Tro choi trong hoc duong

Thảo luận trong 'Học tập' bởi xuanthanhpham84, 20/9/2005.

  1. xuanthanhpham84

    xuanthanhpham84 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    cac me oi,em dang lam bai luan ve cac tro choi trong hoc duong(tu mau giao cho den sv dai hoc),cac me co kinh nghiem gi giup em voi nhe,em cam on nhieu nhieu :oops: :oops:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuanthanhpham84
    Đang tải...


  2. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn nên nói rõ hơn thì mọi người mới giúp được. Nếu chỉ ngắn gọn thế kia, thế nào cũng có người lầm tưởng bạn nhờ "giúp viết cả bài luận" đấy :lol: . Ở DD này nhiều anh chị có kinh nghiệm lắm.
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Trò chơi có 2 lĩnh vực :
    Lý thuyết : Tại sao nên cho trẻ chơi - trò chơi bổ dọc bổ ngửa thế nào...
    Thực hành : Các loại trò chơi : trong nhà, ngoài trời, trò chơi tĩnh, trò chơi động, trò chơi hai người, trò chơi tập thể.
    Ngoài ra trò chơi còn phải tuỳ vào lứa tuổi, mục đích nữa :
    Lứa tuổi MG - lứa tuổi cấp I - cấp II - Cấp III và cấp IV ( ĐH) Mỗi một lứa tuổi đều có cách chơi, thể loại trò chơi, mục đích chơi khác nhau.
    Mục đích : Chơi để học, chơi để chơi , chơi để ...quậy, chơi để nhớ, chơi để quên !
    Vì vậy nếu bạn làm 1 cuốn luận về trò chơi từ MG đến ĐH mà không xác định trong lĩnh vực nào, phạm vi nào thì chắc nó sẽ dầy độ 3-400 trang (14 X 20 cm ). Và làm xong thì bạn có quyền cho mình là ...tiến sĩ về trò chơi được rồi !
     
    architect thích bài này.
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Trò chơi có 2 lĩnh vực :
    Lý thuyết : Tại sao nên cho trẻ chơi - trò chơi bổ dọc bổ ngửa thế nào...
    Thực hành : Các loại trò chơi : trong nhà, ngoài trời, trò chơi tĩnh, trò chơi động, trò chơi hai người, trò chơi tập thể.
    Ngoài ra trò chơi còn phải tuỳ vào lứa tuổi, mục đích , nơi chốn nữa :
    Lứa tuổi MG - lứa tuổi cấp I - cấp II - Cấp III và cấp IV ( ĐH) Mỗi một lứa tuổi đều có cách chơi, thể loại trò chơi, mục đích chơi khác nhau.
    Mục đích : Chơi để học, chơi để chơi , chơi để ...quậy, chơi để nhớ, chơi để quên !
    Nơi chốn : Trò chơi ở thành thị, trò chơi ở nông thôn, trò chơi ở vùng núi, ở bãi biển, ở gia đình ...
    Vì vậy nếu bạn làm 1 cuốn luận về trò chơi từ MG đến ĐH mà không xác định trong lĩnh vực nào, phạm vi nào thì chắc nó sẽ dầy độ 3-400 trang (14 X 20 cm ). Và làm xong thì bạn có quyền cho mình là ...tiến sĩ về trò chơi được rồi !
     
    architect thích bài này.
  5. xuanthanhpham84

    xuanthanhpham84 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    em xin lỗi mọi người,lần trước hỏi mà không nói rõ.Em chỉ cần mọi người đóng góp cho em các trò chơi có thể ứng dụng trong các môn học đối với học sinh cấp 3 và các trò chơi cho sv học ngoại ngữ.Em sẽ lấy ý kiến của mọi người để tham khảo ạ.Mọi người giúp em với nhé!!!
     
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Tham khảo được mấy trò (nghĩ là) dùng được cho học sinh cấp III nên post lên cho em. Dùng không được thì đừng :axe: chị đấy :

    Xé báo:
    Luật chơi: mỗi đội cử ra 1 đôi nam nữ đứng trên một tờ báo, trong vòng 1 phút đôi nào xé được tờ báo sao cho diện tích còn lại trên chân hai người còn lại nhỏ nhất sẽ thắng. Lưu ý người chơi cho chân ra ngoài sẽ bị phạm luật.
    Chuẩn bị: - Báo, đồng hồ bấm giờ,

