Bệnh chốc lở là bệnh thường gặp ở trẻ em. Dù chỉ là bệnh ngoài da đơn giản nhưng nếu để lâu dài, nó có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, bệnh cần được phát hiện sớm và chữa kịp thời. Bài viết dưới đây sẽ thông tin đầy đủ về triệu chứng và phân loại các mức độ bệnh chốc lở ở trẻ để có biện pháp can thiệp phù hợp. Bệnh chốc lở là gì? Bệnh chốc lở là tình trạng nhiễm trùng ngoài da do vi khuẩn gồm tụ cầu và liên cầu gây ra. Trong đó, tụ cầu vàng là nguyên nhân của khoảng hơn 90% trường hợp bị chốc lở. Trên người bệnh, chốc lở rất dễ lây lan từ vị trí bị bệnh sang các vùng da lành khác. Ngoài ra, chốc cũng có thể lây sang người lành, nên bệnh còn được gọi là bệnh chốc lây. Do đó, phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là giữ vệ sinh sạch sẽ. Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi. Trong đó, trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo là đối tượng thường bị bệnh nhất. Triệu chứng của bệnh chốc lở Bệnh chốc lở thường có triệu chứng ban đầu là sốt, mệt mỏi, nổi hạch. Dấu hiệu trên da là những bóng nước hình tròn, dẹp. Theo dõi sẽ thấy sau vài giờ, bóng nước này đục dần, có mủ. Khi bóng vỡ ra, nó sẽ đóng vảy vàng. Ở những vị trí thương tổn có thể có dấu hiệu ngứa nhẹ hoặc có quầng đỏ bao quanh. Chốc lở là bệnh gây tổn thương ngoài da, có thể dễ nhầm lẫn sang một số bệnh da liễu khác như: nấm da, thủy đậu, zona,.... Vì vậy, mọi người cần chú ý những triệu chứng của bệnh chốc lở để có hướng điều trị cho phù hợp. Bệnh chốc lở thường không sốt, có thể xuất hiện hạch viêm do phản ứng miễn dịch của cơ thể. Gây ngứa ngáy, khó chịu cho người bệnh. Đầu tiên là việc xuất hiện các vết dát đỏ xung huyết. Ngay sau đó, bọng nước phát triện trên các vết dát đó. Hóa mủ nhanh sau vài giờ. Cuối cùng, bọng nước sẽ bị dập vỡ, đóng vảy tiết màu vàng nâu hoặc nâu nhạt. Khi bỏ lớp vảy đó đi sẽ xuất hiện vết trợt nông màu đỏ, bề mặt ẩm ướt. Vị trí thường gặp của bệnh chốc lở là ở mặt, cổ, tay, chân. Các bọng nước có thể tự lành sau 1-2 tuần. Tuy nhiên, nếu không được chăm sóc đúng cách, vi khuẩn vẫn đang cư trú dưới lớp da và khả năng tái phát lại bệnh là rất cao. Phân loại các mức độ của bệnh chốc lở ở trẻ em Trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh chốc mép. Vì thế, cha mẹ cần thường xuyên theo dõi các con, đặc biệt là vào mùa hè khi thời tiết nóng ẩm, tỷ lệ bị chốc mép càng gia tăng hơn. Dưới đây là 3 mức độ của bệnh chốc lở ở trẻ em. Chốc không có bọng nước: Thường nguyên nhân do cả liên cầu và tụ cầu vàng gây ra. Biểu hiện là việc xuất hiện các vết dát đỏ kèm theo các mụn nước nhỏ li ti. Đây là dạng chốc lở phổ biến nhất ở trẻ. Chốc bọng nước: Đây là khi tình trạng chốc lở đã nặng hơn. Lúc này các bọng nước lớn hơn, trông như bị phỏng, xung quanh có viền đỏ. Bên trong bóng nước có mủ và sẽ dễ bị vỡ. Cha mẹ cần lưu ý chăm sóc cẩn thận, tránh để con cào gãi hay va đập làm vỡ bọng nước, nhiễm trùng và tổn thương sâu hơn. Chốc loét: Đây là hình thái nặng nhất của chốc lở. Nguyên nhân có thể do một trong 2 loại liên cầu, tụ cầu hoặc có thể do cả 2 loại khuẩn này cùng gây ra. Vi khuẩn đã xấm lấn sâu vào tổ chức phía trong da. Nhiều chất lỏng hoặc lở loét chứa đầy mủ, dần trở thành những vết loét sâu, thường ở tay hoặc bàn chân. Lúc này, con cần được kết hợp các biện pháp điều trị lẫn chăm sóc khoa học để giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm như: hoại tử da, viêm cầu thận, nhiễm trùng máu,.... Chữa chốc lở cho trẻ như thế nào? Với trường hợp nhẹ Nên tắm rửa sạch sẽ cho trẻ, có thể pha loãng dung dịch sát khuẩn vào nước tắm. Nhẹ nhàng làm