Trở thành cha mẹ tốt

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi support, 10/5/2011.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    [​IMG]

    Không chỉ có một cách đúng để nuôi dạy trẻ và cũng không có cái gì khẳng định rằng bạn là bậc cha mẹ hoàn hảo hay con bạn là đứa trẻ hoàn hảo. Do vậy chúng tôi chỉ đưa ra vài lời khuyên để giúp các bậc cha mẹ có thể cho con mình sự phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc:

    • Thể hiện sự yêu thương. Hàng ngày nên nói với con “Cha/mẹ yêu con, Con là món quà đặc biệt của cha/mẹ”. Hãy ôm và hôm con thật nhiều.

    • Lắng nghe khi con trẻ nói. Lắng nghe con trẻ nói sẽ khiến cho các con thấy rằng chúng rất quan trọng và cha mẹ thực sự thích thú với những gì chúng đang nói.

    • Tạo cho con cảm giác an toàn. An ủi con khi con hoảng sợ. Hãy cho con thấy là cha mẹ đang bảo vệ con.

    • Sắp xếp thứ tự trong cuộc sống. Giữ lịch sinh hoạt hàng ngày cho trẻ như lịch ăn, tắm và giờ ngủ. Nếu cha mẹ muốn thay đổi lịch nên thông báo trước với con về việc này để con có cảm giác tôn trọng.

    • Khen ngợi trẻ. Khi trẻ học hỏi được điều gì mới mẻ hay có những cử chỉ hành vi đẹp, cha mẹ nên nói cho con biết rằng cha mẹ tự hào về con.

    • Phê bình những hành vi cử chỉ chứ không chỉ trích con. Khi con bạn mắc lỗi, đừng nói “Con tệ quá” mà thay vào đó hãy giải thích để con thấy con đã làm gì sai. Ví dụ cha mẹ có thể nói “Chạy ra đường mà không quan sát là không an toàn” sau đó nói với trẻ theo cách khác như “Trước hết con nên nhìn trước nhìn sau ”.

    • Hãy kiên định. Những quy định của cha mẹ này không giống những quy định mà cha mẹ khác đề ra cho con cái mình nhưng những quy định đó cần phải rõ ràng và nhất quán (Kiên định có nghĩa là mọi quy định phải giống nhau mọi lúc). Nếu hai bậc cha mẹ cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ thì họ nên sử dụng những quy định giống nhau. Đồng thời phải đảm bảo là con trẻ và họ hàng biết (và tuân thủ) luật trong gia đình bạn.

    • Giành thời gian với con trẻ. Làm mọi việc cùng nhau như đọc sách, đi dạo , chơi đùa hay lau dọn nhà cửa. Trẻ mong muốn nhất là có được sự chú ý của cha mẹ. Những hành vi xấu thường là thử thách để có được sự chú ý của cha mẹ.

    Bài dịch từ nguồn: Raising Children Network
    Người dịch :nick Chuongaz
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trở thành cha mẹ tốt

    Có lẽ trong hoàn cảnh hiện nay, thì để thể hiện lòng yêu thương con chỉ cần một yêu cầu đơn giản ( nhưng sẽ rất khó thực hiện ! ) Đó là đừng ép con học để trở thành một "thần đồng phát triển toàn diện" !
    Những bậc cha mẹ có điều kiện về kinh tế và cả những vị "đi cày để có tiền cho con đi học" đều nghĩ rằng việc buộc con học ngoại ngữ, vi tính, nhạc, hoạ và cả kỹ năng sống là điều cần thiết cho sự thành công của con sau này. Nhưng thực ra, ẩn chứa đằng sau cái tư tưởng "có vẻ yêu thương" ấy là một vô thức của mặc cảm tự ti ! là một ẩn ức của một quá khứ "kém anh - kém chị" là một nỗi niềm của những mơ ước hơn người, mà chính họ - những bậc cha mẹ "yêu con" đó đã "giải toả" bằng cách vung tiền ra cho con học hết cái này đến cái khác - để rồi sau đó , hồ hởi phấn khởi đi khoe "gà" của mình với mọi người để mong đón nhận những ánh mắt ganh tỵ của "con mẹ hàng xóm" "cái gã đồng nghiệp".
    Chúng ta than thở và phê phán về việc trẻ em ngày nay thiếu sân chơi - Nhưng có cần thiết phải mở ra nhiều "sân chơi" mà trẻ con đến đó cũng chỉ là để học ! Ngay cả khi đến hè - tại sao lại nở rộ các dịch vụ "học hè" ? Ngay cả những hoạt động như các "trại hè" hay "học kỳ quân đội" tưởng chừng là để cho trẻ em được thoả chí chơi đùa - cũng chỉ là những lớp học "trá hình" tại sao lại phải làm như vậy ?
    Một đời người 5 - 7 chục năm, mà tuổi thơ chỉ có gần 10 năm, vậy mà lũ chúng ta, những người lớn - những bậc cha mẹ "đầy tâm huyết" "đầy tài năng" và "đầy quyền lực" vẫn "nhân danh tương lai con em chúng ta" để tước bỏ - để "đánh cắp" những niềm vui nho nhỏ của chính con cái mình ! Mà điều mỉa mai nhất là hằng ngày, chúng ta vẫn lướt web, vẫn chat chit - vẫn đọc không sót một bài viết nào về "kỹ năng làm cha mẹ" để rồi sau khi vui vẻ đi uống cà phê trong giờ làm việc - lại về nhà, vận dụng 10 thành công lực buộc đứa trẻ vừa đi "cày" cả buổi ở nhà trường - về nhà lại tiếp tục ngồi vào bàn học ! Tại sao lại phải làm như vậy ?
    Để làm cha mẹ tốt - không chỉ là giành thời gian cho con, đi chơi với con, và cũng không cần "quan tâm đến con" theo kiểu "con phải ngoan ngoãn học hành cho nên người" mà đó là hãy để cho con cái được là chính mình - được sống với những niềm vui của tuổi thơ - những điều rồi sẽ qua đi không bao giờ trở lại !
     
    binyeu11bill_phuc thích.
  3. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,996
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trở thành cha mẹ tốt

    Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh, giờ đây con trẻ của chúng ta bị ép học nhiều quá....học mọi lúc mọi nơi, học vì sự kỳ vọng của bố mẹ.
     

Chia sẻ trang này