Trẻ béo phì phải dùng thuốc chữa bệnh nhiều hơn bình thường

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi tv2011, 30/10/2012.

  1. tv2011

    tv2011 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    AnchorĐó là cảnh báo của các chuyên gia ở Đại học Alberta Canada (UOA) sau khi kết thúc nghiên cứu dài kỳ ở 2.000 trẻ tuổi từ 12 - 19. Theo Christina Fung, người chủ trì nghiên cứu, phát hiện trên đã giúp tìm ra nguyên nhân vì sao trong vòng mười năm trở lại đây chi phí chữa bệnh ở Canada tăng vọt trên hai lần, đưa chi phí thuốc chữa bệnh xếp hàng thứ 2 sau các chi phí bệnh viện. Vì sao nhóm trẻ béo phì, dư thừa trọng lượng lại dùng thuốc nhiều hơn nhóm trẻ bình thường, đây là câu hỏi đang được các nhà khoa học tiếp tục làm sáng tỏ. Song, trước mắt muốn giảm chi phí về thuốc chữa bệnh thì phải tìm cách giảm trọng lượng cơ thể cho trẻ.
    Theo thống kê, 25 năm trở lại đây tỷ lệ béo phì ở trẻ em tăng trên 3 lần, riêng nhóm từ 2 - 17 tuổi tăng 34%. Để hạn chế bất lợi, nhất là về sức khỏe khi trưởng thành, các chuyên gia khuyến cáo các bậc cha mẹ nên quan tâm hơn đến con trẻ, từ đồ ăn cho đến thời gian, giờ giấc. Hạn chế thời gian giải trí trước màn hình, ngồi nhiều, nghiện vi tính, chơi game đồng thời hạn chế dùng các loại thức ăn nhanh có chứa nhiều đường, muối và mỡ.

    KHẮC NAM (Theo VC/HB-10/2012)

    Nguồn suckhoedoisong
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tv2011
    Đang tải...


Chia sẻ trang này