Cô bạn em dẫn chương trình thời sự tiếng Anh DTHinh HP có giải đáp thắc mắc của em về việc học TAnh: muốn học giỏi nhất là phải tự học. Các bác thấy thế nào ah? Em có nên tham gia các lớp học thêm do các thầy cô tổ chức tại nhà? Tham gia vào trung tâm uy tín? Hay ở nhà ôm sách vở tự học?
Đôi lời thảo luận: - Đúng, cách tốt nhất là tự học. - Cách tốt thứ 2 là đến một trung tâm nào mà có nhiều người thật sự muốn học Mình bắt đầu học E đc 13 năm, khi học đại học cơ. 13 năm mình không tham gia một trung tâm nào nhưng gần đây mình đã quyết định đến học ở language link và thấy là ĐÁNG LẼ MÌNH NÊN ĐẦU TƯ HỌC Ở ĐÂY SỚM HƠN. thật sự là đến language link, tốn nhiều tiền một chút mới thấy là nhiều người thật sự muốn học chứ không phải đi chơi. sau nhiều năm tự học thì E. của mình cũng là dạng tốt nhưng để đạt đến một trình độ nao đó thì phải có hướng dẫn. Việc tự học cũng tùy người, họ có đủ quyết tâm và có phương pháp học không.
Cám ơn bác đã chia sẻ. Em chưa biết Language Link học ntn nhưng có lẽ đầu tư vào chỗ tử tế như thế cũng đáng đồng tiền bát gạo bác nhỉ
Theo em thì mọi người nên tìm 1 khóa học, có môi trường để mình giao tiếp vì bao giờ nghe giảng cũng nhớ lâu hơn là ngồi tự học. Còn đã là ngoại ngữ thì phải chăm, kiên trì, ngày nào cũng phải học chứ ko theo cái kiểu hứng lên cả tuần ko học rồi tự dưng cuối tuần ngồi từ sáng đến tối để nhồi nhét, học như thế ko bao giờ tiến bộ được. - Bây giờ các lớp học với người bản xứ là ưa chuộng, ko quá đắt, chủ yếu là open talk nhưng khi giao tiếp theo topic họ sẽ sửa sai ngữ pháp luôn cho mình. - Tự học ở nhà thì trên máy gác hết file nhạc đi . Mở chương trình VOA, BBC mà nghe, lúc làm bếp cũng nghe ko cần chăm chú. - Xem phim phụ đề tiếng anh (phim mỹ or Anh nhé, chứ Hàn Quốc thì ko ăn thua đâu ) cũng là cách học tiếng anh khá ổn, bạn em học theo cách này mà tiếng anh tốt lắm. - Quan trọng nữa là phát âm, phát âm ko chuẩn thì nghe làm sao tốt được. Tìm ngay 1 lớp học ngữ âm, hoặc có các video trên mạng có dạy. -Lúc nào rảnh thì đọc truyện, báo, đọc ông ổng lên, càng to càng tốt như thế cho cái mouth dẻo khi nói . Cuối cùng là các chị xem lại 7 rules học tiếng anh của A.J Hoge để rõ phương pháp học tiếng anh hiệu quả.
Em chia sẻ vài link học rất hữu ích: 1. 7 rules học tiếng anh hiệu quả ( bên WTT có 1 topic khá sôi nổi) http://effortlessenglish.com/ 2. Video dạy phát âm, rất hay http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html 3. Nghe truyện qua video http://www.englishthroughstories.com/scripts/scripts.html
sorry em hơi ngu 1 tí. 7 rules học tiếng Anh là bài hướng dẫn pp học hay đây là bài luyện nghe nói luôn. em nghe chẳng hiểu dc, nhưng tạm hiểu là nó nói về cách học nhanh và dễ dàng
Chác bác cũng khá tiếng Anh lém hả? Hik, đôi khi mình thiếu quyết tâm lại nhạc nhẽo, quên cả tiếng Anh.
Tớ cũng ủng hộ việc tự học tiếng Anh. Tuy nhiên cũng phải tính đến nhiều yếu tố khác khi bàn đến việc này. Hiệu quả nhất là khi bạn có mục tiêu cụ thể, ví dụ như quyết tâm kiếm điểm IELTS để đi du học, quyết tâm nghe nói tốt để có công việc tốt, ... Lúc đó học rất nhanh và hiệu quả, kể cả tự học lẫn đi học thêm bên ngoài. Nếu chưa có mục tiêu cụ thể, bạn cứ túc tắc học ngữ pháp và từ vựng. Mỗi ngày cứ đều đặn in ra một bài báo tiếng Anh trên các website kiểu như BBC, rồi đọc và tra từ với tốc độ đẩy nhanh dần. Cứ thế đến lúc có mục tiêu cụ thể rồi thì học nhanh lắm vì nền đã tốt rồi.
Mình làm kế toán cũng muốn học tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh giao tiếp để có công việc tốt hơn. Nhưng dạo này bận quá chẳng có thời gian nữa, quyết tâm lắm mà vẫn chưa học được. Các mẹ giỏi tiếng Anh vào share kinh nghiệm nhé.
Em nghĩ nếu mà tự học được thì thời gian nghỉ sinh em bé cũng tốt đấy. Vừa chăm bé vừa bổ sung được kiến thức.
Bạn có thể tự học tại đây: www.lophoc24h.com Thi thử TOEIC miễn phí: http://lophoc24h.com/home/preview.asp?testid=151
Mình cũng đã tự học nhiều và không muốn bỏ nhiều tiền túi để học tiếng anh. Mình nghĩ toán, lý , hóa khó thế mà mình còn học giỏi chẳng nhẽ tiếng anh lại không học được. Loay hoay tự học mãi thì phần nghe đọc có vẻ khá ổn, ngữ pháp làm bài trắc nghiệm tốt nhưng phần nói thì đúng là vẫn kém, viết cũng kém. Nên cuối cùng mìn cũng phải bỏ xiền đầu tư đi học tiếng anh, học một lớp của ACET sau đó học thêm ngoài một lớp nữa rồi thi IELTS. Nhưng công nhận đi học vẫn hơn thật. lớp có nhiều em trẻ nói tiếng anh hay thật, các em ấy học tiếng anh với người nước ngoài từ bé nên tiếng anh đúng là giỏi thật, Đi học mới thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Đúng là vẫn cần tự học nhưng đi học ngoại ngữ theo mình cũng là rất nên. Ví dụ như học viết chẳng hạn ở nhà có tuần nào chăm viết như trâu cả chục bài sau đó đến cả tháng chả viết bài nào , mà viết xong cũng chả có ai check cho. Đi học thì tuần nào cũng viết, sửa nên tiếng anh cứ cải thiện dần dần. Nói cũng như thế.
Mình cũng đã tự học nhiều và không muốn bỏ nhiều tiền túi để học tiếng anh. Mình nghĩ toán, lý , hóa khó thế mà mình còn học giỏi chẳng nhẽ tiếng anh lại không học được. Loay hoay tự học mãi thì phần nghe đọc có vẻ khá ổn, ngữ pháp làm bài trắc nghiệm tốt nhưng phần nói thì đúng là vẫn kém, viết cũng kém. Nên cuối cùng mìn cũng phải bỏ xiền đầu tư đi học tiếng anh, học một lớp của ACET sau đó học thêm ngoài một lớp nữa rồi thi IELTS. Nhưng công nhận đi học vẫn hơn thật. lớp có nhiều em trẻ nói tiếng anh hay thật, các em ấy học tiếng anh với người nước ngoài từ bé nên tiếng anh đúng là giỏi thật, Đi học mới thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Đúng là vẫn cần tự học nhưng đi học ngoại ngữ theo mình cũng là rất nên. Ví dụ như học viết chẳng hạn ở nhà có tuần nào chăm viết như trâu cả chục bài sau đó đến cả tháng chả viết bài nào , mà viết xong cũng chả có ai check cho. Đi học thì tuần nào cũng viết, sửa nên tiếng anh cứ cải thiện dần dần. Nói cũng như thế.
em thấy tự học là rất cần thiết, nhất là khi mình học ngoại ngữ. Nhưng mà học theo nhóm hoặc học ở lớp, có người giảng và thảo luận cũng thì dễ vào hơn nhiều ạ. Nghe thì luyện nghe VOA lúc mới học, nghe không cần hiểu hết , dần dần sẽ quen tai, nghe được nhiều lắm ạ, rồi nhớ take note. Nghe tiến bộ rôi thì tập nghe BBC vì BBC nhanh hơn nhiều. Hì, em học chuyên ngành TA, thấy các chị thảo luận cũng muốn đóng góp 1 ít.
em cũng muốn tự học,bao lần quyết tâm rồi lại đâu vào đấy,tại mình không tự giác ,lười quá hay sao í.Em thấy học phải có bạn bè,hoặc theo nhóm thì mới có tinh thần tự giác được
Em xin chia sẻ với các bác một kinh nghiệm nhỏl. Theo em Tiếng Anh trước hết là cần phải được học một cách căn bản đã, có một khung tương đối vững rồi thì tự học sẽ rất tốt, thứ hai là phải thực sự đam mê thì mới tiến sâu được. Em chỉ nói đơn giản thời gian rỗi của người đi làm rất ít cố gắng lắm tuần 3-5 h cho tiếng Anh đã là tốt lăm, mà thời giờ ít ỏi đó toàn là những lúc đã mệt mỏi vì vậy chỉ có đam mê mỗi ngày một chút thì mới giúp mình học được lúc đó. Thực ra với người đi làm mình nên đặt mục tiêu thực tế chút là môi trường công việc mình là gì sẽ phải tiếp xúc với loại tiếng Anh gì và cố gắng nắm cho vững trong phạm vi đó đã. So với các em trẻ mình có nhiều cái kém hơn nhưng cung chưa chắc đã thua nếu xét trong một nghề nghiệp cụ thể hay nói cách khác một lĩnh vực tiếng Anh cụ thể.