Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi mabusubeo, 2/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. be_yeu_be

    be_yeu_be Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Bé chán ăn còn có thể do thiếu kẽm nữa, mẹ nó thử cho bé uống bổ sung kẽm xem thế nào.
     
    Đang tải...


  2. bapcaitim

    bapcaitim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Tốt nhất mẹ nó nên cho con đến VDD khám đi đã, chưa gì đã đòi uống thuốc roài.
     
  3. me_yeu_b

    me_yeu_b Thành viên mới

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    haiz... mình cũng đang chán đời đây, đồng cảnh ngộ. Nhờ các mẹ giúp với.
     
  4. Vit Bup

    Vit Bup Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/7/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Mình nghĩ các sản phẩm kích thích ăn uống cho bé rất tốt nếu trong trường hợp bé bị thiếu một số chất và cần được bổ sung. Trẻ biếng ăn do thiếu đạm thì các thuốc chứa lysin sẽ chữa được biếng ăn. Còn trẻ biếng ăn do bệnh tật gây rối loạn tiêu hóa, lên men đường ruột thì uống những loại thuốc chứa các vi khuẩn có lợi cho đường ruột mới có tác dụng. Nếu trẻ thiếu các vitamin mà được bổ sung các vitamin cũng giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Vì vậy các mẹ cũng nên cân nhắc trước khi sử dụng và cần phải tìm hiểu các sản phẩm và thành phần như thế nào. Chúc chủ topic và các mẹ sớm tìm được giải pháp trị biếng ăn cho các con.
     
    meo_luoi_0807adau thích.
  5. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Bé nhà mình uống hết 5 hộp là dừng, mình thấy trên mạng mọi người nói không nên dùng Pediasure liên tục nên đổi sữa luôn.
     
  6. tienha

    tienha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?


    Mình cũng luôn nghĩ giống bạn adau nhưng thực tế lại không làm theo được, thấy con người ta ăn bát lớn, bát bé mà con mình ăn kém hơn thế nhiều thì lại sốt ruột nhồi nhét con, sợ con tụt cân...
    Nhưng phải nói đa phần các bé giờ hay biếng ăn, 10 bé thì may được 2 bé tự giác ăn, còn lại như nhau cả, có phải tại vì giờ sữa nhiều chất và các bữa ăn cũng nhiều dinh dưỡng nên các bé không cảm giác đói chăng?
     
  7. tienha

    tienha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?


    Giống nhà mình quá, cũng cho con gái đi khám dinh dưỡng bị thiếu máu, mất ngót 1 triệu tiền thuốc đủ các loại, nào thì bổ máu, nào thì men tiêu hóa, nào thì tăng sức đề kháng....tổng cộng 8 loại tất cả, uống được 2 hôm thì nản bởi nói thực thời gian uống 8 loại thuốc trong 1 ngày là quá khó, mẹ thì đi làm cả ngày, ông bà ở nhà thì chịu chả nhớ loại nọ loại kia nên cũng chả dám cho cháu uống, nói túm lại là thất bại.
     
  8. huong cỏ lau

    huong cỏ lau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    1,095
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    bé nhà mình cũng lười ăn lắm.chả bít làm tn,haizzz
     
  9. tienha

    tienha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Liên miên suýt lạc mất đề, em cũng xin chia sẻ và đồng cảm với chủ top là em luôn băn khoăn muốn tìm cho bé 1 sản phẩm để hỗ trợ cho con gái nhà em đỡ biếng ăn, cũng sợ dùng thì ảnh hưởng nọ kia...Có mẹ thông thái nào đã dùng những sản phẩm tốt cho con mình thì chia sẻ cho em và chủ top với nhé!
     
