạp năng lượng rất ít. Khi nào bé “tiêu xài” bớt năng lượng đã nạp vào trước đó, khi nào bé có nhu cầu tăng cân (nhu cầu này không phải thường xuyên mỗi tháng), khi đó trẻ sẽ ăn.

    Do đó, các bé 1-5 tuổi có thể đứng cân 3-4 tháng là chuyện bình thường, ba mẹ đừng lôi con ra cân mỗi tháng để chuốc lấy stress không cần thiết. Nếu ba mẹ để cho chúng tự ăn theo nhu cầu của chúng (xin nhấn mạnh là nhu cầu của chúng, chứ không phải nhu cầu của ba mẹ hay ông bác sĩ nhé!), thì khoảng 2-4 tuần lễ sau bé sẽ ăn lại ngon lành hơn (được vài ngày như vậy).

    Những điều bố mẹ nên làm với trẻ biếng ăn

    Vậy làm sao để giúp cho chúng ăn được? Câu trả lời thì dễ hiểu, đơn giản, nhưng không hề dễ thực hiện, nếu như không có sự nhất trí và hiểu biết từ gia đình của bé:

    1. Hãy để bé tự quyết định muốn ăn bao nhiêu ăn

    Nhiệm vụ của người lớn là bày ra cho chúng những đồ ăn có đủ dưỡng chất và ngon. Nếu bé không thích 1 món nào đó thì cũng đừng lo lắng hay ngạc nhiên,chuyện đó hoàn toàn bình thường. Đừng vì thế mà nản, không làm món đó cho con nữa. Để chúng thích được 1 món nào đó, cần phải giới thiệu cho chúng rất nhiều lần.

    Khi bé đói, bé sẽ ăn. (Suy ra, khi con bạn không ăn mà vẫn chơi thì có nghĩa là bé không đói, hay bé không có cơ hội nào để đói hết).

    2. Đừng cho bé ăn vặt nhiều lần trong ngày hay ăn vặt trước bữa ăn

    Nhiều gia đình cứ thấy bé đòi 1 miếng kẹo hay bánh là đưa cho bé, hoặc cứ để hộp sữa thoải mái cho bé muốn uống bao nhiêu thì uống. Điều này làm bé không bao giờ có cảm giác đói để thèm ăn hết. Tối đa chỉ nên cho ăn vặt một lần mỗi ngày,và chỉ cho ăn sau khi bé đã ăn bữa chính.

    2. Đừng bao giờ xúc cho bé ăn nếu như nó tự xúc được

    Khoảng 7-9 tháng tuổi, bạn có thể tập cho bé bốc ăn, chúng sẽ biết bỏ vào mồm và nhai mặc dù chưa có cái răng nào hết. Khoảng 1 tuổi trở lên, bạn nên tập cho bé cầm thìa. Lúc đầu có thể bé nghịch trây trét đầy mâm, nhưng không sao hết, vậy bé mới thích thú và khám phá bữa ăn.

    3. Đừng cho bé uống quá nhiều sữa mỗi ngày

    Uống sữa nhiều cũng cung cấp rất nhiều năng lượng nhưng không cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của bé. Ở lứa tuổi đó, bé chỉ cần uống 1-2 ly sữa tươi mỗi ngày là đủ rồi (khoảng 300-400ml mỗi ngày). Uống quá nhiều sữa sẽ làm cho bé bị thiếu sắt và táo bón.

    4. Cho bé ăn ít hơn bạn nghĩ con ăn được, để bé có cảm giác đã hoàn tất bữa ăn

    Thông thường ở tuổi đó, bé chỉ uống mỗi ngày khoảng 1-2 ly sữa, ăn mỗi ngày 3 bữa và mỗi bữa chúng chỉ ăn khoảng vài thìa thôi. Do đó bố mẹ chỉ cần xúc vào chén của con vài thìa cơm và để con tự ăn.

    Nếu bé ăn xong hết lượng đó và đòi thêm thì bạn có thể xúc thêm cho bé một chút (nhớ thêm từng chút một thôi, để bé có cảm giác là đã hoàn tất được bữa ăn một cách vui vẻ và tự nguyện, và để ba mẹ bé không bị stress khi thấy bé chừa lại quá nhiều).

    5. Đừng nên kéo dài bữa ăn quá 20 phút và cũng đừng nên bàn chuyện bé ăn như thế nào

    Hãy để con bạn muốn ăn ra sao tùy nó. Nếu bạn ép con ăn, sau này con sẽ không cảm thấy bữa ăn là cái gì vui vẻ hay thú vị nữa, mà là một ngục tù của trại phát xít. Ông bà ta cũng có câu “Trời đánh tránh bữa ăn”.

    Và cũng đừng nên làm trò hay đánh lừa cảm giác no đói của chúng. Đánh lừa cảm giác no đói của con sẽ làm cho sau này chúng ăn vô tội vạ không kiểm soát được và có nguy cơ bị béo phì và những bệnh gây ra do béo phì.


