Trị Gai Gót Chân Với Cây Nhà Lá Vườn

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi havyvn, 29/9/2017.

  1. havyvn

    havyvn Mãi mãi là bao xa ?

    Tham gia:
    14/9/2017
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    1) Nguyên liệu :

    - Lá lốt : 3 cây bao gồm cả thân gốc rễ lá

    - Ngải cứu : 3 cây bao gồm cả thân gốc rễ lá

    - Vỏ cây Hà Thủ ô đỏ : 50grm ( Nếu tươi thì dùng liều gấp đôi)

    2) Cách làm :

    - Đem tất cả cho vào nồi nấu sôi trong 2 lít nước với 1 muỗng đầy muối hột .

    - Sau đó đổ ra thau ngâm châm. ( Để hơi nguội rồi mới ngâm , nhớ canh nóng vừa phải tránh bị phỏng chân )

    - Trong thau ngâm chân nên để thanh gỗ hoặc thanh tròn lăn để lăn gót chân cho gia mau tan ra....

    - Làm liên tiếp 3-7 ngày sẽ hết hẳn ...

    P/S: Ai nếu hay ĐEO GIÀY CAO GÓT hoặc THƯỜNG XUYÊN
    VẬN ĐỘNG thì 1 tháng nên làm 1 lần có thể phòng gai gót chân và hạn chế giãn tĩnh mạch ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi havyvn
    Đang tải...


Chia sẻ trang này