Triết lý nuôi con 3 không của bà mẹ Việt

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi glenndoman_vietnam, 11/7/2014.

  1. glenndoman_vietnam

    glenndoman_vietnam Dr Belter Việt Nam

    Tham gia:
    18/5/2014
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    Hồ Thị Hải Âu, một nhà văn, nhà báo đã đưa ra rất nhiều luận điểm trong những ghi chép có tên kỷ luật mềm: Dạy con từ thưở nhũ nhi khiến người đọc phải chăm chú.
    Con gái của chị, cô bé Lã Hồ Minh Khuê là một cô gái vô cùng xuất sắc đã được trường Đại học Harvard cấp học bổng toàn phần nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của người mẹ.

    Và chúng ta cùng điểm qua những điểm chính của bà mẹ này về triết lý 3 không của chị:

    Dùng vú giả, tác nhân gây chậm nói, căng thẳng tâm lý ở trẻ

    Đề cao việc nuôi con bằng sữa mẹ, sự gắn kết giữa người mẹ và con khi nhau thai đã cắt lìa kể từ thời điểm em bé chào đời nên chị Hải Âu luôn "ép mình" phải nuôi con bằng sữa mẹ. "Dù có nhiều sữa hay không, đối với mình, việc cho con bú sữa mẹ là một nghi lễ, một “tôn giáo lớn” không gì thay thế, bởi mình hiểu rằng, dinh- dưỡng- vật- chất để nuôi cơ thể đứa trẻ có thể thay thế bằng sữa ngoài, nhưng “dinh- dưỡng -tình -yêu” để "nuôi" thần kinh trung ương và tâm trí non nớt của đứa trẻ thì không có gì có thể thay thế được bầu vú đầy cảm xúc và ân cần của người mẹ," người mẹ này tâm sự. Nhưng bên cạnh những yếu tố mà ai cũng biết này, chị còn chỉ ra một vấn đề rất nguy hiểm khi mẹ không cho con bú và phụ thuộc và chiếc ti giả.

    "Một đứa trẻ được bú mẹ, ngậm bầu vú mẹ thỏa mãn, nó sẽ không có nhu cầu mút tay hay mút bất cứ vật gì nó túm được – đây là biểu hiện “thèm được kết nối với mẹ để được bình an tâm lý” nhưng lại bị người lớn hiểu sai là chúng thích mút bất cứ thứ gì (hoặc vì chúng đói!)… và dùng giải pháp thay thế là mua cho con vú giả … để trẻ ngậm thoải mái. Việc ngậm vú giả không thể đem lại sự thỏa mãn của tâm lý bình an mà nhũ nhi khao khát nhưng không thể giãi bày, nên lâu dần chúng mắc chứng “nghiện vú giả” – biểu hiện rất không tự nhiên của nhũ nhi. Lẽ ra, miệng và môi chúng phải được tự do hoạt động/cử động - một trong những giác quan quan trọng tương hỗ với những giác quan khác như mắt , tai... trong quá trình giúp trẻ hòa nhập với thế giới bên ngoài! Lẽ ra, cái miệng xinh xinh của chúng phải được cử động, cười, la hét, bi bô… thì ngược lại, chúng bị khóa lại bằng chiếc núm vú nhựa vô cảm!". Từ những lý luận đó, chị đã đưa ra bằng chứng khoa học của các nhà nghiên cứu trên thế giới về vú giả

    - Vú giả không có tác dụng an tâm hài hòa cho tâm lý trẻ như khi trẻ được ngậm vú mẹ.

    - Vú giả là hóa chất tổng hợp, có thể phôi phai trong nước bọt và phản ứng sinh hóa, lâu dần đưa vào cơ thể trẻ những chất độc hại, gây những hậu quả khó lường trong thời gian trước mắt và lâu dài.

    - Cho trẻ ngậm vú giả gây nên tình trạng lưỡi trẻ luôn bị đè xuống, lâu dần thành tật, khiến trẻ chậm phát âm và gặp khó khăn để nói lưu loát khi đến tuổi hợp lý để tập nói!

    Đọc đến đây có lẽ, nhiều bà mẹ sẽ giật mình nghĩ rằng 'phải chăng con mình hay cáu gắt là do không được bú mẹ?"