  10. Aodai_0807

    Aodai_0807 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Em thì thấy một số thành viên có vẻ quảng cáo về một sản phẩm gì đó mà không phải chia sẻ thật làm chủ top và những người muốn tham khảo thông tin bị rối loạn. Theo em mỗi bé biếng ăn có 1 nguyên nhân riêng. Các mẹ tìm hiểu lại xem bé nhà mình là do nguyên nhân gì để trị đúng đích thì mới hiệu quả được. Các sản phẩm thì mỗi loại chỉ giải quyết được 1 vấn đề, làm sao bé nào dùng cũng thấy tốt được. Các mẹ tham khảo thông tin nhé:

    1. Biếng ăn tâm lý

    Đây là nguyên nhân thường gặp nhất ở các trẻ biếng ăn, nói thẳng ra là bé chẳng có vấn đề gì về sức khỏe hết nhưng bé ghét ăn, sợ ăn. Khi bé đã như vậy, mẹ càng ép bé thì bé càng thêm ghét, thêm sợ. Kết cục là: mẹ thì hò hét, căng thẳng, con thì lo sợ, lì lợm còn chén cơm/cháo thì vẫn còn nguyên.

    Để khắc phục chứng biếng ăn cũng phải có "bí kíp". Nói vui nhé, ngày xưa các bạn sáng tạo thế nào khi chinh phục tình yêu của người bạn đời thì giờ cũng cố mà sáng tạo để bé yêu bữa ăn của mình. Sai lầm của nhiều mẹ là đã xác định sai đối tượng cần thu hút (chẳng hạn không làm cho bữa ăn hấp dẫn mà lại mua vui bé bằng cách cho xem ti vi, đi rong...), thế có khác nào đang chinh phục chàng mà cứ đẩy chàng đến với cô hàng xóm xinh đẹp không cơ chứ, hehe.

    Vì vậy, nguyên tắc cơ bản cần ghi nhớ là: lấy bữa ăn làm đối tượng chính cần thu hút để khuyến khích bé thèm ăn

