Tự tử vì bị cô giáo dọa đuổi học

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 19/2/2009.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Tự tử vì bị cô giáo dọa đuổi học

    Uống 30 viên thuốc chữa tâm thần, một nữ sinh học lớp 9 tại TP HCM đã phải nhập viện trong tình trạng thừa chết thiếu sống.

    May mắn thay, sau hơn hai ngày chữa trị, nạn nhân được cứu sống.

    Học sinh này cho biết, bị cô giáo rầy la khi thấy em học kém, không thuộc bài và dọa đuổi học nên em quyết định uống thuốc Aminazin để tự “kết liễu” đời mình.

    Người nhà kể, khi họ phát hiện thì cô bé đã trong tình trạng ngủ li bì, mê man khó đánh thức.

    Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhân được rửa dạ dày để loại bỏ độc chất, cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa.

    Các bác sĩ cho biết, Aminazin là thuốc liệt thần kinh, dùng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Uống từ 12 viên trở lên sẽ gây ngộ độc. Các triệu chứng ngộ độc thường thấy là gồng người, trợn mắt, cứng hàm, nhịp tim nhanh, đỏ da, tụt huyết áp, hôn mê, co giật...

    Phương Nghi, VNEXPRESS
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này