Trẻ viêm màng não gia tăng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi hnhdad, 6/3/2009.

  1. hnhdad

    hnhdad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    TT - Chỉ trong mấy ngày đầu tháng ba đã có 8 trẻ mắc bệnh viêm màng não điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng có 30-40 trẻ viêm màng não nằm điều trị mỗi ngày… Thời tiết nắng nóng là yếu tố thuận lợi khiến số trẻ mắc bệnh này gia tăng.

    Ngày 5-3, bác sĩ Trần Thị Thúy, phó khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết hiện có tám trẻ mắc bệnh viêm màng não đang nằm điều trị tại đây, trong khi cả tháng 2 mới chỉ có 15 ca nhập viện điều trị. Nếu thời tiết nắng nóng kéo dài, dự đoán số trẻ mắc bệnh viêm màng não tiếp tục tăng, kéo dài đến tháng 4, tháng 5.

    Trong khi đó, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, cho biết tại khoa có từ 30-40 trẻ bị bệnh viêm màng não nằm điều trị mỗi ngày. Dự báo con số này còn tăng cao trong khoảng một tháng tới.

    Đừng để quá trễ

    Sau nửa tháng bị sốt, ho, nhức đầu nhiều, ói, cháu V.H.N.Q., 9 tuổi, ngụ ở Tân Phú, Đồng Nai mới được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. Người nhà kể khi thấy cháu có các triệu chứng trên, gia đình chỉ nghĩ cháu bị cảm thông thường nên tự mua thuốc uống. Thấy uống thuốc mãi bệnh vẫn không khỏi, người nhà lại đưa cháu đến điều trị tại một số phòng mạch tư nhưng bệnh cũng chẳng khá hơn. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não và áp xe phổi nặng. Đến nay, dù đã được các bác sĩ tận tình điều trị nhưng bệnh của cháu Q. vẫn còn nặng, diễn biến phức tạp…

    Theo bác sĩ Thúy, có nhiều nguyên nhân gây bệnh viêm màng não như do vi trùng, virus, nấm… nhưng thường gặp nhất vẫn là do vi trùng gây nên. Ở trẻ nhỏ, viêm màng não thường có biểu hiện sốt, ói, thóp phồng hoặc co giật; ở trẻ lớn hơn sẽ là sốt, ói, nhức đầu, có thể kèm theo ho, sổ mũi hoặc tiêu chảy nhẹ.

    Viêm màng não là bệnh nguy hiểm vì có thể để lại nhiều di chứng thần kinh về sau. Thế nhưng nhiều bậc cha mẹ lại không hề biết về căn bệnh này. Thực tế cho thấy không ít trẻ mắc bệnh viêm màng não được đưa đến bệnh viện khi đã nhiều ngày mắc bệnh và trong tình trạng rất nặng.

    Cần phát hiện sớm

    Bác sĩ Thúy cho biết nắng nóng, bụi bay nhiều làm vi khuẩn gây bệnh viêm màng não dễ thâm nhập cơ thể. Khi vào cơ thể vi khuẩn gây bệnh viêm màng não có thể di chuyển ở nhiều nơi. Tùy từng trường hợp nó có thể “hiền hòa” với một số vùng, tức là không gây bệnh ở vùng đó hoặc cũng có thể tấn công, gây bệnh. Cụ thể, khi thâm nhập đường hô hấp, nó có thể sẽ gây bệnh viêm đường hô hấp, hoặc khi vào máu gây nhiễm trùng huyết, vào phổi gây áp xe phổi hoặc chỉ đi qua các vùng đó và đến não gây viêm màng não.

    Việc phát hiện sớm bệnh luôn quan trọng đối với tất cả các bệnh, đặc biệt là căn bệnh này. Bác sĩ Thúy nhấn mạnh trẻ mắc bệnh viêm màng não được đưa đến bệnh viện sớm sẽ có kết quả điều trị cao, ít để lại di chứng. Còn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ mắc bệnh viêm màng não có thể tử vong. Ngay cả khi bệnh nhân được cứu sống vẫn có thể để lại những di chứng như chậm phát triển tâm thần vận động, điếc, áp xe não và ảnh hưởng cả đến sự phát triển trí tuệ.

