3 tháng giữa: Triple Test Và Những Điều Cần Biết

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi PhamChihiro, 6/7/2017.

  1. PhamChihiro

    PhamChihiro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ngày nay, theo sự phát triển và yêu cầu xã hội mỗi gia đình đều mong muốn sinh ít con để nuôi dạy cho tốt. Vì vậy việc sinh được một đứa con khỏe mạnh phát triển bình thường càng ngày càng được quan tâm hơn. Sự tiến bộ về kĩ thuật xét nghiệm trước sinh cũng góp phần không nhỏ cho hoạt động sàng lọc này. Triple test là một trong những xét nghiệm được sử dụng phổ biến thời gian gần đây.​
    1. 1. Triple test là gì?
    • Test bộ 3 hay còn gọi là Triple Test là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện những nguy cơ thai nhi có bất thường trong giai đoạn 3 tháng giữa.Mục đích và ý nghĩa của xét nghiệm
    • Mục đích: Xét nghiệm Triple test cho phép xác định nguy cơ mắc các dị tật của: Hội chứng Down (thừa NST 21), hội chứng Trisomy 18 (thừa NST 18) và dị tật ống thần kinh.
    • Ý nghĩa của xét nghiệm: Xét nghiệm này không khẳng định thai nhi bình thường hay bất thường về các dị tật ở trên mà chỉ xác định nguy cơ thai nhi mắc các dị tật này là cao hay thấp. Một kết quả nguy cơ cao không có nghĩa là thai nhi có dị tật và ngược lại một kết quả nguy cơ thấp không khẳng định thai nhi bình thường.
    1. 2. Thời điểm làm Triple test: Tất cả các thai phụ có thai ở tuần thứ 15 đến tuần thứ 20, kết quả chính xác nhất ở tuần thứ 16 đến tuần thứ 18.
    2. 3. Đối tượng nên đi làm Triple test
    Tất cả các các sản phụ đều nên làm xét nghiệm sàng lọc Triple test. Những đối tượng sau thì cần lưu ý hơn:​
    • Tiền sử gia đình có người dị tật bẩm sinh.
    • Tuổi trên 35.
    • Đã từng sảy thai/ thai chết lưu không rõ nguyên nhân.
    • Đã từng mang thai/ sinh con có con dị tật di truyền.
    • Bị bệnh tiểu đường và có sử dụng Insulin.
    • Bị nhiễm virut trong thời kì mang thai.
    • Đang sử dụng thuốc hoặc các hóa chất có thể gây hại cho thai nhi.
    • Có tiếp xúc với phóng xạ liều cao.
    • Có biểu hiện hoặc nghi ngờ bất thường trên kết quả siêu âm.
    • Thai phụ đã kiểm tra Double test vào quý 1 của thai kì với thai có nguy cơ dị tật bẩm sinh ở mức ranh giới cần làm Triple test để đánh giá mức độ chính xác hơn.
    Tuy nhiên Triple test chỉ là một trong các xét nghiệm sàng lọc nhằm đánh gia nguy cơ dị tật bẩm sinh của thai nhi. Muốn đánh giá toàn thiện hơn cần có các quá trình theo dõi khác như siêu âm, chọc ối, Double test trước và sau đó.
    ____________________________________________________________​
    Nguốn: Suckhoe68.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi PhamChihiro
    Đang tải...


  2. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    cảm ơn chủ top :)
     

Chia sẻ trang này