Nguyên tắc cơ bản của việc cho bé ăn là cha mẹ quyết định 3 vấn đề: khi nào ăn, ăn gì, ăn tại đâu? Còn cháu sẽ quyết định là ăn bao nhiêu. Như vậy sai lầm của bà mẹ trong trường hợp này là cho cháu ăn snack (có thể không tốt cho sức khỏe) và để cháu ăn quá lâu. Lời khuyên dành cho bà là hãy cho cháu ăn vào những thời điểm cố định trong ngày (3 bữa ăn + bữa snack). Thời gian ăn từ khoảng 15-40 phút, nếu quá thời gian này mà bé chưa ăn xong thì chị cứ chấm dứt bữa ăn, vì khi cháu đói cháu sẽ ăn bù.
Ðề: trẻ biếng ăn chỉ thích snack.hic Chính xác, lý thuyết thì thuộcc lắm, nhưng thực tiễn thì hoàn toàn xa rời, chán như con dán
Ðề: trẻ biếng ăn chỉ thích snack.hic Bé nhà mình 2t .Mình k muốn cho bé mình ăn snack.Trừ tình huống bất đắc dĩ ( như ai đó cho bé ăn mà lúc đó k có mình ).Chứ k mình cấm tiệt.Hạn chế đến mức thấp nhất. Bé k ăn cháo thì mình bù vào cái khác như sữa, trái cây, sữa chua, váng,..... Một ngày ăn làm nhiều bữam 1 bữa dù mấy thìa thôi cũng đc.
Ðề: trẻ biếng ăn chỉ thích snack.hic Con nhà em cũng đúng như thế này,ko có snack thì ăn lâu kinh khủng
Ðề: trẻ biếng ăn chỉ thích snack.hic Chào các mẹ ^_^! Mình có đứa cháu 5 tuổi, cũng lười ăn lắm.Nó ốm lắm, hay bệnh vì cơ thể thiếu chất đề kháng.Mình được người quen giới thiều cho trẻ ăn thực phẩm chức năng nhãn hiệu Mr.TUMEE ( hay Mr.Tomee) xuất sứ từ Mỹ.Bé khỏe mạnh hẳn ra.Mẹ cho bé dùng thử đi nha.Vì nó dạng hình kẹo dẻo nên bé sẽ rất thích thú khi sử dụng