Thông tin: Trị rôm cho bé hè này

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Pink_Dream, 23/7/2010.

  1. Pink_Dream

    Pink_Dream Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Rôm là bệnh ngoài da thường xuất hiện vào mùa hè, nhất là ở trẻ nhỏ. Theo y học cổ truyền, rôm phát sinh do phong huyết nhiệt, thấp nhiệt và nhiệt độc gây nên. Rôm sảy tuy không đe doạ tính mạng nhưng gây phiền toái, khó chịu và ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khoẻ của trẻ. Dưới đây là một số bài thuốc dùng để trị rôm cho trẻ.

    Bài 1: Gừng tươi 70g (để cả vỏ) rửa sạch, giã nát, dùng bông thấm nước gừng, bôi thấm lên những chỗ da nổi rôm, ngứa ngáy. Ngày bôi 2 - 3 lần. Bôi trong 5 ngày. Hoặc 50g gừng tươi giã nhỏ, sắc với khoảng 2 lít nước. Đun sôi, để nước nguội thì tắm. Mỗi ngày tắm một lần vào buổi sáng. Tắm trong 3 ngày.
    Bài 2: Lá dâu tằm 200g, rửa sạch cho vào túi vải, nấu với khoảng 5 lít nước, đun sôi, chờ đến nước ấm thì tắm. Tắm xong lau khô, rồi bôi (hoặc rắc) bột đậu xanh vào những chỗ rôm mọc (đậu xanh cả vỏ, tán thành bột mịn, cho vào lọ nút kín dùng dần). Tắm liên tục 3 - 5 ngày là rôm hết mọc.

    Bài 3: Lá bọ mẩy tươi 70 - 100g, bạc hà 15g. Sắc lá bọ mẩy lấy nước đặc, trước khi bắc ra thì cho bạc hà vào, đun sôi lại là được. Dùng nước bôi, rửa nơi có rôm, ngày 2-3 lần. Dùng trong khoảng 3 - 5 ngày. Hoặc lá bọ mẩy tươi 30g, rửa sạch đem sắc với 500ml nước còn 200ml, chia 2 lần uống sáng và chiều tối; liên tục 3-5 ngày.

    Bài 4: Hai quả mướp đắng tươi, giã nát (có thể đun chín), cho vào miếng vải sạch, lọc vắt lấy nước để tắm. Tắm liên tục trong 5 ngày.
    Bài 5: Sài đất tươi 300g nấu với nước để tắm hàng ngày. Hoặc dùng 100g sài đất tươi giã với ít muối, thêm 100ml nước đun sôi để nguội rồi vắt lấy nước, uống 2-3 lần trong ngày. Bã đắp vào nơi có rôm. Dùng trong 4 ngày.

    Bài 6: 20g bột sắn dây pha với khoảng 200ml nước đun sôi để ấm (35oC), thêm ít đường cho dễ uống, uống liên tục trong 10 ngày. Nên uống vào buổi chiều hoặc sau giấc ngủ trưa.

    Ngoài ra, để phòng rôm sảy cho trẻ cần thường xuyên tắm rửa sạch sẽ và giữ vệ sinh da tốt. Không nên cho trẻ ăn uống các thức ăn cay nóng như ớt, tỏi, hạt tiêu; không ăn nhiều đường, đồ nếp, hạn chế ăn các loại hoa quả gây nóng mít, xoài, nhãn, vải...
    Nguồn: Sức khỏe & Đời sống
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Pink_Dream
    Đang tải...


  2. mebenani

    mebenani Banned

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Trị rôm cho bé hè này

    Hết rôm sảy, bé hết ngứa
    25/08/2010 9:00

    PNO - Trẻ dưới 1 tuổi cấu trúc da thường chưa phát triển hoàn thiện. Cụ thể: Lớp thượng bì và lớp bì không rắn chắc, tuyến bài tiết mồ hôi chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy, rất dễ mất cân bằng dộ PH của da. Đây là lý do khiến da trẻ sơ sinh dễ mắc bệnh.
    Một số bệnh về da ở trẻ dưới 1 tuổi

    Nổi rôm sảy: Nguyên nhân là do da bị bít kín các ống bài tiết mồ hôi bên trong. Trên da trẻ xuất hiện nhiều hạt nhỏ, có màu đỏ hơi hồng, chứa nước, cứng, sờ vào sẽ có cảm giác nham nhám ở tay. Những hạt này thường nổi thành từng đám, tập trung ở vùng ra nhiều mồ hôi như cổ, cánh tay, cẳng chân…Rôm sẩy gây ngứa từng cơn làm trẻ bứt rứt, khó chịu.

    Hăm kẽ: Là những mảng đỏ, hơi ướt ở vùng nếp gấp như cổ, nách, cánh tay, 2 bên mông. Nguyên nhân là do pH da tăng cao, và độ pH da càng tăng cao càng làm gia tăng bệnh hăm kẽ ở trẻ.

