Làm cha mẹ không dễ dàng, ngược lại đòi hỏi phụ huynh phải tận lực 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Nếu muốn con mình trở thành em bé tuyệt vời, hãy tránh những sai lầm nghiêm trọng dưới đây khi trò chuyện với con. 1. Rầy la Mỗi sáng bạn có phải nhắc nhở con mình cố gắng tập trung và kết thúc bữa sáng của bé? Rất nhiều phụ huynh phải trải qua quãng thời gian dài mệt mỏi và thậm chí khủng hoảng về chuyện ăn uống của con và họ luôn rầy la con về việc ăn uống. Tuy nhiên, thực tế thì rầy la con cái không phải là một phương pháp tích cực. Khi rầy la, chúng ta có thể khiến trẻ làm điều ngược lại và ngầm khiến trẻ hiểu rằng chúng sẽ lại bị nhắc nhở. Cách chúng ta theo dõi từng ly từng tý việc con làm đôi khi là không cần thiết. 2. Trả lời quá vắn tắt Một sai lầm nghiêm trọng và khá khó chịu mà nhiều cha mẹ phạm phải là buộc trẻ phải tuân theo điều gì đó đơn giản bởi vì bố mẹ đã nói thế. Nói với con những câu như “bởi vì bố/mẹ đã nói thế” không giúp trẻ hiểu được “tại sao”, không làm trẻ hiểu được nguyên nhân của vấn đề mà chỉ hàm ý là “bố/mẹ đang bảo con phải làm gì”. Điều đó cho thấy sự thiếu tôn trọng của cha mẹ dành cho trẻ trong khi thực tế thì sự tôn trọng đó là rất cần thiết đối với trẻ. Chính vì thế, hãy dành thời gian để giải thích cho con hiểu tại sao bạn lại yêu cầu con làm điều gì đó và chỉ dùng giọng nói nghiêm khắc khi thực sự cần thiết. 3. Coi nhẹ trẻ Thực tế thì trẻ em thông minh hơn người lớn tưởng. Bạn không cần phải dùng “giọng trẻ con” hoặc lựa chọn những từ quá đơn giản khi nói chuyện với bé để chúng lắng nghe bạn. Trẻ em học hỏi bằng cách lắng nghe người khác nói chuyện. Việc bạn cố đơn giản hóa một cách không cần thiết thể hiện rằng bạn đang coi nhẹ trẻ. 4. Luôn bận rộn làm gì đó Trẻ thích được cảm thấy rằng mình quan trọng. Để trẻ biết điều đó cũng là điều vô cùng cần thiết. Nếu bạn đang nói chuyện với con thì hãy bỏ điện thoại xuống và thực sự lắng nghe những gì con nói. 5. Nói quá nhiều Nghiên cứu đã chỉ ra rằng não bộ của người trung bình chỉ có thể “tiêu hóa” được 5 đến 9 vấn đề cùng một lúc. Đó là lý do chính vì sao trẻ em có vẻ không lắng nghe hoặc hay quên khi chúng ta nói quá nhiều mỗi khi đưa ra các hướng dẫn cho trẻ. Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu cha mẹ tách mọi việc ra để giải thích và cho trẻ những hướng dẫn đơn giản. 6. Trách móc Nếu bạn đang cố gắng khuyến khích trẻ thu dọn đồ chơi hoặc chuẩn bị sẵn sàng để đi siêu thị thì hãy cố gắng tránh sử dụng giọng nói mang tính trách móc. Trẻ em không được sinh ra với sự thấu cảm có sẵn cho nên trẻ học điều đó qua cách bố mẹ thể hiện nó. Đó là lý do vì sao việc trách móc trẻ để thể hiện “quan điểm của bạn” sẽ không phải là một biện pháp hiệu quả. 7. Đe dọa Mục tiêu của chúng ta trong quá trình giáo dục và nuôi dưỡng trẻ là tạo nên những con người biết tự mình suy nghĩ chứ không phải là chỉ biết làm theo. Đe dọa để trẻ làm điều gì đó có thể gây tổn thương đến lòng tự trọng của trẻ và điều đó khá nguy hiểm. Thực tế là hành động này có thể làm lung lay nền tảng an toàn và hạnh phúc mà bạn muốn mang lại cho trẻ.
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách Nhiều khi đi làm về, con vặn hỏi nhiều thứ quá nên đôi khi cứ bực mình, cáu gắt. Mắng con xong nghĩ lại thấy thương quá.
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách Mình nghe sếp kể lại câu chuyện như này: Chị đi làm về, Su Su đang dỗi bà nội nên khóc, sau vài câu khuyên con không được chị quát con " mẹ không chơi với con nữa, bực mình quá". rồi một hôm, chị và chồng to tiếng, chị khóc. Lúc đó bé Su quát vào mặt mẹ " bực mình quá" Trẻ nhỏ chưa biết gì nhiều, mọi hành động của các con là học của mình các mẹ ah vậy nên, hãy đặt địa vị mình vào con trẻ để con phát triển tốt nhất.
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách Con mình rất lười ăn, và ăn chậm lắm. Nhiều khi quát con thậm chí là đánh con vì tội lười ăn và ăn chậm. Mặc dù biết là không nên nhiều khi con khóc mẹ cũng khoc
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách cảm ơn bài viết hữu ích của chủ top, em đang hồi hộp chào đón con yêu chào đời để dạy dỗ
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách Chúc mừng chị nhé, em cũng muốn có bé quá. mà chị ơi, sếp em bảo hồi cháu còn ở trogn bụng, chị ấy hay cho nghe nhạc tiếng anh, hình như vì thế mà sau này nó có năng khiếu tiếng anh. C thử cho bé nghe xem thế nào
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách Bây giờ bọn trẻ thông minh lắm. mà mình làm không khéo là bé sẽ giận, nếu cư xử không khéo cũng mất con lúc nào ko biết.
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách Bằng cách nào đó, chúng ta phải là người chỉ đường cho con đi chứ không bắt con đi theo đường mình vạch sẵn. Nhưng ko thể chiều con quá được.
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách Thương con thì thương con thật, nhưng mà em thấy mấy mẹ thường ko thể chịu được sự bướng bỉnh của con.
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách nh khi gái nhà mình nói nh khiến mình căng thẳng nhưng mình kìm chế k mắng.Bù lại k nghe lời sai k sửa lỗi xin lỗi mẹ thì mình cho cái roi
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách Dạy con phải đúng cách nếu chúng ta cứ quát tháo nộ nạt thì chỉ tổ phản tác dụng thôi các mẹ ạ.Con nhà mình nói nhỏ nói nhẹ thì vâng lời lắm chứ mà mắng nó là nó càng lì ra.Tùy theo tính cách của từng đứa trẻ mà ta có phương pháp dạy riêng các mẹ nó nhé!
Ðề: Trò chuyện với con đúng cách mình thấy nhiều lúc mệt mỏi con hỏi nhưng mà toàn hỏi zowj nên cũng bực