    Bỉm là thủ phạm của nhiều tật xấu ở bé

    Ngày nay, hầu như đứa trẻ nào khi sinh ra cũng được sử dụng bỉm. Bắt đầu là loại loại tã sơ sinh dày cộm sau đó là đến bỉm dán, bỉm quần. Tuy nhiên, theo bà mẹ của cô con gái tài năng thì việc sử dụng bỉm chỉ khiến cho mẹ được thư thái còn em bé thì khổ sở, khó chịu và gặp không ít các hiểm hoạ về sau.

    "Sử dụng bỉm thường xuyên sẽ làm cho tinh hoàn bé trai bị ảnh hưởng xấu. Lý do: tinh hoàn là bộ phận được cấu tạo để đảm bảo luôn có nhiệt độ thấp hơn cơ thể 2oC (35oC) vì tinh trùng chỉ sống được ở nhiệt độ ấy. Do đó, khi đeo bỉm cho bé trai thường xuyên, vô hình chung, ta đã khiến cho bộ phận này luôn bị ủ nóng lên trên cả nhiệt độ cơ thể (37oC)! Lâu dài và liên tục dùng bỉm, khiến tinh hoàn giảm khả năng hoặc mất hết khả năng sản xuất tinh trùng khi trẻ trai đến tuổi dậy thì và thành niên. Tại Âu – Mỹ, thực trạng nhiều thanh niên khỏe mạnh vô sinh không căn nguyên được xác định là do loãng tinh trùng … Điều này, đã chỉ dẫn các nhà khoa học lần ra nghi can chính, đó là cái bỉm vẫn luôn được quảng cáo là “Êm ái như tình thương của mẹ!”. Với trẻ gái, sử dụng bỉm sẽ dẫn đến tình trạng nhiều bé … bị mắc bệnh phụ khoa ngay khi còn bé, lý do vì cái bỉm trở thành cái túi chứa đầy chất thải được ủ nóng, thúc đẩy vi sinh có hại cho trẻ, có cơ hội tốt để phát triển nhanh và xâm nhập vào cơ thể trẻ. Mặt khác, dùng bỉm nhiều, khiến cho xương đùi của nhũ nhi có xu hướng bị uốn cong, thiếu thẩm mỹ khi trẻ lớn lên…" bà mẹ này khẳng định.

    Và chị cũng cho rằng việc cho trẻ dùng bỉm lâu ngày sẽ khiến trẻ vệ sinh vô tổ chức. "Sử dụng bỉm thường xuyên, khiến đứa trẻ bị tước đoạt quyền được mẹ huấn luyện những phản xạ có điều kiện như ị đái đúng nơi (bô, tollet); đúng thời gian trong ngày… Lâu dần, sự lệ thuộc vào bỉm, khiến đứa trẻ trở nên không tự kiểm soát được những bản năng cơ sở. Sự vô kỷ luật từ những sinh hoạt cá nhân, dẫn tới khó hòa nhập trong cộng đồng nhỏ (lớp mẫu giáo, nhà trẻ) dẫn đến trẻ bị chê cười, kỳ thị… từ đó trở nên lầm lỳ thu mình tự kỷ hoặc phá phách tăng động khó kiểm soát!"

    Xe đẩy khiến con hít phải nhiều khí độc:

    Xe đẩy hay xe nôi là dụng cụ cũng được nhiều bà mẹ đô thị hiện nay sử dụng mỗi khi đưa con đi chơi, đi dạo hoặc đi mua sắm. Chiếc xe tiện dụng này không ai nghĩ lại có thể mang đến tác hại cho em bé thì người mẹ này lại chỉ ra sự nguy hiểm tột độ của nó.

    "Ở môi trường Việt Nam nói chung và các đô thị chật chội nói riêng. Mình đọc nhiều tài liệu nghiên cứu và nhiều công bố gây sốc về mức độ ô nhiễm kim loại nặng ở các tuyến phố Hà Nội như sau:

    • Một chiếc xe máy có nguồn gốc từ TQ có mức gậy ô nhiễm gấp 65 lần so với 1 chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Nhật Bản

    • Nhiễm độc (còn gọi là phơi nhiễm) kim loại nặng và chì do ô nhiễm môi trường sống là quá trình diễn ra âm thầm, lâu dài, tích tụ trong cơ thể, rất khó đào thải và để lại những hậu quả tinh vi như: khả năng kém tập trung, tật buồn ngủ la đà, biểu hiện như người thiếu chí hướng, trầm cảm…