sạch vết chốc bằng các dung dịch sát khuẩn hiệu quả cao. Các vết chốc thường kèm theo cảm giác ngứa. Trẻ thường sờ, gãi vào vết chốc, làm vết chốc tổn thương nặng hơn, đồng thời làm lây mầm bệnh sang vùng da khác. Bởi vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý hướng dẫn khi trẻ và để ý, tránh cho trẻ chạm vào vết chốc. Sau 3-5 ngày vệ sinh vết chốc lở với các dung dịch kháng khuẩn mà tình trạng không tiến triển tốt, phụ huynh nên đưa trẻ tới cơ sở y tế để được chăm sóc tốt nhất. Với trường hợp nặng Một số thuốc điều trị bệnh chốc lở Với các tổn thương nặng hơn, bên cạnh các dung dịch rửa kháng khuẩn, bác sĩ sẽ cân nhắc việc sử dụng thuốc.Thuốc chữa chốc lở bao gồm các thuốc kháng sinh để diệt khuẩn và các thuốc giảm triệu chứng: Các thuốc kháng sinh có dạng kem bôi tại chỗ và dùng đường toàn thân. Kháng sinh toàn thân (đường uống, tiêm) chỉ được chỉ định trong các trường hợp tổn thương lan rộng, nặng, dai dẳng và có nguy cơ biến chứng viêm cầu thận cấp. Có thể dùng kháng sinh nhóm β-lactam, cephalosporin, macrolid, penicillin bán tổng hợp (ví dụ augmentin, erythromycin, cefixim…) Các thuốc làm giảm triệu chứng như thuốc kháng histamin giảm ngứa (phenergan, loratadin…) Việc dùng thuốc cho bệnh chốc cần tuân thủ theo hướng dẫn chữa của bác sĩ để có hiệu quả tốt nhất,.cũng như tránh nguy cơ kháng thuốc, giảm hiệu quả điều trị. Vai trò của dung dịch vệ sinh sát khuẩn trong phòng và chữa chốc lở Bệnh chốc lở có nguyên nhân do vi khuẩn và là bệnh ngoài da. Chính vì vậy, trong cả phòng và chữa, việc lựa chọn dung dịch sát khuẩn hiệu quả cao luôn đóng vai trò quan trọng. Với người bệnh đã bị chốc lở, dung dịch sát khuẩn giúp diệt khuẩn, vệ sinh khu vực bị tổn thương. Dung dịch sát khuẩn sẽ giúp ngăn ngừa bội nhiễm, giúp vết chốc lở nhanh lành. Đồng thời, sẽ làm giảm nguy cơ tái phát bệnh cho trẻ. Sử dụng Dizigone vệ sinh nhanh vết chốc lở Dung dịch sát khuẩn Dizigone được các bác sỹ chuyên khoa sử dụng thường xuyên cho bệnh nhân chốc lở. Dizigone có hiệu quả kháng khuẩn mạnh. Đây là dung dịch sát khuẩn thích hợp nhất cho các trường hợp tổn thương do nhiễm khuẩn. Dizigone có hiệu quả diệt khuẩn 100% chỉ trong vòng 30s (Được chứng minh bởi thử nghiệm của Quatest 1 – Bộ KHCN). Phổ diệt khuẩn của Dizigone rất rộng, bao trùm cả vi khuẩn, nấm - nguyên nhân gây chốc lở. Từ đó, giúp làm sạch, khử trùng nhanh, không làm tổn thương các tế bào lành, giúp kiểm soát vết chốc không lan rộng, nhanh chóng hồi phục. Dung dịch sát khuẩn Dizigone không màu, rất an toàn và dịu nhẹ. Dizigone cũng không gây đau xót khi vệ sinh khu vực tổn thương. Vì vậy, cha mẹ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng loại dung dịch này cho các em nhỏ. Hiệu quả chữa chốc cho trẻ nhỏ bằng dizigone Dizigone Nano Bạc giúp kháng khuẩn - tái tạo da - ngăn ngừa sẹo Khi các vết chốc đã đóng vảy, bắt đầu quá trình hổi phục da, cha mẹ nên cho con sử dụng kem dưỡng. Dizigone Nano bạc có thành phần chứ các phân tử bạc kích thước nano kết hợp với các thành phần tự nhiên như: tinh dầu tràm trà, lô hội, cúc La Mã,... có khả năng: Kháng khuẩn, giúp tiêu diệt triệt để vi khuẩn gây bệnh còn sót lại. Cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, giảm tình trạng bong tróc, ngứa ngáy. Thúc đẩy tái tạo tế bào da mới, hạn chế để lại sẹo. Bộ đôi sản phẩm Dizigone là giải pháp hữu hiệu trong quá trình điều trị chốc lở ở trẻ. Trên đây là những thông tin cần thiết liên quan đến bệnh chốc lở. Nếu còn bất cứ thông tin nào cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi theo số HOTLINE: 19009482 để được các chuyên gia tư vấn cụ thể.