Buồn quá các mom ạ... Bé nhà mình 10 tháng được hơn 8kg mấy tháng gần đây k tăng cân xong đợt này lại đang bị biếng ăn... Em rầu quá bé nhà em chẳng chịu ăn uống gì 2 tuần nay rồi mà không biết làm cách nào giúp con cải thiện, mẹ đi làm cả ngày ở nhà cũng k chịu uống sữa.....Hôm rồi lên hỏi các mom khác có kinh nghiệm người bảo uống men vi sinh, người bảo uống nano hẹ người lại bảo kệ bé vì có từng thời kì bé nv thôi sau tg này lại đâu vào đó, đừng ép con ăn khổ thân con sau này sợ ăn ui trở thành biếng ăn bền vững luôn...Em cũng thử để kệ bé k ép ăn, mẹ đi làm về ti đc tí nào thì ti. Nhưng tình trạng vậy lâu qá e lo qá chắc phải tìm giải pháp khác thôi chứ cứ ngồi im nhìn con ntn cũng sốt ruột lắm các mom ạ. Các mom mom nào có kinh nghiệm chỉ em với, có nên cho bé dùng men vi sinh để kích thích ăn ngon, ổn định tiêu hóa và hấp thu thức ăn không?Mom nào con từng bị ntn rồi chia sẻ kinh nghiệm e với ạ
mình nghĩ bạn nên trộn phô mai vào thức ăn của trẻ, như vậy vừa kích thích bé ăn và gia tăng hàm lượng dinh dưỡng của món ăn, bạn có thể tham khảo vài cách tại đây nha, bài này chia sẻ nguyên nhân vì sao trẻ biếng ăn và hướng giải quyết nè http://www.thitbosach.vn/bieng-an-se-khong-con-la-van-de-lo-ngai-neu-ban-biet-nhung-cach-sau.pst
Trẻ em thường có những giai đoạn biếng ăn, gây lo lắng cho người lớn về sức khỏe và sự phát triển của bé. Điều này có thể do nhiều yếu tố khác nhau, từ môi trường ăn uống đến tâm lý và sức khỏe của trẻ. Biếng ăn có nhiều mức độ: trẻ ăn ít hơn so với bình thường, chỉ ăn rất ít một vài loại thức ăn hoặc nặng hơn là từ chối ăn, sợ, nôn ói khi nhìn thấy thức ăn. Nếu trẻ biếng ăn một thời gian dài và gây lo lắng, việc tìm hiểu nguyên nhân cụ thể và thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng có thể giúp xác định và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn.