Tự Luyện Chữ Đẹp Cho Bé Đúng Chuẩn Tại Nhà

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Huongnt96, 7/8/2021.

  1. Huongnt96

    Huongnt96 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2021
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các mẹ, người xưa thường có câu "nét chữ nét người", vì thế việc luyện viết chữ đẹp cho con là để rèn luyện nhân cách ngay cho con từ khi con nhỏ.

    Điều khiến nhiều chị em khó hiểu là vì sao ngồi cũng một lớp, học cùng một cô mà lại có bé viết chữ đẹp, bé viết chữ xấu. Thực ra, đế con có được chữ viết đẹp, ngoài việc cho con theo học các thầy cô rèn chữ thì chính bản thân các mẹ cũng nên có một chút kiến thức về chữ viết dùng trong trường tiểu học. Trẻ mới học chữ cần được mẹ ở bên, uốn nắn từng nét thanh nét đậm ngay từ ngày đầu tập viết. Có như vậy bé mới xây được một nền móng vững chắc, từ đó phát triển. Với chút kiến thức và kinh nghiệm đã cũng con luyện chữ thành công, tôi xin chia sẻ với chị em phương pháp luyện chữ đẹp cho con học lớp tiểu học.

    1. CHỌN CÁC DỤNG CỤ LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP CHUẨN
    Dụng cụ hỗ trợ bé rất nhiều trong quá trình luyện chữ đẹp. Bút viết chữ đẹp là quan trọng nhất. Nên chọn những loại bút mài lá tre. Các sản phẩm này cho nét mực thanh đậm đều, đẹp, trọng lượng vừa phải và độ bền cao.
    Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần chọn vở tập viết chữ đẹp cho con có chất lượng tốt. Giấy dày dặn, trắng sáng, nhiều hình ảnh sinh động càng khiến bé thích thú hơn với việc luyện chữ.

    2. RÈN CHỮ CHO CON THEO ĐÚNG CHUẨN KHOA HỌC
    - Cầm bút đúng cách: Cầm bút bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Trong đó, ngón cái giữ bên trái thân bút. Ngón trỏ đặt ở giữa thân bút, cách đầu ngòi bút khoảng 2cm. Ngón cái và ngón trỏ có vai trò điều khiển hướng đi của bút.
    - Tư thế đúng cách: Tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó. Khoảng cách từ mắt đến vở 25 -30cm. Cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi; Hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Tay trái để xuôi theo chiều ngồi, giữ lấy mép vở cho khỏi xô lệch, đồng thời làm điểm tựa cho trọng lượng nửa người bên trái.
    - Học chắc chắn các nét cơ bản rồi mới bắt đầu luyện chữ:
    - Mỗi ngày chỉ nên dành 40-50 phút luyện chữ tránh con bị căng thẳng.

    Ngoài ra, các chị em có thể tải Font chữ Tiểu học (font chữ viết tay dành cho học sinh tiểu học), đây là bộ phông chữ đạt chuẩn của bộ GD&ĐT dành cho tiểu học với các đường nét đẹp mắt, phù hợp để giáo viên và phụ huynh dễ dàng tạo bài luyện viết chữ cho học sinh, con em của mình dễ dàng nhất.

    Tham khảo thêm bài viết: Cách cài đặt font chữ tiểu học cho máy tính để hướng dẫn con viết chữ chuẩn theo phông chữ Bộ giáo dục
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Huongnt96
    Đang tải...


Chia sẻ trang này