    Thay vì ép bé ăn, hãy khuyến khích bé thèm ăn. Muốn vậy thì bạn phải hướng sự chú ý và tập trung của bé vào chính bữa ăn. Điều này thật dễ hiểu: khi bé vừa ăn vừa chơi hoặc xem tivi, bé bị phân tán tư tưởng và không nhận thức được ăn là việc cần làm của bé, bé sẽ sinh thói nhõng nhẽo và lệ thuộc vào những trò vui. Việc bé há miệng một cách thụ động và thiếu tập trung cũng khiến bé không tiết được dịch vị cần thiết giúp ăn uống ngon miệng. Ngược lại, khi bé thấy bữa ăn của bé hấp dẫn, bé sẽ dồn hết tâm trí vào đó, não bé điều khiển các giác quan hoạt động: mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ, lưỡi nếm; bộ máy tiêu hóa của bé cũng tiết ra chất men cần thiết giúp bé dễ tiêu, ăn uống ngon miệng hơn. Sau đây là một vài chiêu để dụ bé tập trung vào bữa ăn của mình:
    Chuẩn bị món ăn trông ngon lành, nhiều màu sắc: có thể kết hợp các tông màu khác nhau của thức ăn như màu đỏ của cà chua, màu xanh của rau, màu cam của cà rốt... để bữa ăn thêm hấp dẫn. VD: Nếu bạn nấu một món cháo có thịt màu trắng như cháo ếch, bạn có thể thêm sắc xanh đậm của rau mồng tơi và trộn muỗng dầu gấc màu cam. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị những vật dụng ăn uống xinh xắn mà bé yêu thích để thu hút sự chú ý của bé.
    Để bé chủ động khám phá: đây là điều bé có thể phát huy tối đa khi theo phương pháp ăn dặm Baby Led Weaning. Nếu bạn đút bé theo cách truyền thống, thì hãy cầm muỗng chuyển động trước mắt bé để bé quan sát rồi mới đút, và từng bước tập cho bé tự xúc cho dù bé có làm đổ nhoe nhoét (cứ sắm cho bé cái yếm nhựa, dùng xong đem vô bồn xả lại sạch).
    Khi bé lớn hơn một chút, hãy kể cho bé nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh mà thức ăn là nhân vật chính, có tính cách hẳn hoi. VD: bạn cà chua xinh đẹp, da dẻ đỏ hồng nhưng hơi chua, tuy vậy nếu nhai kỹ thì sẽ thấy bạn ấy cũng có vị ngọt đấy (bạn ấy chỉ ngọt ngào đối với ai quan tâm đến mình thôi); hay bạn cá có vị đậm đà của biển và bạn này sẽ giúp con thông minh hơn; bạn cà rốt có áo cam sặc sỡ quá đi mất, bạn này giúp cho đôi mắt sáng và long lanh xinh đẹp như chú thỏ kia vậy...
    Cho bé tham gia bữa cơm gia đình. Bé đang ở độ tuổi học hỏi và khám phá, nên bé rất thích bắt chước người lớn, bé cũng muốn được chứng tỏ mình lớn rồi, vì thế hầu như bé nào cũng hào hứng khi được ăn cùng gia đình. Ở bàn ăn, bé có thể quan sát được mọi người ăn như thế nào và ăn cái gì, từ đó bé cũng dần học được kỹ năng ăn. Khi ăn chung với mọi người, bé thấy mình rất oai, mình không phải là cái đứa nhỏ nhít mà mẹ cứ dí một góc nhà ngồi ăn riêng nữa. Thói quen của nhiều gia đình là mẹ cho bé ăn riêng, như thế vừa không tạo điều kiện cho bé bắt chước, vừa làm bé cảm thấy mình là "cái rốn của vũ trụ" và đồng thời ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cả nhà nữa. Cho dù theo phương pháp ăn dặm nào thì bé cũng có thể tham gia cùng gia đình từ khi biết ngồi. Ngay cả khi mọi người dùng cơm còn bé ăn cháo riêng, thì mẹ cũng có thể cho bé ngồi ghế bên bàn ăn, mẹ vừa ăn vừa đút cho bé, để bé chứng kiến không khí sôi động của bữa ăn và không mất tập trung vào thứ gì khác.
    Tạo điều kiện cho bé góp phần chuẩn bị bữa ăn. Ai cũng trân trọng thành quả lao động của mình cả và bé cũng vậy. Khi bé được 2 tuổi, hãy cho bé ngồi vặt rau, rửa củ quả... cùng mẹ. Nếu nhà có trồng rau sạch, hãy cho bé tham gia chăm sóc, tưới bón. Bé vừa được dạy tính tự lập vừa thấy hào hứng hơn khi ăn những thứ bé tham gia làm ra. Bé sẽ chăm ăn rau vì đó là rau bé trồng, bé rửa... Bé cũng cố gắng ăn nhiệt tình để chứng tỏ là những món này "nhờ mình" mà rất ngon. VD cụ thể: bé rất lười ăn cá, mẹ hỏi: "sao con lại ghét ăn cá vậy?" "Vì cá nó dở". "Ôi, không phải rồi. Con cá sống dưới nước, suốt ngày bơi lội tung tăng rất vui, thịt nó ngon lắm và nó còn giúp con thông minh, khỏe mạnh nữa. Nhưng chắc là tại mẹ không biết nấu sao cho ngon. Hay là cho bày cho mẹ cách nấu ngon đi." Có thể bé bảo bé không biết, nhưng mẹ khuyến khích bé suy nghĩ. Và có thể bé sẽ đưa ra một công thức rất ngộ nghĩnh để chế biến món cá, không sao cả, mẹ cứ gật gù làm theo (mặc dù mẹ vẫn âm thầm chế biến theo ý mẹ). Khi cá đã chín, mẹ nếm thử và trầm trồ quả là nấu theo cách của bé ngon thật. Bé vừa tò mò vừa thú vị và dĩ nhiên bé không thể không ăn vì không muốn chối bỏ thành quả của mình, thậm chí còn ăn hăng hái để "chứng tỏ cho cả thế giới biết mình là đầu bếp cừ khôi".
    Đổi cách ăn cho bé nếu bé luôn tỏ ra cự tuyệt. Nếu đã làm đủ mọi cách mà bé vẫn phun, vẫn ngậm, vẫn mím miệng không ăn, thì hãy thử đổi phương pháp ăn dặm. Có thể bé không thích cái cách mẹ vẫn đút thức ăn mềm nữa mà muốn khám phá thức ăn thô hơn, bé được chủ động hơn. Baby Lead Weaning là một gợi ý hay cho bé.

    2. Biếng ăn sinh lý

    Trong những năm đầu đời, bé có một số giai đoạn biếng ăn sinh lý và điều đó thường xảy ra khi bé chuyển sang một mốc phát triển mới, học hỏi một kỹ năng mới. Bé thường có triệu chứng lười bú, lười ăn khi ở giai đoạn tập lật, tập bò, tập đi, mọc răng... Bạn không cần quá lo lắng về điều đó. Rồi bé sẽ ổn định trở lại trong vòng 2 tuần. Khi bé biếng ăn sinh lý, đừng cố ép bé ăn mà chịu khó thay đổi khẩu phần, nương theo nhu cầu của bé, chấp nhận bé ăn ít một chút cũng chẳng sao.

    3. Biếng ăn bệnh lý

    Khi bé thấy cơ thể mệt mỏi hoặc có vấn đề về sức khỏe thì lẽ đương nhiên bé không muốn ăn uống gì cả. Không riêng gì bé, cả người lớn cũng vậy thôi. Để khắc phục tình trạng biếng ăn của bé thì trước hết phải trị dứt điểm sự khó chịu trong người bé.
    Bé bị viêm họng: viêm họng làm bé mệt, bé ho, cổ họng có đàm nhớt khiến bé không thiết ăn gì và ăn vào rất dễ ói. Ví vậy cần chú ý giữ gìn cổ họng cho bé. Khi trời trở lạnh hoặc bé bắt đầu có triệu chứng khọt khẹt, hãy xức dầu baby giữ ấm ngực, tối ngủ đeo vớ giữ ấm chân, pha vào nước tắm của bé chút tinh dầu tràm hoặc lát gừng. Với bé lớn hơn, hãy cho bé súc nước muối thường xuyên vào buổi sáng và tối. Mình thường mua sẵn chai nước muối 0,9% (loại 500ml dùng để súc họng chứ không phải chai nhỏ mắt mũi bé xíu) để cả nhà dùng. Nếu bé bị viêm họng nặng hơn và dùng các liệu pháp thiên nhiên (như siro, chanh mật ong, gừng...) vẫn không khỏi thì phải đưa đi bác sĩ để dùng thuốc phù hợp.
    Bé bị táo bón: cho bé ăn nhiều chất xơ, rau quả, uống thêm nước. Tuy nhiên, cần lưu ý là với bé nhỏ, việc uống thêm nước đồng nghĩa với giảm sữa vì bụng bé chỉ nạp được bao nhiêu đó thôi, vì vậy với bé chậm lớn đang tuổi uống sữa là chính thì không cho thêm nước mà cho bé ăn mận nghiền (mận Tây chứ không phải mận VN) để trị táo bón và duy trì thực đơn giàu chất xơ.
    Bé sốt, khó chịu: một giải pháp an toàn để làm bé dịu bớt cơn sốt, tránh bứt rứt khó chịu, ngủ ngon giấc hơn là massage cho bé với tinh dầu cúc la mã. Tinh dầu cúc la mã rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé, nói rộng ra là cả gia đình, với tác dụng chính là kháng viêm, giảm đau, trị côn trùng đốt, hạ sốt, chống cảm lạnh, kích thích tiêu hóa, giảm căng thẳng, tăng cường sinh lực. Thường xuyên massage cho bé bằng tinh dầu cúc la mã hòa tan trong dầu jojoba giúp bé ăn ngon, ngủ yên, giảm những khó chịu trong thời kỳ mọc răng, khi bé sốt thì chấm một chút tinh dầu cúc la mã hòa tan xoa nhẹ vào lòng bàn chân và bàn tay của bé. Mình thì chỉ có nhu cầu massage chứ không xông phòng nên dùng loại tinh dầu cúc la mã chiết 10% trong jojoba rất tiện, nếu nổi hứng xông phòng thì mình thích tinh dầu vỏ cam có mùi hương thanh mát nhẹ nhàng sảng khoái chứ không mê mấy thứ nồng nàn như hồng, oải hương...
    Bé hay ói: nếu bé ói thường xuyên và ói nhiều thì phải cho đi bác sĩ kiểm tra xem bé có bị trào ngược thực quản, hẹp môn vị hay bệnh lý nào không để chữa trị sớm.
     
