Bướng bỉnh là tính rất đáng yêu khi trẻ mới biết đi, nhưng về sau này, khi chúng đi học, tính nết này là một vấn đề cho cả bố mẹ, thầy cô giáo và những người khác. Bước đầu tiên để xử lý việc này là phải thừa nhận, trong cách dạy dỗ của chúng ta có vấn đề, khiến trẻ trở nên ngang bướng, và bằng cách sửa đổi chúng, chúng ta có thể giúp những đứa con của mình có cách hành xử phù hợp hơn. - Đặt ra ranh giới rõ ràng và bắt chúng phải tuân thủ. Con bạn cần phải biết đâu là bổn phận của mình. Các chuyên gia về trẻ em nói với chúng tôi rằng, thực tế chúng cần phải được đặt trong ranh giới, và một khi đã biết rõ điều đó, hầu hết chúng đều tôn trọng các quy tắc. - Có một số đe dọa nhất định, nhưng hãy chắc là bạn sẽ thực hiện. Thật dễ dàng để cảnh báo một đứa trẻ rằng, nó sẽ không được ăn tối nếu không dọn dẹp phòng. Nhưng khi bạn cho chúng ăn vì thấy chúng đói (trong khi chúng vẫn chưa dọn phòng), bạn đang cho chúng thấy rằng bạn không thực sự nghiêm túc với những gì mình nói. Vì thế, nếu bạn chưa sẵn sàng để thực hiện tốt lời đe dọa, hãy đừng đe dọa chúng. - Dành thời gian cho trẻ. Bạn không cần phải lên kế hoạch các hoạt động đến từng phút mỗi ngày, hãy đưa chúng đi theo khi bạn đi mua lặt vặt, hoặc cho phép chúng làm một vài việc nhà ở bếp khi bạn nấu ăn, điều này tạo ra cảm giác gắn kết với nhau và có thể giảm các hành động ngang bướng xuất phát tự sự bất an. - Thiết lập những sự trừng phạt thích đáng có thể mang lại kết quả. Mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau nên bạn có thể nghĩ ra những chiêu khác nhau để “trị” chúng . Tuy nhiên, bạn cần tránh sử dụng công việc làm hình phạt. Lũ trẻ cần phải làm việc nhà mà không được trả gì, điều đó thể hiện chúng là một phần của gia đình. - Khen thưởng khi chúng cư xử đúng. Đứa trẻ nào cũng thích được khen thưởng. Những đứa trẻ nhận được phẩn thưởng cho hành động tốt sẽ cố gắng nhiều hơn trong cư xử. Bạn nên chọn những phần thưởng nho nhỏ và hữu ích đối với chúng. - Lập thời gian biểu cho con mình để giúp chúng thể hiện trách nhiệm. Những đứa trẻ cử xử không đúng mực thường có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Cho đến khi con bạn có thể có những cư xử phù hợp, hãy giảm thời gian nhàn rỗi đó bằng các hoạt động, thể thao, việc vặt hay học tập. - Hãy đến bác sĩ nhi khoa nếu bạn nghĩ rằng, hành vi ngang ngược của con bạn bắt nguồn từ một vấn đề tâm lý. Trẻ em bị Attention Deficit Disorder (bệnh thiếu chú ý) và một số căn bệnh về hành vi khác, có thể cần uống thuốc hay thay đổi chế độ ăn uống để giúp chúng hành động đúng. chúc các bậc cha mẹ có thêm cách để nuôi dạy con thật tốt (meyeucon.org)
Ðề: Trẻ bướng bỉnh ! làm gì với chúng ? Bài này chắc dịch của Tây ra nên nghe ko mềm mại VN lắm. Ở VN mình thì các bà mẹ ít ai đưa con đến bs tâm lý để giải quyết chuyện con bướng. Đa số là bất lực nhìn con bướng, hoặc oánh - cho nó nhớ là bố/mẹ ko đồng ý và lần sau vi phạm là nhớ là cái roi đang chờ đấy - 1 hình thức dọa dẫm - 1 hình phạt. Như mình đã nói ở topic "Đánh con là thể hiện sự bất lực..." cùng box này của bạn moclam thì việc đầu tiên là bố mẹ cần học cách bình tĩnh. Việc thứ 2 ko kém phần quan trọng là cần xác định tuổi của các bé là như vậy, với độ tuổi đó sự thể hện như ngang bướng, hiếu động... là chuyện bình thường, chứ ko phải là con hư. Nếu xác định được việc thứ 2 này thì sẽ giúp bố mẹ bình tĩnh hơn nhiều để xử lý tình huống. Trên thực tế thì ko phải bố mẹ nào cũng bình tĩnh được. Và ko phải bố mẹ nào cũng thông cảm với lứa tuổi của con. Như chị Mốt Đẹp nói ở topic bên kia ấy "Đừng bao giờ so mình với con" mà mình rất tâm đắc. Mình cũng đã có lúc đầu muốn nổ tung vì sự ngang bướng của bé nhà mình. Tình trạng sẽ còn stress hơn nếu có sự góp mặt của tiếng quát tháo của bố nó vì ko kiềm chế được cơn giận dữ. Ấy thế mà mình đã nén được quả bom. Nhưng để mẹ bình tĩnh và con cũng bình tĩnh thì mình phải bỏ ra vài giây đến vài phút cho cả 2 mẹ con, để sau đó mới tính kế xử lý.
Ðề: Trẻ bướng bỉnh ! làm gì với chúng ? những đứa trẻ thông minh thì rất cá tính, bướng, hiếu động, thể hiện sự độc lập từ nhỏ. Tuy nhiên, sự hiếu động, thông minh ấy cần đc uốn, tỉa , định hướng thì mới đi theo đúng hướng. Còn để con bướng theo kiểu tự do thì rất dễ hư hỏng. Và để tự do ko dạy dỗ thì trẻ nào cũng vậy. Người lớn còn hư hỏng nữa là trẻ
Ðề: Trẻ bướng bỉnh ! làm gì với chúng ? Trong gia đình nên định hướng một người mà trẻ sẽ sợ để khi không dạy bảo được thì còn người đó la hoặc sao đó cho bé sợ nghe lời, nên tùy gia đình, thường người bố hoặc ông nội sẽ đảm nhiệm việc này.