    Ban sữa: Những nốt nhỏ, có màu trắng như sữa, thường nổi nhiều ở vùng mặt nhất là mũi, chân mày. Những ban này do sự thay đổi hoocmôn gây nên, thường thấy ở trẻ mới sinh.

    Ban đỏ: Những nốt đỏ, to hơn so với nốt do rôm sảy, nhìn giống như nốt muỗi cắn. Một số có kèm đầu mủ trắng hay vàng. Loại ban này nổi thành từng mảng trên thân thể bé, có khi xuất hiện ở đầu hay tay, chân.

    Nhọt: Là tình trạng viêm toàn bộ nang lông và tổ chức chung quanh làm hoại tử cả một vùng. Nhọt thường trải qua các giai đoạn: sưng đỏ, nóng, đau dần dần, nhọt viêm rồi vỡ ra chảy mủ và thành sẹo. Nguy hiểm nhất là tụ cầu trùng có thể xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng rất nguy hiểm.

    Chốc: Ban đầu bệnh thường gây ra do liên cầu trùng, sau đó có thể phối hợp với tụ cầu trùng. Bệnh khởi phát bằng một bóng nước trong, hơi dẹp, xung quanh có quầng viêm, vài giờ sau bóng nước đục dần có mủ rồi vỡ đóng mài màu vàng, dưới lớp mài là vết trợt đỏ rớm dịch. Bệnh dễ lan qua vùng da lân cận.

    :confused:

    Những bệnh trên thường tự biến mất sau một thời gian ngắn nếu trẻ được vệ sinh thường xuyên và đúng cách. Riêng bệnh rôm sảy thường xuất hiện trên diện rộng và kéo dài. Ban đầu bệnh không nguy hiểm nhưng nếu kéo dài, trẻ sẽ gãi nhiều do ngứa ngáy, khó chịu. Hậu quả là da trẻ sẽ bị viêm nhiễm, tổn thương.

    Giải pháp hữu hiệu là gì?

    Theo kinh nghiệm dân gian, khi trẻ bị rôm sẩy, người ta thường dùng các loại lá để tắm cho bé. Một số lá hay được dùng là lá tranh, lá khổ qua, trà xanh, kinh giới, lô hội… Ngoài ra, ruột bí xanh, cây sài đất, trái khổ qua cũng được nhiều người dùng để tắm bé. Tuy nhiên, do nhiều giải pháp dân gian vẫn chưa được khoa học chứng minh hoàn toàn không gây hại cho da của bé, nên có thể dẫn tới hậu quả là da bé bị dị ứng với các loại lá, quả hoặc biến chứng sang những bệnh về da khác. Ngược lại, trong trường hợp may mắn chữa được bệnh, phương pháp này cũng mất rất nhiều thời gian, ít nhất từ vài ngày đến vài tuần. Điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bé vì phải chịu đựng sự khó chịu lâu hơn.

    Vậy, đâu là giải pháp vừa an toàn vừa hiệu quả, giúp làn da bé nhanh chóng khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh về da ở trẻ sơ sinh tái phát?

    Các chuyên gia da liễu đã chứng minh rằng thành phần tự nhiên Lactoserum và Acid Lactic rất có lợi cho da trẻ sơ sinh, có thể giúp mẹ làm sạch da cho bé, đồng thời nuôi dưỡng, bảo về làn da bé an toàn và mịn màng, khỏe mạnh hơn.

    Hai thành phần tự nhiên Lactoserum và Acid Lactic có trong sản phẩm sữa tắm Lactacyd BB hiện đang được nhiều bà mẹ trên thế giới tin dùng. Nay sản phẩm đã có mặt tại Việt Nam để đồng hành cùng các bà mẹ Việt. Sản phẩm được trình bày như dạng xà bông nước. Vì vậy, rất tiện lợi cho người sử dụng. Không cần mất thời gian như việc áp dụng phương pháp dân gian, bạn chỉ cần hoà từ 1 đến 1,5 nắp chai Lactacyd BB vào chậu nước tắm của bé là đã có thể sử dụng được. Sau đó, tắm bé lại bằng nước sạch.




    Tham khảo để hiểu thêm về bé nào ! Ngay từ làn da mỏng manh của bé cũng ẩn chứa rất nhiều điều để các bậc làm cha mẹ quan tâm, phải k các bạn ?:rolleyes::p:D




    trích nguồn :http://www.phunuonline.com.vn/suckhoe-dinhduong/2010/Pages/het-rom-say-be-het-ngua.aspx
     
  3. tara fashion

    tara fashion Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trị rôm cho bé hè này

    ôi may quá cu tý nhà em đang bị rôm. cám ơn bác nhé.
     

Chia sẻ trang này