    Nhặt táo:
    Luật chơi: mỗi đội cử 1 người tham gia nhặt táo đựng trong chậu nước. Mỗi người phải nhặt được ít nhất 3 quả táo. Đôi nào nhặt nhanh nhất sẽ thắng. Yêu cầu người chơi chắp tay sau lưng (không được dùng tay nhặt bóng). Mỗi đội có thể cử một trợ lý để cầm giúp số táo đã nhặt được.
    Chuẩn bị: - 12 quả Táo, chậu, nước, đồng hồ bấm giờ

    Vật tay:
    Luật chơi: mỗi đội cử 1 nam, 1 nữ tham gia đấu vật tay. Tùy địa điểm có thể nằm sấp vật tay hoặc ngồi vật tay trên bàn. Team A đấu với Team B, Team C đấu với Team D. Sau đó nữ nghỉ, nam nhất trận 1 sẽ đấu với nhất trận 2 để tranh giải nhất nhì. Nhì trận 1 đấu với nhì trận 2 để tranh giải 3-4.
    Chuẩn bị: Không

    Nối áo:
    Luật chơi: toàn đội tìm cách nối tất cả những thứ gì mặc trên người (áo, quần, mũ, khăn …) nối lại thành một sợi dây. Trong thời gian 5 phút đội nào nối được đoạn dây dài nhất sẽ thắng.
    Chuẩn bị: đồng hồ bấm giờ

    Ném trứng:
    Luật chơi: Nam ném trứng cho nữ đỡ với khoảng cách xa dần, đội nào đứng cách xa nhất mà vẫn đỡ được trứng lành lặn sẽ thắng.
    Chuẩn bị: 30 quả trứng cho cả 2 trò.

    Trò chơi dưới nước “Đưa em sang sông”
    Luật chơi: Mổi đội cử 2 nam, 2 nữ. 2 nữ sẽ đứng ở một đầu bể bơi (chiều ngang bể) chờ 2 anh lần lượt bế từng cô sang bên kia bờ. Đội nào nhanh nhất sẽ thắng.
    Chuẩn bị: Đồng hồ bấm giờ.
     
    architect thích bài này.
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Tham khảo được mấy trò (nghĩ là) dùng được cho học sinh cấp III nên post lên cho em. Dùng không được thì đừng :axe: chị đấy :

    Xé báo:
    Luật chơi: mỗi đội cử ra 1 đôi nam nữ đứng trên một tờ báo, trong vòng 1 phút đôi nào xé được tờ báo sao cho diện tích còn lại trên chân hai người còn lại nhỏ nhất sẽ thắng. Lưu ý người chơi cho chân ra ngoài sẽ bị phạm luật.
    Chuẩn bị: - Báo, đồng hồ bấm giờ,

    Nhặt táo:
    Luật chơi: mỗi đội cử 1 người tham gia nhặt táo đựng trong chậu nước. Mỗi người phải nhặt được ít nhất 3 quả táo. Đôi nào nhặt nhanh nhất sẽ thắng. Yêu cầu người chơi chắp tay sau lưng (không được dùng tay nhặt bóng). Mỗi đội có thể cử một trợ lý để cầm giúp số táo đã nhặt được.
    Chuẩn bị: - 12 quả Táo, chậu, nước, đồng hồ bấm giờ

    Vật tay:
    Luật chơi: mỗi đội cử 1 nam, 1 nữ tham gia đấu vật tay. Tùy địa điểm có thể nằm sấp vật tay hoặc ngồi vật tay trên bàn. Team A đấu với Team B, Team C đấu với Team D. Sau đó nữ nghỉ, nam nhất trận 1 sẽ đấu với nhất trận 2 để tranh giải nhất nhì. Nhì trận 1 đấu với nhì trận 2 để tranh giải 3-4.
    Chuẩn bị: Không

    Nối áo:
    Luật chơi: toàn đội tìm cách nối tất cả những thứ gì mặc trên người (áo, quần, mũ, khăn …) nối lại thành một sợi dây. Trong thời gian 5 phút đội nào nối được đoạn dây dài nhất sẽ thắng.
    Chuẩn bị: đồng hồ bấm giờ

    Ném trứng:
    Luật chơi: Nam ném trứng cho nữ đỡ với khoảng cách xa dần, đội nào đứng cách xa nhất mà vẫn đỡ được trứng lành lặn sẽ thắng.
    Chuẩn bị: 30 quả trứng cho cả 2 trò.

    Trò chơi dưới nước “Đưa em sang sông”
    Luật chơi: Mổi đội cử 2 nam, 2 nữ. 2 nữ sẽ đứng ở một đầu bể bơi (chiều ngang bể) chờ 2 anh lần lượt bế từng cô sang bên kia bờ. Đội nào nhanh nhất sẽ thắng.
    Chuẩn bị: Đồng hồ bấm giờ.
     
    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này