Trẻ bị viêm đường hô hấp gia tăng

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Mod NDCSC, 28/12/2004.

  1. Mod NDCSC

    Mod NDCSC Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Thời tiết chuyển mùa: trẻ bị viêm đường hô hấp gia tăng

    TT - Trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ, bác sĩ Trần Anh Tuấn - trưởng khoa hô hấp BV Nhi Đồng 1 - cho biết:

    - Trời lạnh sẽ tạo thuận lợi cho một số siêu vi gây bệnh đường hô hấp phát triển mạnh. Tác nhân gây bệnh thường do siêu vi trùng rhinovirus, RSV, parainfluenza virus, virus cúm...

    Khi bị nhiễm các loại siêu vi này, nếu nhẹ trẻ sẽ bị viêm mũi họng, viêm hô hấp trên. Trẻ bị viêm đường hô hấp trên thể nhẹ đa số là bệnh lành tính, tự khỏi sau 7-10 ngày nếu được chăm sóc tốt, không gây biến chứng gì và không cần nhập viện.

    Theo số liệu của BV Nhi Đồng 2, ngày 18-11 có 94 ca nhập viện, ngày 19: 99 ca, ngày 20: 111 ca và ngày 21: 132 ca.

    Riêng bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú trong 21 ngày đầu tháng 11-2004 cũng rất cao: viêm họng 2.924 ca, viêm phế quản 2.232 ca, viêm hô hấp trên 2.121 ca, viêm phổi 202 ca, viêm tiểu phế quản 112 ca...

    Tại khoa hô hấp BV Nhi Đồng 1 trong ngày 22-11 có 104 bệnh nhi đang điều trị nội trú, trong đó có khoảng 16 ca suyễn, còn lại là viêm phế quản, viêm tiểu phế quản... Trong khi tuần trước trung bình mỗi ngày có khoảng 75-80 ca điều trị nội trú.

    Với trẻ bị viêm đường hô hấp dưới (viêm thanh quản, tiểu phế quản, viêm phổi), trong một số trường hợp có thể làm cho bệnh nhi suy hô hấp, hoặc có một số biến chứng nặng khác cần can thiệp (viêm phổi, ápxe phổi - ít gặp).

    Riêng với trẻ có cơ địa bị suyễn khi bị nhiễm siêu vi hô hấp sẽ gây kích hoạt phản ứng co thắt phế quản làm bệnh nhi bị lên cơn suyễn.

    * Trẻ bị bệnh có những triệu chứng ra sao, và cách chăm sóc trẻ tại nhà như thế nào?

    - Triệu chứng hàng đầu là ho, kèm theo sổ mũi hoặc không, có thể kèm theo sốt. Một số trường hợp xuất hiện triệu chứng thở nhanh, nặng hơn thì thở co kéo lồng ngực, nặng hơn nữa thì bú kém, bỏ bú, tím tái.

    Việc chăm sóc cho trẻ rất quan trọng. Điều cần chú ý là phát hiện được những dấu hiệu trở nặng và đưa trẻ đi BV ngay: thở khó (thở nhanh, co rút lồng ngực), trẻ nhỏ bỏ bú, bú ít, trẻ lớn không uống nước được. Có thể theo dõi nhịp thở của trẻ để biết diễn tiến bệnh nặng, nhẹ.

    Đặc biệt, cần lưu ý một số trẻ dưới sáu tháng có thể kèm theo nghẹt mũi, sổ mũi cũng làm cho trẻ bỏ bú, thở khó khăn hơn, do đó nên thông mũi cho trẻ.

    Khi phải dùng thuốc ho cho trẻ tốt nhất là nên hỏi ý kiến bác sĩ, tránh tự ý dùng thuốc ho có những chất không an toàn, có tác dụng phụ, độc tính cho trẻ.

    Trong trường hợp trẻ bị ho, sổ mũi trên bảy ngày vẫn không bớt thì phải đưa trẻ đi khám bác sĩ. Nếu sốt cao trên 390C từ ba ngày trở lên phải đưa trẻ đến BV khám bệnh.

    * Có thể phòng ngừa bệnh được không, thưa bác sĩ ?

    - Giữ cho trẻ đủ ấm khi trời lạnh, giữ thoáng khi trời ấm, nóng. Nhà cửa nên sắp xếp, dọn dẹp sạch sẽ, thông thoáng. Biện pháp phòng bệnh lâu dài là dinh dưỡng đủ chất cho trẻ, chích ngừa bệnh đầy đủ, uống vitamin A, cho trẻ bú sữa mẹ; tránh nơi ô nhiễm, khói bụi.

    * Xin cảm ơn bác sĩ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mod NDCSC
    Đang tải...


  2. thuthaozinzin

    thuthaozinzin Tinh chất mầm đậu nành Nguyên Thảo làm đẹp

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    6,110
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trẻ bị viêm đường hô hấp gia tăng

    THứ 5 tuần này ngày 2/8 có chương trình GLTT về chủ đề viêm thanh quản do các GS đầu ngành tai mũi họng tư vấn: Cụ thể mình trích dẫn như sau
    "Viêm thanh quản là bệnh khá thường gặp, nhất là khi thời tiết thay đổi. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, môi trường ngày càng ô nhiễm, thời tiết nóng lạnh bất thường khiến các bệnh về thanh quản ngày càng gia tăng. Hậu quả mà người bệnh thường hay gặp phải là tình trạng khản tiếng, mất tiếng. Bệnh nhân khi nói thường chóng mệt, hụt hơi, giọng khàn có khi mất hẳn tiếng gây rất nhiều khó khăn, rắc rối trong giao tiếp, ảnh hưởng lớn đến công việc. Nếu không được điều trị sớm, dứt điểm thì tình trạng khản tiếng, mất tiếng kéo dài và vĩnh viễn không hồi phục. Vấn đề điều trị các bệnh về thanh quản hiện nay được rất nhiều bệnh nhân và các bác sĩ quan tâm. Mục tiêu điều trị hướng tới là các phương pháp an toàn vừa làm giảm được các triệu chứng lại giúp hạn chế tái phát cho bệnh nhân.

    Để hiểu rõ hơn về bệnh cũng như cách điều trị các bệnh về đường thanh quản hiện nay, chúng tôi có mời tới tham gia buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay là GS. TS. Trần Hữu Tuân –nguyên viện phó viện Tai mũi họng Trung Ương đến giải đáp những câu hỏi, thắc mắc về bệnh của các đôc giả. Qu"ý vị có thể gửi câu hỏi, thắc mắc về cho ban tổ chức ở ô đặt câu hỏi phía trên hoặc tham gia giao lưu trực tuyến vào lúc 14h30’ chiều thứ 5 ngày 02/8/2012 trên website: www.tuvansuckhoe24h.com.vn. Bạn nào quan tâm thì vào tham gia GL nhé. mình thấy cũng hữu ích phết; ngoài chủ đề viêm thanh quản mọi người vẫn có thể hỏi về các bệnh tai mũi họng liên quan mà
     

Chia sẻ trang này