    Điều con cần là cho bữa ăn vui vẻ!


    Không chỉ bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn, mà nhiều chuyên gia y khoa hàng đầu khác như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, hay cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện cũng phản đối việc ép trẻ ăn.

    Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhắc nhở bố mẹ “đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng trẻ. Ép dầu ép mỡ ai nỡ… ép ăn. Ăn là một hạnh phúc, nhưng bị ép thì trở thành một cực hình”.

    Ông chia sẻ một nghiên cứu thú vị của các nhà khoa học về việc ăn uống của trẻ em, có thể khiến bố mẹ tin tưởng hơn vào chính con mình: Cho một nhóm trẻ nhỏ vào một cái nhà kính, đặt sẵn đủ thứ thức ăn và đồ chơi, rồi ở ngoài quan sát (bên trong không thể nhìn ra). Thấy gì? Thấy mỗi trẻ biết tự chọn món ăn mình thích, cơ thể thiếu thứ gì thì tự tìm tới món đó. Người ta cân đo các bé và thấy trẻ… phát triển hoàn toàn bình thường!

    Còn cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em hàng đầu Việt Nam, cách đây rất lâu, đã từng nhấn mạnh: Con biếng ăn, phải chữa bố mẹ trước. Ông cho rằng bữa ăn sơn hào hải vị, bố mẹ cân nhắc từng tí về calo, protein, lo đủ lượng đủ chất, đổi món này món nọ cho con nhưng bữa ăn không vui thì trẻ vẫn biếng ăn.

    Ông nói: “Từ lúc sơ sinh, con người ăn có vui thì mới trôi. Càng bé nhỏ, càng nhạy cảm về mặt này. Muốn cho con cái chịu ăn, bố mẹ phải tạo ra một bầu không khí yên vui trong bữa ăn. Bố mẹ cần cho con cái ăn uống như là tiếp những vị thượng khách.”
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhich
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 10/4/2014
  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    hic, đọc bài thấy nhiều khi quát bạn Bin bắt bạn ấy ăn mà ân hận quá
     
  3. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,140
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    tớ cũng cho bé ăn theo nhu cầu, có lúc bé cũng ko muốn ăn chứ, sao ép bé đc, người lớn mình cũng vậy mà, nên tôn trọng bé!
     
  4. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,272
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    Sáng nay con mình đi học k muốn ăn sáng, làm 1 hộp sữa nhỏ thôi, mẹ cũng không ép và cho con đi học luôn
     
  5. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    cảm ơn mẹ nó, bài viết rất hữu ích, nhưng thật sự rất, rất khó thực hiện theo :(
     
  6. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,022
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    có nhiều bé cả ngày không bắt ăn nó cũng chẳng đòi thì làm thế nào nhỉ các mẹ
     
  7. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    5,556
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    dúng day chi nhỉ> thàng cháu em, cả ngày nó chăng ăn gì, ép nó ăn duọc 2 miếng cơm mà mất cả tiếng, mà no có đòi ăn gì đâu,
     
  8. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,031
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    em thấy trẻ đến 1 tuổi nào đấy sẽ sinh ra cái bệnh lười ăn. Em em ngày xưa cũng thế, trước ăn rất tốt mà đến khi 3t lười ăn kinh khủng, cho ăn mà mấy tiếng đồng hồ phát bực lên ý, thế mà 5t thì đỡ dần, lại ăn uống đều đều
     
  9. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,619
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    Lúc con ăn mà nhảy nhảu nhót nhót, ghét lắm ý. Mấy lần xã nhà em trồm lên, cho mấy roi khi con vừa ăn vừa nghịch. hic
     
  10. binhdn

    binhdn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    Mình thì cho con ăn theo nhu cầu, được cái vợ chồng ở riêng không ai can thiệp nên dễ dạy dễ nuôi con theo ý mình.
     
  11. hathanh1101

    hathanh1101 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2014
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    Em thấy việc ăn uống của bé cần tập cho bé thói quen đến bữa nó sẽ biết đòi ăn thôi. Vì mẹ không chịu khó ren luyện cho bé thành thói quen nên bé không chịu ăn là đúng thôi. Vậy mẹ phải cố gắng thật kiên trì để tập cho bé có thói quen nhé.
     
  12. daicoik12

    daicoik12 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/11/2014
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    Thanks chủ top chia sẻ, để các mẹ có thêm nhiều kiến thức chăm sóc bé, bé nhà em khi ăn lại phải mở QC cho bé không thì cả tiếng mới xong a
     
  13. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Trẻ ăn theo nhu cầu, không lo suy dinh dưỡng

    Bé Mun nhà em lười ăn lắm nhiều lúc em búc xúc quá quát luôn.Nhưng nghĩ lại quát cũng chẳng được ích gì vì quát chẳng ăn thêm nhưng bé nhà mình ăn ít nhưng chiều cao cân nặng vẫn ổn vì thế mình cứ để vậy thôi.
     

Chia sẻ trang này