    Từ hiểu biết khoa học cơ sở này, mình thấu hiểu, chiếc xe nôi vô hình chung trở thành kẻ đồng phạm nham hiểm cho khí thải đường phố xâm nhập vào cơ thể non nớt của nhũ nhi, khi ta vô tư đẩy con đi trên phố. Tầm thấp của chiếc xe nôi (xe đẩy) khiến đứa trẻ hứng trọn tầm bay la đà của khí thải kim loại nặng, mặt khác dù có cảm giác khó chịu đứa trẻ cũng không biết phản ứng, nên “chịu đựng” nhiễm độc khí thải kim loại do sự thiếu kiến thức khoa học của người đẩy xe!" Chị Hải Âu lý luận.

    Vì thế, chị không bao giờ sử dụng xe nôi, xe đẩy cho con gái mình mà chỉ bế bé xốc cao qua đầu, thậm chí, để tránh tuyệt đối ô nhiễm, chị không bế cắp nách con để con được thoải mái vùng vẫy phía trên.

    Kết thúc nội dung chia sẻ, người mẹ này đã tha thiết cảnh báo: "Tối qua, đi trên phố, lại bắt gặp một bà mẹ trẻ rất xinh đẹp đẩy xe nôi cho một nhũ nhi miệng ngậm vú giả, đi dạo trên tuyến phố trung tâm Hà Nội… tuy hình ảnh này mình gặp nhan nhản, nhưng tự nhiên, mỗi lần thấy, trái tim mình vẫn đau nhói, mình muốn hét lên, muốn gặp bạn trẻ ấy để nói những lời này… nhưng rồi mình chỉ lặng im trong nỗi buồn bất lực. Vì thực tế, mình đã nỗ lực giải thích với nhiều bạn… nhưng có lẽ, sự hấp dẫn của việc tiện lợi cho bản thân, sự thoải mái vì được giải phóng khỏi những rườm rà của việc làm mẹ theo cách “người mẹ thiên nhiên” như mình; và cả sự ngại khó… đã khiến mọi nỗ lực của mình chỉ như hòn sỏi ném ao bèo. Và, cho đến bây giờ, dù đã có hàng ngàn tài liệu khoa học cảnh báo về tác hại lâu dài cho nhũ nhi, ba sản phẩm VÚ GIẢ, BỈM VÀ XE ĐẨY vẫn là mặt hàng bán chạy ở Việt Nam!"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi glenndoman_vietnam
    Đang tải...


  2. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,020
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Triết lý nuôi con 3 không của bà mẹ Việt

    Mình thấy đều chuẩn hết. Cảm ơn chủ TOP đã có những chia sẻ hay để các bà mẹ học hỏi.
     
  3. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Triết lý nuôi con 3 không của bà mẹ Việt

    ôi hôm nay e mới biết mn ạ mình hay cho bé ngậm vú giả đi ngủ lắm phải thay đổi ngay mới được :(
     
  4. glenndoman_vietnam

    glenndoman_vietnam Dr Belter Việt Nam

    Tham gia:
    18/5/2014
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Triết lý nuôi con 3 không của bà mẹ Việt

    Có nhiều mẹ cũng tưởng những thứ đó là vô hại như mn đấy. Mình đọc thấy hay nên chia sẻ cho mọi người biết và tránh, các mẹ có bài nào hay cũng post lên chia sẻ với mọi người nhé.
    Chúc bé nhà mn mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn nhé :D
     
  5. botgaia

    botgaia Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Triết lý nuôi con 3 không của bà mẹ Việt

    Đúng rồi, mình cũng như nhiều mẹ bỏ qua mối nguy này.
     
  6. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Triết lý nuôi con 3 không của bà mẹ Việt

    Bé nhà mình cũng hay ngậm bình sữa lắm nên cũng ít nói!
     
  7. evaland6868

    evaland6868 http://zokada.com

    Tham gia:
    12/3/2014
    Bài viết:
    1,598
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Triết lý nuôi con 3 không của bà mẹ Việt

    trc xã nhà e mua núm giả cho bé nhưng bé không chịu ngậm, bỉm thì 6 tháng, 7 tháng là e ko dùng nữa, nhưng vẫn cho bé nằm xe đẩy đi chơi :D
     

Chia sẻ trang này