  11. hoanglan068

    hoanglan068 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Cảm ơn chị aodai_0807 về những thông tin hữu ích. Đúng là cái loại Biếng ăn sinh lý e có gặp khi mới sinh bé đầu. Hồi đấy chưa có kinh nghiệm gì cả nên cứ lo lắng, tá hỏa hết cả lên, tìm hết cách này đến cách khác để con ăn nhiều hơn. Đến lúc hỏi mama thì bà bảo " Ui cứ kệ nó, chuyện bình thường ấy mà. Trẻ con đứa nào chả thế, hết giai đoạn tập đi là lại ăn uống bình thường ngay".
     
  12. adau

    adau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Đúng đó nếu trẻ em thiếu kẽm cũng bị chán ăn, không muốn ăn. Mẹ nó thử mua cho bé ăn thử xem.
     
  13. adau

    adau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Cái men tiêu hóa ở bệnh viện Bạch Mai mình cũng thấy nhiều mẹ khen lắm đó. Nhưng mình cũng chưa cho bé uống thử bao giờ, chủ tốp mua cho con uống xem thế nào, có hợp với con bạn không.
     
  14. me_yeu_b

    me_yeu_b Thành viên mới

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Cám ơn mẹ Aodai_0807 vì bài viết rất hay. Đây cúng là một bài học rất hữu ích đối với các bà nẹ có con nhỏ.
     
  15. mabusubeo

    mabusubeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Cám ơn mẹ nó nhé ! Men vi sinh của viện Bạch Mai mình cũng từng mua rồi, mua cho bé lớn vì nó bị táo bón lâu ngày nên ai mách gì mình cũng mua. Nên cũng cho bé lớn uống vài đợt. Men này nó có tác dụng với các trường hợp về tiêu hoá như ỉa chảy hoặc táo bón chứ cũng kích thích cho bé ăn hả mẹ nó ?
    Mà mình mua dễ lắm , không đến nỗi khó đâu. Mình cứ vào thẳng viện là mua đc.
     
  16. beothang

    beothang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Nhà mình ở gân viện Bạch Mai lên việc mua cái mem tiêu hóa mình thấy cũng dễ mỗi tội hơi đông thui. Lần nào ra mua cũng phải chờ hơi lâu chứ không mua dễ như ở hàng thuốc.
     
  17. vuotlensophan

    vuotlensophan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Mình nghĩ là cách mẹ nó cho ăn thôi. Trước giờ mình cứ quen kiểu ép con ăn uống, nên bé sợ. Giờ cứ phải để cho bé tự ăn, bé sẽ khắc cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, sẽ cực kì mệt vì bé sẽ bôi thức ăn lên người, quăng ném lung tung rất bẩn. Phải có thời gian mới làm được
     
  18. mabusubeo

    mabusubeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Các mẹ ơi, thời gian biểu của mình cho ăn thế này các mẹ xem có hợp lý chưa nhé :
    - 7h: ăn cháo
    - 9h30 - 10h sau khi bé ngủ dậy: ăn 150ml sữa
    - 11h30 -12h: ăn cháo
    - 1h30 : trước khi ngủ ăn 150ml sữa
    - 3h30 - 4h30: khoảng giờ bé ngủ dậy ăn tiếp 150ml sữa
    - 6h-6.30: 120ml sữa
    - 7h30-8h: ăn cháo
    - 10h đêm: uống sữa (150ml)

    Bé nhà mình ko ăn sữa mẹ từ 8th và đêm cũng ko ăn sữa, nên mình nghĩ hay là vì vậy mà bé còi ?
     
  19. Ngan&Duy

    Ngan&Duy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    Trẻ biếng ăn bây giờ càng ngày càng nhiều, thực phẩm chức năng lại càng nhiều hơn. Mình có muốn tìm loại nào đấy để bổ sung cho bé cũng chẳng biết loại nào tốt nữa.
    Thôi thì theo các cụ cho uống B1 + mật ong, nhưng uống mật ong mùa này thì nóng quá. Dùng loại TPCN nào bây giờ nhỉ?
     
  20. beothang

    beothang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trẻ biếng ăn, dùng sản phẩm kích thích ăn uống có tốt không?

    mẹ Aodai_0807 thật là chuẩn, chúc mẹ mabusubeo sớm tìm được liệu pháp thích hợp để điều trị bệnh biếng ăn của con mình.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này