    Phòng chống cách nào?

    Hiện nay đã có văcxin ngừa được hai vi khuẩn Haemophilus influenzae và Pneumococcus thường gây bệnh viêm màng não. Ngoài ra, trong thời tiết nắng nóng cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ cho trẻ, đồng thời tránh để trẻ tiếp xúc những người đang mắc bệnh viêm đường hô hấp. Trong trường hợp trẻ bị viêm nhiễm đường hô hấp cần phải điều trị ngay, tránh chuyển sang viêm màng nào.

    Một số sai lầm của các bà mẹ cần tránh là khi thấy trẻ nhỏ có những biểu hiện của bệnh viêm màng não thường nghĩ trẻ bị sốt mọc răng, còn ở trẻ lớn hơn có triệu chứng kèm theo như sốt, ho, sổ mũi, các bậc cha mẹ lại nghĩ bị viêm đường hô hấp nên tự mua thuốc điều trị.

    Vì vậy, bác sĩ Thúy khuyên khi thấy trẻ có những dấu hiệu sốt cao (trên 38,5OC), nôn ói, li bì, lừ đừ, thóp phồng, hoặc có kèm theo co giật thì người nhà nên đưa trẻ đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

    THANH PHƯƠNG

    Có thể phát sinh nhiều bệnh

    Bà Lê Thị Xuân Lan - phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - cho biết:

    - Mấy ngày gần đây nhiệt độ ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ khoảng 36OC. Hiện có đợt không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh miền Bắc, từ hôm nay (6-3) không khí lạnh sẽ lan xuống các tỉnh miền Nam. Không khí lạnh này kích động làm mây đối lưu phát triển mạnh tạo ra mưa rào vào chiều tối và ban đêm. Dự báo vài ngày tới mưa trái mùa từ vừa đến to sẽ còn xảy ra tại các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ. Những ngày qua cũng đã xuất hiện hiện tượng dông, sét kèm theo mưa.

    * Ảnh hưởng của không khí lạnh có làm thời tiết đỡ oi bức?

    - Từ ngày 5-3, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên đợt không khí lạnh này chỉ mang tính chất kích động gây nên mưa trái mùa chứ không gây lạnh như thời điểm trước và trong tết. Nơi nào có mưa thì nhiệt độ nơi đó giảm.

    Dự báo cao điểm của đợt nắng nóng năm nay rơi vào khoảng thời gian từ 20-3 đến giữa tháng 4. Nhiệt độ cao nhất tại thời điểm này ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ từ 33 đến trên 38oC tùy theo vùng. Dự báo từ giữa đến cuối tháng 4 sẽ là thời điểm chuyển mùa, sau đó sẽ vào mùa mưa.

    * Thời tiết thất thường như vừa qua ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như thế nào, thưa bà?

    - Thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hiện tượng mưa nắng thất thường như thời gian qua cũng không ngoại lệ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc, ngay từ bây giờ những người có bệnh tim mạch, thấp khớp, hen suyễn sẽ cảm nhận được điều này. Tình trạng nắng nóng làm độ ẩm trong không khí tăng nhưng chưa đủ gây mưa, lại cộng thêm có gió chướng thổi mạnh nên những bệnh về hô hấp, sốt, cảm cũng sẽ tăng.

    Với tình hình mưa nắng thất thường, các địa bàn có nhiều ao hồ như quận Bình Thạnh, Gò Vấp muỗi sẽ phát sinh nhiều hơn nên các bệnh về sốt xuất huyết, hen suyễn cũng tăng trong thời gian tới. Những lúc nắng nóng người già, trẻ em cần tránh ra đường từ 12g-15g vì đây là thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu rất mạnh, cộng thêm nhiều yếu tố thời tiết khác tác động sẽ dễ gây bệnh.

    Ngoài ra dù có mưa trái mùa nhưng độ ẩm, mức độ ô nhiễm trong không khí vẫn rất cao nên người dân cần đề phòng không ăn những thức ăn không che đậy kỹ ở ngoài đường.

    CHÍ QUỐC thực hiện
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hnhdad
    Đang tải...


Chia sẻ trang này