Trẻ khi phát triển sẽ có khả năng học hỏi rất nhanh nhiều điều từ bố mẹ. Trẻ thường làm theo hành động của bố mẹ hơn là lời nói. Do đấy, đôi khi bố mẹ hứa với trẻ nhưng vì lý do gì đấy mà thất hứa với trẻ thì trẻ sẽ mặc nhiên tiếp nhận tính cách thất hứa đấy từ bố mẹ. Bố mẹ hứa mua cho trẻ quả bóng bay nếu trẻ đạt điểm cao môn toán, thế nhưng bố mẹ lại quên mất, điều này khiến bố mẹ sẽ giảm lòng tin ở trẻ và tai hại hơn đôi khi lại biến trẻ thành người thất hứa. Thất hứa khiến trẻ không tin tưởng bố mẹ Từ những việc nhỏ như quả bóng tay hay cây kem, đưa đi dạo, đi biển, nếu bố mẹ không giữ đúng lời hứa của mình thì trẻ sẽ mất lòng tin ở bố mẹ. Nếu con bạn không tin bạn ở những điều nhỏ nhặt thì bạn làm sao có thể dạy con được ở những điều lớn hơn, định hướng và giáo dục con đi đúng hướng. Cho thấy bố mẹ thất vọng về trẻ Hầu như trẻ hay gặp những nỗi thất vọng trong cuộc sống, nhưng bố mẹ có thể hạn chế những điều đó bằng cách đơn giản là giữ lời hứa của chính mình. Không giữ lời hứa khiến trẻ cảm thấy mình không quan trọng với bố mẹ Trẻ sẽ luôn chú ý nếu bạn giữ lời hứa với những người khác nhưng lại thất hứa với chúng. Bố mẹ có thể nhớ lời hứa nhưng bỗng chốc phải đi họp, đi chơi với bạn bè thì lại quên mất, khi giữ lời hứa với trẻ, bố mẹ đã gửi một thông điệp rất yêu thương “con rất quan trọng với bố mẹ” Gián tiếp khiến trẻ không tôn trọng bố mẹ Bố mẹ không giữ lời hứa sẽ không có tính chính trực sẽ khiến trẻ không tôn trọng bố mẹ. Nếu bố mẹ không tin vào lời nói của chính mình thì bố mẹ không thể hiện được tính chính trực, điều đó sẽ gián tiếp dẫn đến việc trẻ mất đi sự tôn trọng đối với bố mẹ. Hãy tạo cơ hội để bố mẹ giải thích Nhiều lúc vì một lý do chính đáng nào đấy, bố mẹ không thể giữ lời hứa với con cái. Khi việc này xảy ra, bố mẹ hãy cố gắng giải thích lý do cho trẻ hiểu. Có thể vì xảy ra chuyện đột xuất hay công việc bộn bề hơn dự kiến hoặc bạn nhận được thông tin nào đó khiến bản thân thay đổi việc định làm cho trẻ… Dù điều đó là gì, khi thất hứa với trẻ, bố mẹ hãy giải thích rõ ràng với trẻ và nhắc lại cho trẻ biết bạn sẽ cố gắng hết sức để điều này ít xảy ra. Xin lỗi trẻ là điều đúng đắn Bố mẹ hãy bất cứ ai cũng là con người và luôn có những sai sót, cũng như đôi lúc sẽ thất hứa. Hãy giải thích tại sao bố mẹ thất hứa và nên xin lỗi trẻ, điều này sẽ giúp trẻ hiểu tư duy tốt hơn khi mắc lỗi. Biến trẻ trở thành người thất hứa Đây là điều quan trọng trong quá trình dạy dỗ trẻ. Trẻ sẽ luôn làm theo những điều bạn làm, hơn là những gì bạn bắt chúng phải làm. Nếu trẻ thấy bạn làm gì, chúng sẽ làm theo như vậy. Vì thế, nếu bạn muốn con trở thành người biết giữ lời hứa, hãy luôn làm gương cho trẻ. Kết: Nếu bạn thực sự biết cách nuôi dạy trẻ, hãy luôn giữ lời hứa của mình một cách tốt nhất. Trẻ em luôn là một tờ giấy trắng, hãy viết lên đấy những gam màu đẹp cho trẻ.
Rất đúng bạn ah. Thất hứa là làm giảm lòng tin với người khác, với trẻ con càng quan trọng hơn. Mình quên mua đồ khi con dặn, hứa với con đi chơi nhưng lại bận đột xuất không đi được. Mình đã từng phải xin lỗi con vì thất hứa. Mình thấy hứa gì với con là con nhớ rất lâu. Nếu việc quan trọng thì phải cố gắng thực hiện đúng lời hứa. Nếu việc con muốn không cần thiết lắm, mà mình không chắc chắn làm được tốt nhất là không hứa, hoặc dùng từ nếu.....sẽ......con đỡ thất vọng hơn .
Mình cũng thấy nếu ko làm được thì ko nên hữa, trẻ sẽ rất thất vọng khi kì vọng vào lời hứa của mình, mà lại ko được thực hiện
Điều quan trọng nhất trong việc dậy con là làm gương cho con, con sẽ luôn nhìn mình để bắt chước. Bố mẹ mà thất hứa thì con cũng sẽ trở thành người không biết tôn trọng lời hứa.
mình thấy cháu nhà mình mỗi lần bố mẹ hứa cho chúng đi chơi mà ko thực hiện là y rằng đứa trẻ tỏ ra cáu kỉnh và có những hành động vô lễ, do vậy bố mẹ nên thận trọng khi hứa hẹn với con.
Mình nghĩ hãy thận trọng trước khi hứa vào đứa trẻ,bởi bản thân trẻ con luôn tin rằng bố mẹ đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện được ạ.