Bạn luôn tạo điều kiện cho con có được một môi trường học tiếng Anh tốt nhất. Thế nhưng bé nhà bạn lại luôn rơi vào trong tình trạng không thể tiến bộ được với môn tiếng Anh Đây có lẽ là thắc mắc, băn khoăn của không ít phụ huynh. Vậy nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bố các mẹ nguyên nhân dẫn tới việc bé học mãi nhưng vẫn không giỏi tiếng Anh và cách khắc phục Quá coi trọng ngữ pháp Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, nhiều người cứ nghĩ rằng khởi đầu cho bé học thật tốt ngữ pháp rồi sau này bé sẽ tự nói tốt, tự giao tiếp tốt được thôi Nhưng hãy hồi tưởng lại khi bạn bắt đầu học nói bố mẹ bạn đã dạy bạn như thế nào? Việc đầu tiên bạn làm chính là nghe và bắt chước theo những gì mà bố mẹ nói. Với đứa trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Anh, bạn không thể dạy chúng đây là chủ ngữ, đây là vị ngữ con phải sắp xếp câu như thế này, thế kia được đúng không? Những khái niệm này hoàn toàn xa lạ với con Vậy nên khi bắt đầu để con học tiếng Anh hãy để con nghe thật nhiều, để con được “tắm”mình trong môi trường tiếng Anh rồi bắt chước lại theo những gì con nghe được, quan sát được. Dần dần mới học tập tới những kỹ năng khác Không học ngữ pháp Thế nhưng không vì vậy mà coi thường ngữ pháp được, đến một thời điểm thích hợp nên bắt đầu để con biết tới các cấu trúc ngữ pháp, từ đơn giản đến phức tạp. Để con có thể nắm vững ngữ pháp mới có thể hiểu được về ngôn ngữ và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất trong quá trình con giao tiếp hoặc viết bằng tiếp Anh Học tập một cách thực dụng, hình thức chỉ là để chống đối với việc thi cử Đáng sợ nhất trong việc học không chỉ đối với môn tiếng Anh mà với bất kì môn học nào khác chính là lối học chống đối, hình thức, học chỉ để đối phó với việc thi cử. Bố mẹ nên thường xuyên đả thông tư tưởng cho con, để con hiểu lợi ích của việc học thực chất là để con hiểu vấn đề, hiểu tường tận, rõ ràng để rồi có thể ứng dụng được nó vào trong cuộc sống chứ không phải chỉ là để học cốt là để lấy điểm cao mà không hiểu một chút gì Không có sự kiên trì Việc học tập không thu được kết quả dễ dẫn tới mất kiên trì, mất hứng học. Điều này người lớn còn dễ gặp phải chứ đừng nói gì tới trẻ nhỏ. Vậy nên bố mẹ trong trường hợp này phải đóng vai trò là những chuyên gia tâm lý. Thường xuyên dõi theo việc học cũng như tâm lý của con. Nếu như thấy có biểu hiện của chán nản, không có hứng thú với việc học thì nên sốc lại tinh thần cho con. Để con biết được vẫn luôn có bố mẹ quan tâm để mà cố gắng hơn.Nếu như cần thiết thì nên đưa ra các phương án, các phương pháp giúp tăng sự hứng thú đối với việc học của con Không có phương pháp học tập bài bản và hệ thống Đây có lẽ là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới tình trạng bé học mãi mà vẫn không giỏi tiếng Anh được. Học tập phải có phương pháp bài bản và có hệ thống thì mới có thể tiến bộ được.Bởi vậy hãy lựa chọn cho con một trung tâm tiếng Anh có uy tín và chất lượng để con được học tập, được trải nghiệm trong một môi trường tiếng Anh chuẩn nhất.Hơn thế được học tập cùng với những bạn bè cùng trang lứa, được giao tiếp, tiếp xúc với giáo viên bản ngữ sẽ khiến cho bé gặt hái được những thành tích tốt hơn trong việc học tiếng Anh