Trò vận động có thể chơi ngay trong nhà cho trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi methaonguyen177284, 31/3/2015.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Đây là một trò chơi vận động vô cùng đơn giản bố mẹ có thể cùng chơi với con cả ở trong nhà và ngoài trời đều rất thú vị.

    “Nguyên liệu” của trò chơi này rất đơn giản: 6 đường thẳng song song với nhau.

    Nếu đi chơi ngoài trời, bố mẹ có thể chuẩn bị phấn trắng hoặc phấn màu, vẽ 6 đường thẳng song song với nhau, khoảng cách giữa các đường thẳng tùy thuộc vào độ tuổi của bé (khoảng một bước chân của trẻ).

    Nếu chơi ở trong nhà, bạn có thể dùng băng dính màu sắc cắt thành các đường thẳng rồi dán lên sàn nhà.

    Với 6 đường thẳng này, bố mẹ có thể cùng con chơi với con 5 trò chơi cực kì vui nhộn dưới đây. Các trò chơi vừa mang lại tiếng cười, vừa giúp trẻ vận động lành mạnh, phát triển thể chất là chiều cao.

    1. Nhảy

    Có rất nhiều kiểu nhảy xa bố mẹ có thể hướng dẫn con:

    - Nhảy từ đường thẳng này tới đường thẳng khác.

    - Nhảy hết sức từ một đường thẳng xem con có thể nhảy xa bao nhiêu. (Đối với trẻ lớn, bố mẹ nên khuyến khích con dùng thước đo khoảng cách mình nhảy được và so sánh với các bạn khác).

    - Nhảy cách một đường thẳng.

    Bạn có thể hướng dẫn con nhảy dẫm chân lên đường thẳng hoặc nhảy vào giữa các đường thẳng để giúp con học cách định vị không gian.

    2. Nhảy giật lùi

    Cách chơi như trò 1 chỉ khác là để con nhảy lùi lại.

    [​IMG]

    3. Nhảy bằng một chân

    Nhảy bằng một chân (nhảy lò cò) là một trong những hoạt động giúp trẻ rèn luyện khả năng giữ thăng bằng. Khi nhảy bằng một chân, có thể con sẽ không nhảy được xa, nhưng hãy khuyến khích con, thậm chí bạn có thể cầm tay bé nếu bé cần giúp đỡ để tự tin với những bước nhảy đầu tiên hơn.

    [​IMG]
    4. Xoạc chân và rướn người

    Bắt đầu trò chơi bằng cách đặt một bàn chân ở vạch đầu tiên, sau đó cố gắng xem con có thể xoạc chân đến vạch nào trong khi vẫn giữ chân kia ở vạch đầu tiên. (Đối với trẻ lớn, bố mẹ nên khuyến khích con dùng thước đo khoảng cách mình xoạc được và so sánh với các bạn khác).

    [​IMG]
    Ngoài trò xoạc chân, con có thể chơi trò rướn người cũng rất thú vị. Bố mẹ hãy hướng dẫn con nằm sấp, đặt hai đầu bàn chân trên vạch đầu tiên rồi rướn dần người lên phía trước bằng lòng bàn tay để xem con có thể rướn người chạm tới vạch thứ mấy.

    [​IMG]

    5. Đo chiều cao

    Thay vì cách đứng đo chiều cao quen thuộc. Bé có thể nằm xuống để xem mình đã cao được bao nhiêu rồi. Các bé lớn nên được khuyến khích ghi chép lại chiều cao của mình để so sánh với các bạn, còn các bé ít tuổi hơn thì chỉ cần được nằm ườn ra sàn để xem mình cao lớn thế nào là cũng đủ vui vẻ lắm rồi.

    [​IMG]

    Chúc bố mẹ và các bé chơi thật vui, thật khỏe!

    Nguồn: Trí Thức Trẻ/ VietNamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. tapulisu

    tapulisu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/12/2014
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    hay quá, tối về áp dụng luôn.
     
  3. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Thanks chủ top,nhà chật mà áp dụng mấy cái này thì tốt quá
     

Chia sẻ trang này